Khu thắng cảnh sông Getu ở huyện Tử Vân thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc có địa hình núi đá vôi độc đáo, người dân tộc Miêu địa phương thường leo núi tay không để hái thảo dược giống hệt như “người Nhện”. Kỹ năng leo núi đặc biệt này được truyền từ đời này sang đời khác này và đã trở thành một truyền thống “độc nhất vô nhị”.

Một người dân họ Vương đã chia sẻ với trang Great Big Story rằng họ đều leo núi bằng tay không, không hề sử dụng dây thừng hay bất cứ dụng cụ gì khác, bởi vì rất lâu trước đây, tổ tiên của họ không hề có những thứ đó, đều dũng cảm leo tay không và đã truyền lại cho đời sau.

Ban đầu, họ leo núi để treo quan tài, nhưng tang lễ kiểu người Miêu này đã dần mất đi, sau này chuyển thành leo núi để hái thảo dược.

Được biết, những loại thảo dược có tác dụng chữa hen suyễn và phong thấp… chỉ có trên vách núi, vì vậy ở các huyện này thường có những “người Nhện” leo núi, đây là những người duy nhất có thể hái được thảo dược.

Ông Vương chia sẻ rằng mỗi lần đi leo núi phải mất đến 4-5 giờ đồng hồ. Hiện nay, số người dân làng làm nghề này đã không còn nhiều nữa, may là có một cô gái trẻ họ La nguyện ý muốn học kỹ thuật leo núi và tiếp nối truyền thống này.

Cô La cho biết, trước đây truyền thống leo núi chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ, nhưng cô không đồng ý, vì thế cô đã xin cha dạy lại cho mình kỹ thuật leo núi. Hiện giờ, cô là “người Nhện” nhỏ tuổi nhất ở địa phương.

Ông Vương đã làm nghề leo núi mấy chục năm qua hy vọng rằng sẽ có nhiều người tham gia vào hoạt động này hơn. Ông chia sẻ: “Tôi đã leo núi rất nhiều năm rồi, tôi rất thích công việc này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người trẻ tuổi tham gia vào đội chúng tôi và học hỏi kỹ năng leo núi này”.

Thanh Vân

Xem thêm: