Dù là cây thông đỏ như máu của bà Melania Trump hay video của bà Jill Biden được so sánh với “The Hunger Games”, cách trang trí Giáng sinh của Nhà Trắng luôn gây tranh cãi.

Giang sinh Nha Trang
So sánh thiết kế trang trí Nhà Trắng của 2 đệ nhất phu nhân Melania Trump và Jill Biden. (Ảnh tổng hợp của “Daily Mail”)

Thiết kế lễ Giáng sinh là trách nhiệm chính của các đệ nhất phu nhân Mỹ trong nhiều thập kỷ, và thường được ngưỡng mộ hoặc chế nhạo, tùy thuộc vào đảng của tổng thống.

Năm nay, tờ Daily Mail quyết định đưa vấn đề này tới cử tri, mà không cho họ biết đệ nhất phu nhân Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa đứng đằng sau.

Công ty thăm dò J.L. Partners đã yêu cầu 1.000 người Mỹ chọn đồ trang trí yêu thích của họ từ hai bộ trang trí được thiết kế vào những thời điểm khác nhau tại Cross Hall ở tầng một của Nhà Trắng.

Sự lựa chọn là giữa thiết kế năm 2020 của bà Melania và thiết kế của bà Jill cho năm nay, nhưng được yêu cầu đưa ra lựa chọn mà không biết đệ nhất phu nhân nào đã thiết kế nó.

Tùy chọn đầu tiên cho thấy, những cái cây chỉ đơn giản được trang trí bằng bóng đèn màu trắng và ngọc trai, với những chùm tuyết giả dưới chân.

Một chiếc kẹp hạt dẻ khổng lồ thò đầu ra khỏi Phòng ăn Quốc gia của Nhà Trắng, trong khi những chú tuần lộc của ông già Noel được cố định trên trần nhà.

Lựa chọn thứ hai bao gồm cây có bóng đèn trắng và bóng đèn đỏ. Giá đỡ cây được trang trí bằng vải tartan. Một cái cây lớn khác có thể được nhìn thấy từ hành lang của Phòng ăn Quốc gia.

Cả hai bà Melania và Jill đều nhận được những lời chỉ trích và khen ngợi ngang nhau về màn trình diễn của họ trong kỳ nghỉ Giáng sinh.

Nhưng phản ứng đó thường bị ảnh hưởng bởi sự ủng hộ từ những người chỉ trích của các đảng chính trị.

Khi được yêu cầu lựa chọn hoàn toàn chỉ vì mục đích trang trí, kết quả thật đáng ngạc nhiên.

Người chiến thắng trong cuộc thăm dò của trang Daily Mail là lựa chọn thứ hai do bà Melania Trump thiết kế. 54% số người được hỏi cho biết, họ thích món đồ trang trí của bà Melania hơn món đồ mà bà Jill đưa ra trong lần lựa chọn đầu tiên.

Đảng Cộng hòa có thể bị thu hút bởi những màu đỏ đó và do đó thích chúng nhất, với 57% chọn màu đỏ của bà Melania và 43% chọn bà Jill. Thậm chí một số nhỏ đảng viên Đảng Dân chủ nghĩ rằng bà Melania đang làm tốt hơn.

51% đảng viên Đảng Dân chủ thích cách trang trí của bà Melania, trong khi bà Jill chỉ có 49%.

Người Mỹ trên 65 tuổi thích cách trang trí của bà Jill hơn. Trong số những người đó, 53% bỏ phiếu cho ông Biden và 47% bỏ phiếu cho ông Trump.

Ông Joe, một thành viên cấp cao tại J.L. Partners, lưu ý rằng mặc dù kết quả rất sát nhau, nhưng kết luận của công chúng rất rõ ràng: Bà Melania Trump đã mang đồ trang trí Giáng sinh đẹp mắt hơn đến Nhà Trắng.

Ông nói thêm, điều đáng chú ý là bà Melania đã thể hiện con mắt đặc biệt nhạy bén đối với thị hiếu nền tảng chính trị của chồng: Đảng Cộng hòa thích cách trang trí của bà hơn 15 điểm %, trong khi Đảng Dân chủ chỉ hơn 1 điểm %.

Ông bổ sung, cách trang trí của bà Jill Biden có sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn đối với những người Mỹ lớn tuổi. Đây là nhóm duy nhất mà bà ấy giành chiến thắng. Nhưng nhìn chung bà Melania phù hợp hơn với thị hiếu của Hoa Kỳ.

  • So sánh lễ Giáng Sinh ở Nhà Trắng thời Trump và Biden của cư dân mạng:

Bà Melania trang trí East Colonnade bằng những cành cây mùa đông màu trắng ấn tượng vào năm 2017, sau đó chụp ảnh trong chiếc váy trắng có tay chuông đi xuyên qua hàng cây trước kỳ nghỉ. Bức ảnh này được mô tả là “rùng rợn” “ác mộng”.

Không gian tương tự đã gây ra một số vấn đề cho bà vào năm sau. Khi đó bà Melania trưng bày một cây cảnh màu đỏ thẫm làm từ quả mọng (berry) trên tấm thảm xanh ở hành lang.

Những cây này được mô tả trông giống như máu hoặc giống với bộ trang phục mang tính biểu tượng trong bộ phim “Chuyện người hầu gái” (The Handmaid’s Tale).

Gia đình ông Biden đã vấp phải một số lời chỉ trích vì trưng bày những chiếc tất có in tên các cháu của họ. Nhưng con gái Navy Joan của Hunter và Lunden Roberts chưa bao giờ bị chỉ trích.

Gia đình ông Biden chào đón đứa cháu thứ 7 vào đầu năm nay, nhưng không có chiếc tất nào trong buổi trưng bày Giáng sinh năm nay.

Tuy nhiên, một đoạn video về màn trình diễn tap dance (Nhảy thiết hài) ở Thành phố New York bị những người phe bảo thủ (bảo lưu và thủ giữ truyền thống) trên mạng cho là kỳ quặc và hoàn toàn rác rưởi.

Trong một cuộc đánh giá về cách trang trí Giáng sinh của hai đệ nhất phu nhân, bà Melania giành được 54% bình chọn so với 46% của bà Jill.