Người phụ nữ không thể ngủ được vì tiếng lạo xạo khó chịu trong tai. Khi đi khám, bà phát hiện ra thủ phạm là một con nhện và bộ xương ngoài của nó.

con nhện
(Ảnh minh họa: Francisco Rodriguez Herna/ Shutterstock)

Mới đây, một người phụ nữ 64 tuổi giấu tên đã phải đến gặp bác sĩ tai mũi họng ở Đài Loan vì nghe thấy “âm thanh bất thường” ở tai trái.

Theo Tạp chí Y học New England, vào ngày đầu tiên xuất hiện triệu chứng lạ, người phụ nữ thức dậy với cảm giác như có sinh vật nào đó đang sống trong tai của mình. Bốn ngày sau, bà tiếp tục bị hành hạ bởi những âm thanh xào xạc không ngừng. Không thể ngủ được và cũng không thể chần chừ được nữa, bà liền đến gặp bác sĩ. 

Khi khám tai trái của bệnh nhân, các bác sĩ đã tìm thấy một con nhện nhỏ và bộ xương ngoài của nó ở ống thính giác bên ngoài (ống nối phần ngoài của tai với phần bên trong). Họ đã loại bỏ nó bằng một ống hút gắn với ống soi tai. Sau khi con nhện được gắp ra, các âm thanh lạ trong tai của bệnh nhân lập tức biến mất.

Tiến sĩ Tengchin Wang, đồng tác giả báo cáo và giám đốc khoa tai mũi họng tại Bệnh viện thành phố Đài Nam, nói với NBC: “Bà ấy không cảm thấy đau vì con nhện rất nhỏ. Nó chỉ dài khoảng 2-3 mm”.

Báo cáo cho biết màng nhĩ của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Trong trường hợp màng nhĩ bị tổn thương thì con nhện phải bị tiêu diệt trước để tránh gây ra tác hại khác. Thủ tục này sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng thuốc gây tê cục bộ (để gây tê khu vực trong tai) và ethanol.

Theo một nghiên cứu năm 2019, việc tìm thấy dị vật trong tai người không phải là hiếm đối với các chuyên gia tai mũi họng (côn trùng chiếm khoảng 14 đến 18% trong số những dị vật này). Bông gòn, mảnh giấy nhỏ, các loại hạt, hột cườm cũng là những dị vật rất phổ biến.

Tiến sĩ David Kasle, bác sĩ tại ENT Sinus and Allergy ở Nam Florida, cho biết: “Vì ống tai ngoài rất nhạy cảm nên khi có dị vật trong tai, bạn sẽ cảm thấy cảm giác kiến bò nhột nhột không thể chịu nổi”.

Theo Mayo Clinic, khi trong tai có bọ, bạn không nên chọc nó bằng Q-tip vì hành động này có thể đẩy nó xuống sâu hơn. Bạn có thể thử đổ rượu, dầu ấm (không nóng), dầu ô liu hoặc dầu em bé vào tai rồi nghiêng đầu xuống để con vật rơi ra. Tuy nhiên, tự xử lý như vậy có thể khiến bạn bị đau và con bọ cũng rất khó chui ra nên biện pháp tốt nhất là bạn đến gặp bác sĩ.