Nhiều thành phố trên khắp thế giới nhận ra rằng một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với hiện tượng ấm lên và biến đổi khí hậu toàn cầu là “phủ xanh Trái Đất”. Bởi vậy, họ đang ngày càng chú trọng phát triển chiến lược tăng cường trồng cây xanh và xây dựng nhiều công viên hơn nữa.

Vậy những thành phố của các quốc gia nào đang trồng nhiều cây xanh nhất trên thế giới?

Để xác định mật độ “phủ xanh” của các thành phố, Phòng Thí nghiệm Senseable (Senseable Lab) của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xây dựng nên “bản đồ cây” Treepedia.

Về bản chất, Treepedia là một trang web có bản đồ tương tác, cho phép chúng ta thấy mật độ cây xanh của nhiều thành phố lớn trên toàn thế giới.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thông tin từ Google Street View (chế độ xem đường phố) để xác định Green View Index – GVI (Chỉ số Xanh). GVI được chia thang điểm từ 0-100 để đánh giá tỷ lệ tán cây che phủ tại một địa điểm cụ thể.

Carlo Ratti của MIT cho hay bản đồ cây này sẽ góp phần giúp các thành phố quy hoạch không gian xanh dễ dàng hơn.

Khi mới được đưa vào sử dụng năm 2016, Treepedia đã thống kê được lượng cây xanh ở 10 thành phố, và hiện tại, nhóm nghiên cứu đã bổ sung thêm 7 thành phố nữa vào trong danh mục.

Dưới đây là 12 thành phố có GVI cao nhất.

12. Los Angeles, California, Mỹ — 15,2%

cây xanh
(Ảnh: View Apart/Shutterstock)

Check out the interactive map of Los Angeles

11. Tel Aviv, Israel — 17,5%

11. Tel Aviv, Israel — 17.5%
(Ảnh: Flickr)

Check out the interactive map of Tel Aviv

10. Boston, Massachusetts, Mỹ — 18,2%

9. Miami, Florida — 19,4%

9. Miami, Florida — 19.4%
(Ảnh: Shutterstock)

Check out the interactive map of Miami

7. Seattle, Washington — 20%

7. Seattle, Washington — 20%
(Ảnh: kan_khampanya/Shutterstock)

Check out the interactive map of Seattle

5. Geneva, Thụy Sĩ — 21,4%

Check out the interactive map of Geneva 

3. Sacramento, California — 23,6%

3. Sacramento, California — 23.6%
(Ảnh: Shutterstock)

Check out the interactive map of Sacramento

2. Vancouver, Canada — 25,9%

cây xanh
(Ảnh: abdullahecirli/iStock)

Check out the interactive map of Vancouver

1. Singapore — 29,3%

Mặc dù được biết đến là quốc gia có nhiều tòa nhà chọc trời và trung tâm thương mại, song Singapore vẫn nổi tiếng với những khu “rừng trong phố”.

Theo Quy hoạch Sử dụng Đất (Land Use Plan) năm 2013, thị quốc này hy vọng đến năm 2030 sẽ mở rộng thêm 85% không gian xanh, và cư dân sẽ sinh sống ở những khu vực xung quanh công viên, với bán kính 400 mét.

Đây là bản đồ tương tác của Singapore trên Treepedia: