Ngôn ngữ cơ thể của mọi người tiết lộ những bí mật mà bản thân họ không muốn người khác biết. Vì vậy việc nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của người khác có thể hiểu rõ hơn về thế giới nội tâm của họ và xem liệu họ có đang nói dối hay không. Một số chuyên gia đã chia sẻ cách giúp mọi người xác định liệu người khác có đang nói dối hay không bằng cách nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của họ.

ngon ngu co the
Các chuyên gia cho rằng bạn có thể biết ai đó đang nói dối bằng cách nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của họ. (Ảnh: pathdoc/ Shutterstock)

Theo báo cáo của “Daily Mail” của Anh, cựu chuyên gia bảo mật Scott Taylor 51 tuổi, có 30 năm kinh nghiệm liên quan, ông từng được đào tạo tại FBI về các lĩnh vực biểu cảm khuôn mặt, phát hiện gian lận, gây ảnh hưởng đến hành vi, phân tích phát biểu và lời nói, v.v.

Taylor có thể biết liệu người khác có nói dối hay không thông qua ngôn ngữ cơ thể của họ, vì vậy ông đã từng hợp tác với FBI và giữ chức vụ thẩm vấn chính tại trại tạm giam Vịnh Guantanamo.

Taylor cho biết có một số dấu hiệu bạn có thể nhận biết khi một người đang nói dối. Những manh mối tiềm thức này bao gồm chớp mắt nhanh, khó nuốt và liếm môi. Đây là 3 dấu hiệu phổ biến nhất.

Taylor giải thích: “Trong hoàn cảnh bình thường chúng ta chớp mắt 12 đến 14 lần mỗi phút và khi con người bị căng thẳng và bị ép buộc, tốc độ chớp mắt của họ sẽ tăng lên”.

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng đôi khi mọi người chớp mắt ít hơn khi nói dối và chớp mắt nhiều hơn sau đó do tác dụng bù trừ. Vì vậy, ngay cả khi chớp mắt của mọi người có vẻ bình thường khi họ nói lần đầu (để tỏ ra đáng tin cậy), thì những lần chớp mắt tiếp theo của họ có thể có ý nghĩa quan trọng về mặt phán đoán.

Taylor cũng cho biết, khó nuốt và liếm môi cũng là dấu hiệu chính của việc nói dối. Điều này là do khi con người nói dối, cơ thể họ giải phóng cortisol (còn được gọi là “hormone gây căng thẳng”), gây khô miệng và giảm tiết nước bọt. Những hành vi bất thường khác do mức độ căng thẳng cao gây ra bao gồm chạm vào các đường nét trên khuôn mặt và đỏ mặt.

Ông nói: “Khi bị căng thẳng, adrenaline của bạn tăng lên, khiến máu mang theo nhiều chất hơn, do đó có nhiều máu ở gần bề mặt hơn, đó là lý do tại sao bạn cũng thấy đỏ mặt”.

Ngoài ra, ngôn ngữ gượng ép là một dấu hiệu quan trọng khác. Taylor cho rằng người nói thật thể hiện bản thân, còn người nói dối sẽ thuyết phục người khác. Họ sẽ thêm những từ như “một trăm phần trăm”, “chắc chắn rồi”, “bạn biết đấy” và “rõ ràng” để cố gắng làm cho lời nói dối của họ nghe có vẻ thuyết phục hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số dấu hiệu giống như đang nói dối có thể là những hành vi do lo lắng gây ra. Trong một số trường hợp, khả năng phán đoán của mọi người có thể bị che mờ bởi nhận thức của chính họ về người khác, vì vậy tốt nhất bạn không nên vội kết luận.

Dưới đây là 11 dấu hiệu chính ai đó có thể đang nói dối:

  • Số lần chớp mắt tăng lên 
  • Liếm môi 
  • Khó nuốt 
  • Chạm vào khuôn mặt
  • Nghiêng cơ thể 
  • Hạ cằm xuống 
  • Đỏ mặt 
  • Ép và kéo dài môi 
  • Thay đổi chuyển động của mắt 
  • Sử dụng ngôn ngữ giả định như “bạn biết đấy” và “rõ ràng là” 
  • Sử dụng ngôn ngữ quá thuyết phục như “100%” và “chắc chắn” 

Lý Phàm, Vision Times