Ngày nay khi mà thiên tai dịch bệnh liên tục xảy ra, nếu một ngày nào đó mà “Ngày Tận Thế” khiến toàn thế giới gặp nguy hiểm thật sự đến mà bạn có thể chọn đất nước khác để lánh nạn thì sự lựa chọn của bạn là gì? Một cuộc nghiên cứu của Anh cho thấy nếu như tận thế thật sự xảy ra thì có 5 quốc gia thích hợp nhất để con người sinh tồn, đứng đầu là New Zealand.

ngày tận thế
Nhà thờ Good Shepherd trên bờ hồ Tekapo ở New Zealand. (Ảnh: Pixabay)

Trong cuộc nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đến từ Viện nghiên cứu Bền vững toàn cầu của trường Đại học Anglia Ruskin đã sử dụng dữ liệu của trường Đại học Notre Dame ở Hoa Kỳ để phân tích đánh giá nhằm tìm ra 5 quốc gia và vùng lãnh thổ thích hợp nhất để con người lánh nạn vào “Ngày Tận Thế”.

Những tiêu chí được các nhà nghiên cứu xem xét gồm có:

1. Sức chứa – Đất nước này có bao nhiêu đất đai dùng để canh tác duy trì đời sống của dân số hiện nay? Diện tích đất bình quân đầu người càng nhiều càng tốt.

2. Mức độ cô lập – Đất nước này cách các vùng lãnh thổ đông dân khác bao xa? Càng xa càng tốt vì có thể tránh được số lượng lớn những người không cần thiết di cư đến đây.

3. Mức độ tự cung tự cấp – Đất nước này có thể tự sản xuất ra những nguồn năng lượng tái sinh và có khả năng chế tạo hay không? Tất nhiên là càng nhiều càng tốt.

Theo kết quả phân tích đánh giá, khi toàn thế giới sụp đổ, có 5 quốc gia phù hợp nhất để con người sinh tồn – lần lượt là New Zealand, Iceland, nước Anh, Úc và Ireland. Trong số đó, nước Úc ở đây là chỉ hòn đảo Tasmania nằm ở phía Đông Nam nước này.

Iceland 1
Một cảnh quan ở Iceland.  (Ảnh: Shutterstock)

Các nhà nghiên cứu cho biết 5 quốc gia và vùng lãnh thổ này đều có những khu vực đô thị lớn, điều này có nghĩa là những nơi này có khả năng duy trì sự sống cho hàng triệu con người.

Giáo sư Aled Jones đến từ Viện nghiên cứu Bền vững Toàn cầu nói rằng họ không hề cảm thấy bất ngờ đối với việc New Zealand dẫn đầu bảng xếp hạng. Có nhiều bài báo đã chỉ ra rằng các tỷ phú trên thế giới đã mua đất ở New Zealand để xây dựng các nơi lánh nạn nhằm chuẩn bị cho “Ngày Tận Thế”.

Kết quả nghiên cứu nêu trêu đã được đăng tải trên tạp chí Sustainability vào ngày 21/7.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: