Vô số phúc lành đều được tích lũy bằng nỗ lực của chính mỗi người. Hy vọng người khác có thể giúp bạn tăng giá trị của bản thân là điều hoàn toàn sai lầm!  Cầu người chẳng bằng cầu mình.

phong cach lanh dao
Cách ngăn chặn sự ghen tị nảy sinh là hãy vui vẻ khi thấy người khác hạnh phúc. (Ảnh: sirtravelalot/ Shutterstock)

Trong cuốn sách mới “Thuật luyện tâm của người Tây Tạng để không bị bệnh: Y học nội tại bảo vệ thân tâm được an định” của bác sỹ Lobsang nói rằng đừng mù quáng tìm kiếm sự hài lòng từ thế giới bên ngoài. Khi kỳ vọng của bạn quá cao và không được đáp ứng, bạn sẽ cảm thấy bất mãn, thậm chí oán giận và tức giận. Điều này hoàn toàn không cần thiết.

Nếu ngẫm một chút, trên thực tế tỷ lệ thành công khi cầu xin người khác là rất thấp. Vì sao mọi người lại phải quan tâm đến bạn? Vì bạn rất có vẻ ngoài xinh đẹp, giàu sang hay vô cùng quý phái?

Nếu người khác thực sự quan tâm, giúp đỡ và đối xử với bạn như khách quý, thì đừng tự mãn, vì đó là sự tu dưỡng của họ, chứ không phải bạn giỏi giang đến mức nào.

Nếu con người muốn nhận được vận may và phước lành cần dựa vào “lòng vị tha” “sự tự giác”. Trên con đường tu tâm, cần nhận ra và tránh 4 điều ác nguy hiểm sau.

1. Vọng niệm của bản thân

Nếu một ngày bạn thấy những người xung quanh mình rất xảo trá, vô lý thì hãy cẩn thận, rất có thể chính bạn cũng vậy! Ngược lại, nếu nhận thấy hầu hết những người xung quanh đều rất tốt với bạn, rất thân thiện và tốt bụng, thì có thể là do sự tu dưỡng của bản thân bạn khá tốt.

Giận dữ, oán giận và khó chịu không giúp ích gì cho việc phát triển trí tuệ và duy trì sức khỏe thể chất và tâm hồn.

Để tránh nguy hiểm và tìm kiếm điều tốt lành, bạn cần trân trọng bản thân và không bắt nạt chính mình. Hãy nhắc nhở bản thân về điều này mỗi lần trước khi mất bình tĩnh.

2. Sự kiêu ngạo

Sự kiêu ngạo có thể làm hại bản thân, ngăn cản trí tuệ khai mở. Ở Tây Tạng, có câu “Con quỷ hung ác nhất là sự kiêu ngạo của chính mình”. Con người hễ tự mãn và kiêu ngạo thì sự trưởng thành sẽ kết thúc. Bởi một cốc nước đầy không thể chứa thêm bất kỳ giọt nước nào.

3. Nói xấu người khác

Kỷ luật tự giác có thể gia tăng phúc lành, trong số đó là kỷ luật trong lời nói. Nghĩa là nói lời tử tế, không nói lời thị phi, vu khống, gây tổn hại cho người khác. Dẫu là giấu tên trên Internet cũng không nên!

Hiện giờ Internet rất phát triển, chúng ta thường vô tình phụ họa cho những nhận xét hoặc những lời lăng mạ. Dù có ẩn mình sau màn hình, dù nói hay viết một cách cẩu thả, vô thức, thì những lời chỉ trích, vu khống hay bình luận tiêu cực vẫn sẽ làm tổn thương người khác. Thực ra bạn cho đi cái gì thì sẽ nhận lại điều tương tự. Làm tổn thương người khác cũng giống như đang tự làm tổn thương chính mình vậy.

Mọi người đều sống trên cùng một trái đất, giống như ở trên cùng một con thuyền. Đánh chìm thuyền chẳng phải bạn cũng rơi xuống nước sao?

4. Sự ghen tị

Cách ngăn chặn sự ghen tị nảy sinh là hãy vui vẻ khi thấy người khác hạnh phúc.

Nếu nghĩ rằng chúng ta cùng nhau trồng trọt trên trái đất, nếu những người khác làm tốt thì tổng sản lượng ngũ cốc sẽ tăng, mọi người sẽ không bị đói. Vì vậy chúng ta nên vui mừng.

Bằng cách này, bạn sẽ có được nhiều niềm vui mỗi ngày. Đương nhiên bạn sẽ tránh được rất nhiều rắc rối và lo lắng không đáng có, tránh xa nguy hiểm và tìm được hạnh phúc.