Trên thế giới có khoảng 1.800 tỷ phú (có số liệu cho biết là 2.400 người), mỗi người có ít nhất một kỳ tích ấn tượng. Và câu chuyện về khối tài sản của những tỷ phú này lại càng ấn tượng hơn.

Về điều này, chuyên trang thương mại Forexpress của Nhật đã tổng hợp và chọn ra 10 tỷ phú “thành công nhanh nhất”, họ chỉ mất một thời gian ngắn nhất để có được khối tài sản 1 tỷ đô la Mỹ.

10. John Davison Rockfeller, công ty Standard Oil, 25 năm

Bởi vì khi đó nước Mỹ không có luật chống độc quyền, nên sau khi ông Rockfeller sáng lập công ty dầu khí “Standard Oil”, ông đã tạo ra khối tài sản gây kinh ngạc.

Vào năm 1870, khi chỉ mới 31 tuổi, Rockfeller sáng lập ra công ty Standard Oil ở thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio. Vài năm sau, ông gần như đã mua hết các nhà máy lọc dầu ở Mỹ và trở thành một trong những người mạnh nhất nước này.

Vào đầu những năm 1990, Standard Oil đã kiểm soát cung ứng 90% lượng dầu của cả nước Mỹ, ông trở thành tỷ phú đầu tiên của quốc gia này.

John Davison Rockefeller

9. Bill Gates, Microsoft, 12 năm

Ba năm sau khi thành lập Microsoft, năm 1978, Bill Gates sở hữu 25 nhân viên và doanh thu 2,5 triệu đô la Mỹ. Đến năm 1983, Microsoft cung cấp hệ điều hành cho 30% máy tính trên toàn cầu.

Microsoft lên sàn chứng khoán vào năm 1986 và mang lại cho ông khoản tài sản ròng có giá trị 350 triệu đô la Mỹ. Năm đó ông vừa tròn 30 tuổi. Con số này nhanh chóng tăng lên 1 tỷ đô la Mỹ, khiến ông trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ và ngồi vào vị trí tỷ phú hàng đầu thế giới.

10 tỷ phú sở hữu “1 tỷ đô la Mỹ” nhanh nhất thế giới

Điều thú vị: Vào năm 1970, Bill Gates khi đó chỉ mới 15 tuổi mà ông đã thực hiện cuộc giao dịch đầu tiên trong đời, ông đã bán phần mềm giám sát giao thông do chính ông thiết kế và kiếm được 20.000 đô la Mỹ.

8. Sergey Brin & Larry Page, Google, 8 năm

Ban đầu khi Page và Brin đề xuất thì Google là một phần trong hạng mục của trường Đại học Stanford. Sau khi Google hoàn thành, họ từng thử bán cho công ty Excite chuyên về mạng với giá 1,6 triệu đô la Mỹ. Page nói với Excite rằng anh sẽ nhận 600.000 đô la Mỹ tiền mặt, 700.000 đô la cổ phiếu, 300.000 đô la còn lại sẽ gửi cho Đại học Stanford.

Tuy nhiên công ty Excite chỉ đồng ý trả 750.000 đô la, vì vậy Page đã từ chối. Vài năm sau, hai người thành lập công ty Google, trường Đại học Stanford cũng đồng ý chuyển bản quyền lại cho hai nhà sáng chế, chỉ giữ lại một phần nhỏ cổ phần. Sau khi Google lên sàn chứng khoán, Page và Brin vừa tròn 30 tuổi đã trở thành tỷ phú, còn Đại học Stanford cũng được đền đáp bằng hàng triệu đô la Mỹ.

Sergey Brin & Larry Page

Điều thú vị: Vào năm Google ra mắt, Page và Brin đã cùng viết một văn bản giải thích vì sao họ không muốn thành lập một công ty kinh doanh quảng cáo. Thì… hiện nay quảng cáo chiếm 90% thu nhập của Google.

7. Sean Parker, Facebook, 6.5 năm

Trước khi trở thành chủ tịch điều hành đầu tiên của Facebook, Sean Parker là nhân viên ban đầu của Napster, một dịch vụ chia sẻ file nhạc. Vài năm sau, Napster bị buộc đóng cửa và đối diện với việc bị công ty đĩa hát kiện, cuối cùng Sean đã phá sản. Sau đó, nhờ vốn của Sequoia Capital và một số nhà đầu tư khác, anh đã xây dựng nên Plaxo, nhưng cuối cùng cũng lại rơi vào số phận bi thương khi bị các nhà đầu tư liên kết đuổi đi.

