Trong cuộc họp trực tuyến với Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew hôm 6/11, Ủy viên Thị trường nội bộ EU Thierry Breton yêu cầu TikTok phải “dốc hết sức” để chống lại sự lan truyền thông tin sai lệch trên nền tảng video ngắn. EU đang tăng cường nỗ lực hạn chế quyền lực của các công ty công nghệ lớn.

Thierry Breton
Ông Thierry Breton, Ủy viên Thị trường nội bộ của Ủy ban châu Âu (Ảnh: “CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP”)

Theo Reuters, tháng trước ông Thierry Breton đã yêu cầu TikTok cung cấp thông tin về cách ứng phó với khủng hoảng của họ trước hạn chót là ngày 25/10. Đồng thời yêu cầu công ty này cung cấp thông tin về cách nền tảng này bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử và thông tin chi tiết về trẻ vị thành niên trên mạng, thời hạn là trước ngày 8/11.

Ông Thierry Breton lưu ý rằng nền tảng TikTok đã thay đổi trong vài tháng qua, đã đưa ra các tính năng mới để bảo vệ người dùng và đầu tư vào việc kiểm duyệt nội dung, độ tin cậy và bảo mật.

Sau cuộc gọi video với ông Shou Zi Chew, ông Thierry Breton nói với Reuters bằng văn bản: “Tôi và các cơ quan phục vụ của tôi đang điều tra xem liệu điều này có đủ để đảm bảo TikTok tuân thủ Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của EU hay không.”

Ông Thierry Breton nhấn mạnh: “Bởi vì hiện tại so với bất cứ thời điểm nào trước đây, chúng tôi phải nỗ lực hết sức để bảo vệ công dân của mình – đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên – tránh bị làm hại bởi nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch.”

Bà Caroline Greer, giám đốc chính sách công và quan hệ chính phủ của TikTok, đã đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng công ty rất vui vì ông Thierry Breton đã công nhận những nỗ lực tuân thủ chính sách TikTok.

Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU yêu cầu các nền tảng trực tuyến lớn thực hiện nhiều biện pháp hơn để chống lại nội dung trực tuyến bất hợp pháp và có hại trên nền tảng này. 

Vào ngày 12/10, ông Thierry Breton đã viết thư cho ông Shou Zi Chew, yêu cầu thực hiện các biện pháp chống lại thông tin sai lệch và nội dung bạo lực xuất hiện trên nền tảng TikTok sau khi tổ chức vũ trang Hamas tấn công Israel.

Ông Thierry Breton trước đó cũng đã viết thư cho ông Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng xã hội X (trước đây là Twitter) và ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Meta (trước đây là Facebook), đưa ra yêu cầu tương tự.

Ủy ban Châu Âu cũng tiết lộ vào ngày 12/10 rằng họ đã mở một cuộc điều tra về việc liệu X có tuân thủ DSA hay không.

Trước đó hôm 15/9, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu (DPC) của Ireland đã phạt TikTok 345 triệu EUR (370 triệu USD) vì vi phạm quy định bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU)

Trí Đạt (t/h)