Ngày 11/3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Canada (CCCB) đã đưa ra thông báo làm rõ nội dung một thông báo mà họ đã công bố hôm 9/3, nhằm khuyến nghị lựa chọn các giải pháp thay thế cho các loại vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca và Johnson & Johnson, do các hãng này sử dụng “dòng tế bào có nguồn gốc từ việc phá thai trong quá trình phát triển, sản xuất và kiểm thử xác nhận.”

vắc-xin
(Ảnh minh họa: vovidzha/Shutterstock)

“Thông báo này được công bố để trả lời các câu hỏi của những người Công giáo liên quan đến lo ngại về mặt đạo đức khi tiêm vắc-xin COVID-19 hiện đã được phê duyệt,” trích thông báo làm rõ nội dung thông báo mà CCCB công bố hôm 9/3. “Thông báo [công bố hôm 9/3] này không đề cập đến, cũng không có ý định đặt câu hỏi về hiệu quả y tế của bất kỳ loại vắc xin nào.”

“Những người Công giáo được mời tham gia tiêm chủng, vừa làm theo tiếng gọi lương tâm của mình, vừa đóng góp vào lợi ích chung bằng cách nâng cao sức khỏe và sự an toàn của người khác,” trích nội dung thông báo công bố ngày 11/3.

CCCB cho hay rằng trong thông báo ngày 9/3, họ chỉ đơn thuần là trình bày lại quan điểm do Tòa Thánh (Holy See) đưa ra ra về việc sử dụng vắc-xin COVID-19 vào tháng 12/2020. Tòa Thánh là thực thể có toàn quyền quản lý Giáo hội Công giáo, chính thức công nhận CCCB vào năm 1948 sau khi được thành lập năm 1943.

Tòa Thánh đã tuyên bố rằng trong các trường hợp mà tế bào có từ việc phá thai được sử dụng để tạo ra các dòng tế bào dùng trong nghiên cứu khoa học, “‘có những mức độ trách nhiệm khác nhau’ trong việc hợp tác chống lại cái ác.” Tòa Thánh trích dẫn ví dụ về các tổ chức quyết định sử dụng các dòng tế bào có nguồn gốc bất hợp pháp so với những người không có tiếng nói trong việc đưa ra quyết định.

Tòa Thánh cho hay rằng “khi các loại vắc-xin COVID-19 phù hợp về mặt đạo đức không có sẵn… thì có thể chấp nhận được về mặt đạo đức việc tiêm các loại vắc-xin COVID-19 sử dụng dòng tế bào có từ việc phá thai trong quá trình nghiên cứu và sản xuất,” trích thông báo ngày 11/3, trong đó lặp lại nội dung thông báo mà CCCB đưa ra vào hôm 9/3.

Trong thông báo mới, CCCB nói với những người Công giáo rằng vắc-xin Moderna và Pfizer đã được phê duyệt, mặc dù chúng đã sử dụng các dòng tế bào có nguồn gốc phi đạo đức trong một số quy trình thử nghiệm cuối cùng của mình, chúng đã không sử dụng các dòng tế bào có nguồn gốc từ việc phá thai trong quá trình phát triển và sản xuất, vậy nên việc tiêm vắc-xin được coi là chấp nhận được về mặt đạo đức “do mối liên hệ với việc phá thai là vô cùng xa vời.”

Nhưng đối với các loại vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca và Johnson & Johnson, CCCB chỉ rõ rằng 2 tổ chức này đã sử dụng các dòng tế bào có nguồn gốc từ việc phá thai trong các giai đoạn phát triển, sản xuất và thử nghiệm.

Nếu được lựa chọn, CCCB khuyến nghị người Công giáo nên chọn vắc-xin của Moderna hoặc Pfizer thay vì vắc-xin của AstraZeneca hoặc Johnson & Johnson.

Trong một tuyên bố với tờ CBC, người phát ngôn của AstraZeneca, Carlo Mastrangelo cho biết vắc-xin COVID-19 được sản xuất bằng quy trình sản xuất sinh học sử dụng một loại tế bào thông thường của con người, tên là HEK293, mà Đại học Oxford đã chọn do loại tế bào này dễ sử dụng, tăng trưởng và bảo trì.

Mastrangelo cho biết: “Dòng tế bào ban đầu được lấy từ tế bào thận ở phôi thai người từ năm 1973 và đã được bảo quản trong các ngân hàng tế bào trên khắp thế giới nhằm giúp các nhà nghiên cứu phát triển các phương pháp điều trị y tế mới. Các dòng tế bào HEK293 được phát triển trong phòng thí nghiệm, tạo ra các bản sao từ các tế bào ban đầu, và không giống với mô bào thai. Một số dòng tế bào hiện tại của con người đã loại bỏ hàng nghìn thế hệ từ mô bào thai ban đầu. Không có mô bào thai nào được thêm vào dòng tế bào kể từ khi nó được tạo ra.”

Ông nói thêm rằng chỉ khi các nhà phát triển “tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức” thì các dòng tế bào có nguồn gốc từ con người mới có thể được sử dụng.

Trong thông báo được công bố hôm 11/3, CCCB cho biết người Công giáo có thể được tiêm tất cả các loại vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt ở Canada.

“Do hiện tại không có sự lựa chọn về loại vắc-xin được cung cấp, những người Công giáo có lương tâm có thể tiêm loại vắc-xin sẵn có và được cung cấp cho họ,” trích thông báo ngày 11/3.

Nhưng “về bản chất, việc sử dụng các loại vắc-xin như vậy không liên quan đến việc phá thai,” thông báo hôm 9/3 kết luận.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: