Người ta nói nếu nhìn vào các mối quan hệ của một người, sẽ có thể biết được đại khái họ là người như thế nào. Ai cũng muốn ở bên những người tương xứng với mình. Là một người thật sự thông minh, họ có thể biết rõ mình muốn gì, nên sống theo kiểu cuộc sống nào và nên hòa đồng với kiểu người nào.

kết giao
Một người thật sự thông minh, họ có thể biết rõ mình muốn gì, nên sống theo kiểu cuộc sống nào và nên hòa đồng với kiểu người nào. (Ảnh: imtmphoto/ Shutterstock)

Về mặt tương tác xã hội, hầu hết mọi người sẽ chọn những kiểu có thể giúp ích cho bản thân, sẽ muốn kết thân với những người chân thành và lương thiện. Bởi vì họ biết nên nâng cao và đầu tư vào những mối quan hệ chất lượng. Do đó, những người thực sự thông minh thường sẽ tránh xa một số kiểu tương tác xã hội vô ích này:

1. Người suốt ngày phàn nàn

Khi kết thân với mọi người, bạn cần nhìn rõ họ là người như thế nào, bởi vì những người xung quanh bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân bạn. Nhiều khi, hành vi và suy nghĩ của bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, thậm chí lâu dần bạn còn sẽ trở nên giống như họ.

Đặc biệt với kiểu người chỉ suốt ngày kêu ca, oán thán, thì sẽ chứa đầy năng lượng tiêu cực, sẽ không có chút động lực và nhiệt huyết nào. Một người như vậy sẽ chỉ biết đổ lỗi cho người khác khi họ gặp vấn đề, họ còn viện đủ mọi lý do và không bao giờ biết cách kiểm điểm bản thân. Khi họ không biết tự soi xét lại mình, không hiểu rõ về mình thì sẽ không có thành tựu gì lớn lao.

Ngược lại, một người có suy nghĩ của riêng sẽ không dễ dàng bị tác động bởi một việc gì đó, cũng sẽ không vì bế tắc mà trở nên tiêu cực. Có như vậy thì trong cuộc sống, họ mới có thể khai phá được những khả năng tiềm ẩn.

Phàn nàn chỉ là hành động thiển cận làm cạn kiệt đi nhiệt huyết sống của chúng ta, khiến kỳ vọng của mọi người đối với bạn thấp đi. Cuối cùng chúng ta chỉ đắm chìm trong môi trường đó và khó thoát ra được.

Nhưng một người thông minh lại khác, họ sẽ biết cách tĩnh tâm, sẽ không phàn nàn, mà tự tìm ra vấn đề của mình. Hơn thế nữa, họ luôn tỉnh táo để tránh xa những kiểu người tiêu cực.

2. Tính toán chi li về được và mất

Một người sẽ trải qua rất nhiều điều trong cuộc đời này, không ai là sẽ thuận buồm xuôi gió cả đời. Thế nên, nếu quá quan tâm đến được mất, có đủ thứ tính toán trong tâm thì chỉ làm cho đời người bị giới hạn mà thôi. Tất nhiên một người như vậy không đáng để kết thân. Người thực sự đáng để bạn kết thân phải chính là người luôn luôn có thể đối xử chân thành với người khác và với bản thân họ.

Trải qua mọi chuyện trên đời, đủ để khiến bạn nhìn rõ lòng người. Một người chỉ biết so sánh đủ thứ, quan tâm đến hơn thua, coi trọng lợi ích thiết thân, không đối xử chân thành với mọi người, thì sẽ cứ mãi ở trong vòng luẩn quẩn của sự tầm thường nhỏ bé, lâu dần thì chỉ có lạc đường mà thôi.

Bạn biết đấy, điều thực sự cần là những người có cùng chí hướng để kề vai sát cánh trong cuộc đời, còn những người chỉ biết hưởng thụ và quan tâm đến mọi thứ vụn vặt sẽ không thể cùng nhau lâu dài.

Vì vậy, một người thông minh thật sự thường nhìn rõ những người xung quanh, sẽ biết ai là người luôn có tấm lòng đối xử chân thành và ai chỉ là người lịch sự bề ngoài. Sau đó, họ sẽ tự động tránh xa những kiểu người tính toán và chọn ở bên những người đáng để kết thân.

Thành công của một người là do nỗ lực của bản thân tạo nên, cho nên không cần ép buộc mình phải hội nhập trong các mối quan hệ hỗn độn khác nhau. Nếu bạn có thể tránh xa kiểu người “nhỏ mọn” này, thì nội tâm bạn mới có thể trở nên yên bình hơn.

kết giao
Người thông minh sẽ tự động tránh xa những kiểu người tính toán và chọn ở bên những người đáng để kết thân. (Ảnh: Esengul Alici/ Shutterstock)

3. Bất đồng quan điểm 

Người ta nói rằng: Nếu muốn ở bên nhau lâu dài thì phải xem cả hai có cùng đường không. Những người có quan điểm giống nhau thường sẽ có mục tiêu và quan niệm giống nhau, ít nhất họ sẽ có quan điểm gần giống nhau về một vấn đề nào đó và ý kiến thường không sai lệch quá nhiều.

Trong khi những người có quan điểm khác nhau sẽ có nhận thức khác nhau và không có cách nào để hòa hợp. Khi ở bên nhau, sẽ chỉ khiến nhau cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy rất khó để hòa hợp. Khi đó họ sẽ chỉ biết lao tâm lao lực, và cuối cùng là làm tổn thương người khác và chính mình. Đối với những người có quan điểm khác nhau, thực sự không cần phải cố gắng đi cùng nhau.

Điều then chốt là có thể tìm được những người có chung mục tiêu để cùng nhau phát triển, có được nguồn động lực, có cùng tần suất và cảm thấy thoải mái hơn. Bởi những người có “từ trường” khác nhau cuối cùng sẽ có xu hướng đẩy nhau ra.

Trong việc hòa hợp với mọi người, nếu bạn nhận ra mình không cùng chí hướng, không cùng quan điểm thì tốt nhất là không cần gồng mình lên để phù hợp. Một người nếu muốn có trách nhiệm với bản thân và công việc thì phải bắt đầu từ chính mình, nếu không phải là người cùng đường thì cũng không cần phải cố gắng kết thân, nếu không cuối cùng bạn chỉ là người bị tổn thương mà thôi.

Nhiều người đã nói rằng những giao tiếp xã hội vô ích sẽ không tốt bằng sự cô độc có giá trị. Trong đời này, bạn cần ở bên người xứng đáng thì cuộc đời bạn mới có ý nghĩa.

Ở một mình nhưng điều đó có thể mang đến những giá trị tốt đẹp sẽ còn tốt hơn việc bạn có nhiều mối tương tác xã hội chất lượng thấp. Suy cho cùng, cuộc sống là của chính bạn. Vì thế bạn nên cố gắng hết sức để bản thân trở nên tốt và hạnh phúc hơn. Tất nhiên, điều này phải bắt đầu từ những người xung quanh bạn. Do đó tránh xa những người không đáng và ở bên những người cùng chí hướng là điều thiết yếu để bạn sống xứng đáng với cuộc sống của mình.

Trúc Nhi/ Theo Aboluowang