“Từ điển Collins” của Anh đã chọn được từ của năm 2023. AI, chữ viết tắt tiếng Anh của trí tuệ nhân tạo đã được chọn. Những từ như “Nepo baby”“Greedflation” (Lạm phát tham lam) cũng lọt vào danh sách.

tu dien
AI, từ viết tắt tiếng Anh của trí tuệ nhân tạo được “Từ điển Collins” chọn là “Từ của năm 2023”. (Ảnh: Pixabay/ Public domain)

Theo báo cáo của BBC News, AFP Euronews của Anh, vào năm 2023, khả năng kiểm soát của trí tuệ nhân tạo đối với con người đã được tăng cường rất nhiều so với trước đây, khiến tần suất sử dụng từ AI tăng mạnh gấp 4 lần và trở thành chủ đề nóng trong năm nay. Vì vậy, AI đã được “Từ điển Collins” chọn là “Từ của năm” vào năm 2023.

Ông Alex Beecroft, Giám đốc Điều hành của Nhà xuất bản Collins, cho biết AI đã trở thành “chủ đề của năm 2023” so với các thuật ngữ cạnh tranh khác như Ultraprocessed (siêu chế biến) và Ulez.

Ông nói: “Chúng tôi đánh giá AI là tiêu điểm lớn của năm nay, thông qua cách mà công nghệ này đã phát triển và nhanh chóng trở nên phổ biến trong cuộc sống của chúng ta như email, livestream hoặc những điều từng được coi là triển vọng tương lai giờ đã trở thành là công nghệ ứng dụng hằng ngày.”

Nhà xuất bản “Từ điển Collins” cho biết, các chuyên gia về từ ngữ đã phân tích Collins Corpus (kho dữ liệu Collins), bao gồm hơn 20 tỷ từ, có chứa tài liệu bằng văn bản từ các trang web, báo, tạp chí và sách trên khắp thế giới.

Tài liệu ngôn ngữ nói cũng được thu thập từ TV, đài phát thanh, các kênh truyền thông, cũng như những cuộc trò chuyện hàng ngày. Hàng tháng, thông tin tài liệu mới sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu từ ngữ Collins.

Khi được giới truyền thông yêu cầu bình luận, chatbot trí tuệ nhân tạo ChatGPT trả lời, AI đã được Từ điển Collins chọn là từ của năm, phản ánh tác động sâu sắc của trí tuệ nhân tạo đối với thế giới đang phát triển nhanh chóng của chúng ta. Trong thế giới này, sự đổi mới và chuyển đổi là dữ liệu được thúc đẩy bởi sức mạnh của thuật toán.

Theo Nhà xuất bản “Từ điển Collins”, các từ được chọn cho năm 2023 bao gồm: Bazball, Canon event, Debanking, Deinfluencing, Greedflation, Nepo baby, Semaglutide, Ultraprocessed và Ulez, v.v.

Trong số đó, “Nepo baby” dùng để chỉ con cái của các chức sắc, siêu sao trong ngành. Thông qua chế độ gia đình trị, sự nghiệp của họ có thể có lợi thế phát triển tốt hơn.

“Greedflation” (Lạm phát tham lam) đề cập đến việc nhằm tăng lợi nhuận, các công ty tận dụng cơ hội tăng giá trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Ngoài ra, các thuật ngữ trên mạng xã hội như “deinfluencing”, “de-influencing” (khử ảnh hưởng) cũng xuất hiện trong danh sách, mang ý nghĩa cảnh báo những người theo dõi không nên mua một số sản phẩm thương mại nhất định.

Năm 2022, từ của năm trong Từ điển Collins là “Permacrisis”, nghĩa là “sự bất ổn và bất an kéo dài”, thể hiện nỗi buồn, sự tuyệt vọng của năm 2022. Trong thời kỳ dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), “Lockdown” được bầu là từ của năm 2020; “Brexit” nổi bật vào năm 2016.

Ngày 28/6, nhà khoa học Geoffrey Hinton tại Đại học Toronto đã có bài diễn thuyết tại Hội nghị công nghệ Collision diễn ra ở thành phố Toronto, Canada.

Ông cho hay: “Tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải hiểu rằng đây không phải là khoa học viễn tưởng… mà đó là một rủi ro thực sự mà chúng ta phải nghĩ đến và cần tìm ra cách ứng phó”.

Ông Hinton cũng bày tỏ quan ngại việc AI làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng, khi phần lớn năng suất khổng lồ của AI sẽ mang lại lợi ích cho người giàu thay vì thành phần lao động. Ông cũng chỉ rõ mối nguy từ tin giả do các chatbot dựa trên AI như ứng dụng ChatGPT tạo ra.

Hồi tháng 5, ông Geoffrey Hinton tuyên bố từ chức tại tập đoàn công nghệ Google sau hơn một thập niên cống hiến. Ông cho biết quyết định rời Google để có thể tự do cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn của AI đối với nhân loại.

Bình Minh (t/h)