Đang tận hưởng chuyến du lịch, người đàn ông đột ngột qua đời vì uống quá nhiều đồ uống có cồn như rượu mạnh, bia, cocktail trong một ngày. 

cocktail
(Ảnh: Shutterstock)

Khi đi du lịch, không có gì phải nghi ngại khi bạn thưởng thức một chút đồ uống có cồn và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn cùng với gia đình, bạn bè. Thế nhưng uống quá nhiều rượu thì lại là một chuyện khác. Timothy Alan Southern, một người đàn ông 53 tuổi, đến từ Staffordshire, Vương quốc Anh, đã phải đối mặt với tử thần vì uống rượu quá độ. 

Timothy Alan Southern và gia đình đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Jamaica thì tai họa bất ngờ ập đến. Theo báo cáo của nhân viên điều tra, Timothy Alan Southern được tìm thấy trong phòng khách sạn tại Royal Decameron Club Caribbean trong tình trạng đã qua đời vì “viêm dạ dày cấp tính kèm theo say rượu”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng người đàn ông này đã uống rất nhiều rượu trong suốt cả ngày.

Sau khi uống rượu mạnh và bia, Southern tiếp tục tham gia thử thách uống 21 loại cocktail tại tiệc sinh nhật của một cặp du khách Canada. Tuy nhiên, anh chỉ uống 12 trên 21 ly cocktail rồi trở về phòng khách sạn. 

Khi nhìn thấy tình trạng bất thường của Southern ở trong phòng, người nhà của anh đã ngay lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Tại cuộc điều tra, một thành viên giấu tên trong gia đình đã chỉ trích sự chăm sóc y tế nghèo nàn mà Southern nhận được. Người này nói rằng các y tá đã điều trị cho Southern theo cách thật “kinh tởm” và rằng anh có thể sống sót nếu được chăm sóc tốt hơn.

“Anh ấy nằm ngửa và bị nghẹt thở. Tôi đặt anh ấy vào tư thế hồi phục và la hét gọi xe cấp cứu. Anh ấy phát ra âm thanh ục ục. Sau khi được đặt vào tư thế hồi phục, anh ấy bắt đầu nôn mửa. Tôi hét tên anh ấy mà anh ấy không có phản ứng gì”, người thân của Southern kể lại.

Người nhà cho biết khi họ hỏi y tá đã gọi cấp cứu hay chưa thì câu trả lời họ nhận được là “chưa”. Southern chỉ được ép ngực chứ không được hô hấp nhân tạo toàn bộ.

“Tôi nghĩ cô ấy sẽ tiếp quản việc điều trị cho Southern nhưng không phải vậy. Tôi nhận thấy cơ thể anh ấy bắt đầu giảm nhiệt độ. Tôi kiểm tra mạch của anh ấy và không tìm thấy gì cả. Nếu cô ấy biết cách điều trị cho đúng thì có lẽ anh ấy vẫn có thể sống sót”, người nhà nạn nhân nói về nữ y tá.

Ghi chú: Tư thế hồi phục (còn gọi là tư thế hồi sức, tư thế nằm nghiêng an toàn) là tư thế mà cơ thể nằm sấp ba phần tư để sơ cứu bệnh nhân bất tỉnh nhưng còn thở.