Thuyền điện của Electric Speedboating đạt tốc độ tối đa 183,8 km/h, trở thành thuyền điện nhanh nhất thế giới, theo tờ New Atlas.

thuyền điện
Thuyền điện Big Bird. (Ảnh: Đại học Princeton)

Cụ thể, nhóm sinh viên Đại học Princeton đã phá vỡ kỷ lục thế giới dành cho thuyền điện với tốc độ trung bình 183,8 km/h. Sự kiện diễn ra hôm 26/10 tại đường đua của Hiệp hội thuyền điện Mỹ (APBA) trên hồ Townsend gần Greensboro, Bắc Carolina. Tại sự kiện, chiếc thuyền được phép tăng dần tốc độ trước khi tiến vào đoạn đường dài một kilomet trên mặt nước, nơi ghi nhận tốc độ tối đa của nó.

Theo quy định đối với hoạt động lập kỷ lục, chiếc thuyền chạy cả lượt đi và về, con số cuối cùng cho tốc độ tối đa sẽ là kết quả trung bình của hai lượt chạy. Người lái thuyền là phi công điều khiển thủy phi cơ John Peeters đạt tốc độ tối đa 178,8 km trong lượt chạy thứ nhất và 189 km/h trong lượt chạy thứ hai, qua đó đạt mức trung bình 183,8 km/h. Để so sánh, khi thuyền điện của Jaguar lập kỷ lục thế giới cách đây 5 năm, tốc độ tối đa trung bình mà nó đạt được là 142,6 km/h.

Được phát triển dựa trên thông tin từ cuộc đua Black Sheep Racing ở California, mẫu thuyền Big Bird của đội Princeton Electric Speedboating kết hợp phần đầu của thủy phi cơ sáng tạo bởi nhà đóng thuyền nổi tiếng Ed Karelsen năm 1993. Trước đây, bộ phận này sử dụng động cơ khí gas và từng lập nhiều kỷ lục khi bay.

Hiện nay, thân thuyền được đẩy bởi phiên bản đặc biệt hệ truyền động điện FM100 của Flux Marine, cải tiến để cung cấp công suất lớn hơn (149 kW) đồng thời duy trì trọng lượng nhẹ. Trên thực tế, tổng trọng lượng của Big Bird, bao gồm cả John Peeters, chỉ nặng 442 kg. Một số thuyền điện tham gia lập kỷ lục trước đây nặng tới 1.814 kg. Do trục các đăng bị hỏng, Big Bird không thể bay thêm lần nào vào tháng trước. Nhóm nghiên cứu hy vọng sau khi sửa chữa xong, chiếc thuyền có thể cung cấp tốc độ tối đa 193 km/h.

Phan Anh

Video: Hơn 80 chữ cô đọng triết lý giáo dục con của Gia Cát Lượng