Sean phải ngủ trên sô pha nhà bạn. Khi đó Sean (24 tuổi) đã may mắn gặp được Mark Zuckerberg (22 tuổi) sau 6 tháng anh này cho ra mắt Facebook và Sean đã trở thành chủ tịch điều hành đầu tiên của Facebook, dẫn dắt Facebook trở thành một gã khổng lồ kinh doanh tầm cỡ thế giới.

Sean Parker

6. Jeff Bezos, Amazon, 4.5 năm

Từ năm 1990-1994, Jeff Bezos đảm nhận chức vụ phó chủ tịch cấp cao của một quỹ đầu tư D.E. Shaw ở New York, nhưng cuối cùng ông từ bỏ mức lương cao để xây dựng Amazon. Trong quá trình sáng lập, ông đã tiêu tốn không ít tiền, bố mẹ của ông còn đầu tư cả 300.000 đô la tiền dưỡng lão của họ cho ông. 3 năm sau, Amazon lên sàn chứng khoán đã nhanh chóng biến Jeff Bezos trở thành tỷ phú. Số tiền 300.000 đô la ban đầu mà bố mẹ ông đầu tư đến nay đã lên đến 10 tỷ đô la.

Jeff Bezos
(Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

5. Mark Zuckerberg, Facebook, 4 năm

Giống như Google, Facebook cũng được thành lập ở trường đại học. Vào năm 2004, sau khi Mark Zuckerberg thành lập Facebook ở Đại học Harvard, mỗi ngày có 1.500 lượt người dùng truy cập. Trong vòng 7 tháng, Mark Zuckerberg rời khỏi Harvard và chuyển công ty đến Palo Alto (California), anh còn đầu tư 500.000 đô la cho công ty. Vào năm 2006, Mark Zuckerberg đã từ chối hợp đồng mua lại có giá 1 tỷ đô la của Yahoo.

Năm 2012, Mark Zuckerberg đã trở thành một trong 40 tỷ phú giàu nhất thế giới.

7 cách nghĩ khác biệt của những người giàu có và đại thành công
CEO Facebook Zuckerberg (Ảnh: Paul Marotta/Getty Images)

4. Pierre Omidyar, eBay, 3 năm

Vào năm 1995, Pierre Omidyar đã sáng lập eBay như một dự án phụ khi anh 28 tuổi. Nhưng trong vòng 9 tháng, trang mạng này đã mang đến đủ thu nhập, vì vậy Pierre Omidyar đã từ chức nghề nghiệp cũ. Năm thứ 3  eBay lên sàn chứng khoán, Pierre Omidyar đã trở thành tỷ phú.

Pierre Omidyar

3. Andrew Mason, Groupon, 2 năm rưỡi

Có rất nhiều người đều biết Groupon là một trang mua sắm theo nhóm, nhưng đa số mọi người đều không biết thật ra đây là công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Bởi vì 17 tháng sau khi thành lập, vốn của Groupon đã đạt đến 135 triệu đô la và được định giá 1 tỷ đô la. Theo tờ Forbes, Groupon chỉ mất 7 tháng để sinh lời, hơn nữa chỉ trong vòng 2 năm rưỡi là đã đạt được mức thu nhập 1 tỷ đô la.

Andrew Mason

2. Gary Winnick, Global Crossing, 1 năm rưỡi

Gary Winnick đã xây dựng Global Crossing vào năm 1997, công ty kinh doanh chủ yếu là lắp đặt cáp quang xuyên Đại Tây Dương. Khi đó khách hàng của công ty này bao gồm công ty AT&T của Mỹ, Microsoft và một số công ty khác. Công ty lên sàn chứng khoán sau đó một năm, Garry Winnick trở thành tỷ phú chỉ sau 18 tháng.

4 năm sau, công ty này xin phá sản và bị cáo buộc gian lận, vì vậy Gary Winnick phải chi trả 335 triệu đô la cho cổ đông.

Gary Winnick

1. Jay Walker, Priceline, 1 năm

Trước khi thành lập Priceline, Jay Walker từng thành lập công ty tài chính Synapse Group, cuối cùng đã được bán ra với giá 300 triệu đô la. Sau đó Jay Walker dùng số tiền này để thành lập Priceline vào năm 1998, đây là công ty hàng đầu thế giới về du lịch trực tuyến. Trong vòng 4 tháng đầu đã bán được 40.000 cổ phiếu. Sau khi công ty lên sàn chứng khoán vào năm 1999, Jay Walker đã trở thành tỷ phú.

Jay

Thanh Long

Xem thêm: