Hiện tại chỉ có 4 đến 5 chiếc mũ thật của Napoleon Bonaparte có thể đến tay các nhà sưu tập. Giá của mỗi chiếc đều ở ngưỡng triệu USD.

Napoleon Bonaparte
Tượng Napoleon Bonaparte ở ban công Les Invalides, Paris, Pháp. (Ảnh: Ivan Soto Cobos/ Shutterstock)

Chủ nhật vừa qua, chiếc mũ của hoàng đế huyền thoại người Pháp Napoléon Bonaparte đã được bán tại nhà đấu giá Osenat ở Fontainebleau, Paris. 

Ban đầu, chiếc mũ dự kiến sẽ được bán với giá từ 600.000 euro – 800.000 euro (655.000 USD – 873.000 USD). Thế nhưng cuối cùng nó đã được một người ẩn danh mua với giá 1,9 triệu euro (2,1 triệu USD).

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do CNN Style (@cnnstyle) chia sẻ

Theo Guardian, con số này đã lập nên kỷ lục mới đối với một chiếc mũ của Napoléon. Trước đây, mức giá cao nhất được ghi nhận là 1,884 triệu euro do một nhà sưu tập Hàn Quốc chi trả vào năm 2014.

Chiếc mũ nỉ hải ly đen bicorne là một trong khoảng 120 chiếc mũ bicorne mà Napoléon sở hữu trong thời gian tại vị vào thế kỷ 19.

Khi chiến đấu, Napoléon sẽ đội chiếc mũ lệch sang một bên để mọi người dễ dàng nhận ra. Các sĩ quan khác luôn đội mũ hướng về phía trước.

Jean-Pierre Osenat, người đứng đầu nhà đấu giá Osenat, cho biết: “Mọi người nhận ra chiếc mũ này ở khắp mọi nơi. Khi nhìn thấy nó trên chiến trường, họ sẽ hiểu rằng Napoléon đã ở đó. Lúc ở một mình, ông ấy sẽ đội nó trên đầu, cầm trên tay, hoặc đôi khi ném nó xuống đất. Nó là hình ảnh biểu tượng gắn liền với hoàng đế”.

Osenat tin rằng đối với những người hâm mộ Napoléon, được sở hữu một chiếc mũ của hoàng đế là điều vô cùng thiêng liêng.

“Hiện có khoảng 20 chiếc là hàng thật, 15 chiếc trong số đó được lưu giữ trong bảo tàng, vậy nên chỉ còn khoảng 4 hoặc 5 chiếc nằm trong tay các nhà sưu tập”, ông nói.

Hộp đựng đồ trang điểm bằng gỗ của Napoléon cũng được bán đấu giá trong ngày đó. Trong hộp có một số chiếc dao cạo râu, một bàn chải đánh răng bằng bạc và một chiếc kéo. Tất cả các món đồ này đều đến từ bộ sưu tập của nhà sưu tập Jean-Louis Noisiez.