Căn bản của việc làm người là gì? Có thể mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình. Tuy nhiên, lương tâm và nhân phẩm là hai phẩm chất không thể thiếu, bởi nó chính là gốc rễ của đạo làm người.

pham chat 1
Lương tâm là gốc rễ của đạo làm người. (Ảnh: sarayut_sy/ Shutterstock)

Lương tâm là căn bản để làm người

Khái niệm “lương tâm” đối với những người có thân phận khác nhau là khác nhau. Người kinh doanh cho rằng lương tâm là không lừa dối người khác; bác sĩ cho rằng lương tâm là không coi thường mạng sống của bệnh nhân; còn giáo viên thì cho rằng lương tâm chính là có thể dìu dắt học trò trở thành người có ích cho xã hội… Vì vậy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần bạn có mục đích trong sáng và luôn hành xử chân chính mà không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình thì đó chính là lương tâm. 

Một người thực sự có lương tâm sẽ không vì thói đời trượt dốc mà rơi rớt theo. Cho dù có phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng chỉ cần họ giữ vững chuẩn mực đạo đức và tấm lòng cảm ân, thì cuối cùng họ sẽ có thể nhìn thấy một khung cảnh tươi đẹp khác. Chính là cảnh giới của sự thuần tịnh khi bản thân đã đề cao bản tính thiện lương tốt đẹp của mình.

Sống trên đời, chúng ta cần tuân thủ vững chắc các quy phạm đạo đức chân chính và luôn đề cao chuẩn tắc của “lương tâm”. Chỉ khi không để bản thân bước trật qua lằn ranh của giới hạn làm người, đánh mất lương tâm của mình, thì đó mới chính là làm người thật sự.

Nhân phẩm là nền tảng của một người

Nhân phẩm chính là sức mạnh lớn nhất của một người, cũng chính là bảng nhãn đạo đức quý giá cần được đề cao trong xã hội.

Điều kiện vật chất hay địa vị xã hội không phải mấu chốt để xây dựng nên một mối quan hệ. Bởi vì sự trung thành và phẩm chất tốt đẹp của bản thân mới là nền tảng vững chắc nhất trong việc giữ vững được mối quan hệ đó.

pham chat 2
Nhân phẩm tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ và cuộc sống của một cá nhân. (Ảnh: MinskDesign/ Shutterstock)

Một nhân cách vĩ đại sẽ tạo ra một con người vĩ đại. Tính cách của bạn càng tốt, khuôn mẫu của bạn càng lớn thì bạn càng có nhiều cơ hội hơn để tiến gần đến thành công. Nếu có nhân phẩm, bạn sẽ là người chiến thắng.

Đời người như biển cả, mà con người lại như chiếc thuyền lênh đênh. Áp lực từ sự truy cầu cuộc sống giàu có và danh tiếng sẽ nhấn chìm thuyền trước những đợt sóng lớn. Điều mang theo chỉ có thể là lương tâm trong sáng và nhân cách cao thượng, nó sẽ đưa bạn đến mọi chân trời góc biển một cách thuận lợi và nhẹ nhàng.

Ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống, thứ không thể đánh mất chính là nhân phẩm. Những người không có nhân phẩm thì chắc chắn sẽ rất khó tồn tại trong xã hội này. Vì vậy, mọi người không nên “tiết kiệm” lòng tốt của mình. Khi giúp đỡ người khác, cũng chính là đang giúp đỡ chính mình, đó sẽ là tiền đề cho những thành tựu của bạn trong tương lai.

Nếu một người có nhân phẩm bất chính, người đó chắc chắn không có phẩm giá gì cả. Dù có nổi bật được một thời gian thì cuối cùng cũng sẽ bị người đời chỉ trích. Tương tự như vậy, một người không có lương tâm thì cũng giống như không có nhà để về vậy, cho dù có quyền lực và kiêu ngạo đến đâu thì cuối cùng nó sẽ bị sự cô độc và nỗi bất hạnh nhấn chìm.

Ngày đầu tiên bạn đến thế giới là trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh với những bản tính lương thiện thuần chân. Đó chính là tấm áo choàng bền chắc mà thượng đế ban tặng cho bạn, là sự bảo đảm an toàn cho sinh mệnh khi tới thế gian này. Vì vậy hy vọng rằng tất cả chúng ta đều giữ được trái tim lương thiện và chân thành trong suốt cuộc đời của mình! Nhân cách cao thượng và đạo đức thăng hoa mới chính là tấm vé quyền lực nhất giúp bạn có thể mở ra cánh cửa của hạnh phúc và sự bình yên.

Minh Tâm, Vision Times

Trúc Nhi biên dịch