Trong một báo cáo thường niên công bố hôm thứ Năm (18/4), Cơ quan tình báo quân sự Hà Lan MIVD cho biết, gián điệp Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp bán dẫn, hàng không vũ trụ và hàng hải của Hà Lan, để tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

ASML 1
Công ty ASML. (Ảnh: Shutterstock)

Ngày 18/4, Reuters dẫn lời cơ quan tình báo Hà Lan cho biết, trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang, gián điệp Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp Hà Lan.

MIVD cho biết, Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào việc thu thập kiến ​​thức và khả năng công nghệ của phương Tây, như một phần của xu hướng gián điệp chính trị đang diễn ra nhắm vào Hà Lan và các đồng minh.

Trung Quốc muốn độc lập trước kiến ​​thức và công nghệ của phương Tây, đồng thời muốn xây dựng một quân đội có thể cạnh tranh với bất kỳ quốc gia nào khác. Để làm được điều này, Trung Quốc cần những công nghệ tiên tiến mà nước này chưa sở hữu đầy đủ.

Trung Quốc cố gắng mang kiến ​​thức và khả năng công nghệ của phương Tây du nhập vào nước mình thông qua các biện pháp hợp pháp, như nghiên cứu và đầu tư, cũng như thông qua các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Cơ quan tình báo Hà Lan lần đầu tiên công khai cáo buộc Trung Quốc về hoạt động gián điệp mạng vào tháng Hai. Họ cho biết năm 2023, các gián điệp mạng được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đã giành được quyền truy cập vào mạng lưới quân sự Hà Lan.

Ngày 27/3, khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình gặp nhau ở Bắc Kinh, ông lại đích thân đề cập đến vụ việc Chính phủ Trung Quốc tấn công mạng nhằm vào Bộ Quốc phòng Hà Lan.

Lập trường hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và eo biển Đài Loan trong những năm gần đây khiến Hoa Kỳ và các đồng minh cảnh giác.

Để kiềm chế sự phát triển quân sự của ĐCSTQ, năm 2023 Hà Lan và Hoa Kỳ hạn chế ‘gã khổng lồ’ sản xuất thiết bị chip ASML của Hà Lan xuất khẩu một số máy in thạch bản cực tím sâu (DUV) sang Trung Quốc. Trước đây, Hà Lan đã cấm xuất khẩu máy in thạch bản cực tím (EUV) tiên tiến nhất của ASML cho khách hàng Trung Quốc.

Theo một nguồn tin, đầu tháng Tư Chính phủ Mỹ cũng gây áp lực buộc Hà Lan ngừng cung cấp một số thiết bị cho Trung Quốc.

Trong một báo cáo thường niên, Cơ quan tình báo quân sự Hà Lan (MIVD) tiết lộ, Trung Quốc tiếp tục nhắm tới các lực lượng vũ trang phương Tây, nhằm thu thập kiến ​​thức về hệ thống vũ khí hiện đại và chuyên môn chiến đấu, đồng thời theo đuổi các ngành công nghiệp tiên tiến khác.

MIVD nhận định, Trung Quốc cố gắng làm chủ công nghệ Hà Lan bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm gián điệp mạng, hối lộ nội bộ công ty Hà Lan, mua lại, lách luật các hạn chế xuất khẩu và kỹ thuật đảo ngược công nghệ mà không có giấy phép.

MIVD cho biết, năm 2023 các cơ quan tình báo Trung Quốc đã mở rộng phạm vi, cường độ và trình độ kỹ thuật của các hoạt động mạng.

Báo cáo cũng nói rõ rằng các trường đại học Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin tình báo. Vì các nhà khoa học làm việc với các công ty phương Tây cũng thường làm việc cho các cơ quan an ninh và công ty nhà nước của Trung Quốc.

Ngày 15/2/2023, trong báo cáo thường niên, ASML tiết lộ, công ty này phát hiện một cựu nhân viên ở Trung Quốc đã chiếm đoạt trái phép dữ liệu liên quan đến công nghệ được cấp bằng sáng chế. Vì sự cố bảo mật này có thể đã vi phạm một số quy định kiểm soát xuất khẩu nhất định, nên ASML đã báo cáo vụ việc với các cơ quan có thẩm quyền.

Khi đó Bloomberg đưa tin, hai nguồn tin trong cuộc điều tra ASML đã nói với hãng tin này rằng cựu nhân viên Trung Quốc được xác định là có mối quan hệ tiềm tàng với một thực thể được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Thực thể này trước đây có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, nhưng nguồn tin không cung cấp tên cụ thể.

Bình Minh (t/h)