Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty sản xuất vệ tinh và tên lửa SpaceX hôm 24/8 vừa qua đã thông báo thay đổi lịch đưa phi hành đoàn thứ 7 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), theo tờ Space.

Video Nhom du hanh tu nhan dau tien len ISS da tro ve Trai Dat an toan 1
(Ảnh minh họa: Blue Planet Studio/Shutterstock)

NASA cho biết lịch phóng sứ mệnh được đặt tên Crew-7 đưa phi hành đoàn luân phiên thứ 7 lên ISS sẽ không được thực hiện vào ngày 25/8 như kế hoạch được ấn định từ trước. Thay vào đó, lịch phóng là vào lúc 3h27 sáng 26/8 (theo giờ địa phương). Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX dự kiến được phóng bằng tên lửa đẩy Falcon 9 từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida.

NASA không công bố lý do hoãn. Trong khi đó, SpaceX cho biết lịch trình phóng mới nói trên giúp phi hành đoàn có thêm thời gian để hoàn thiện công tác chuẩn bị, phân tích và thảo luận tình hình.

Chỉ huy sứ mệnh này là du hành vũ trụ Jasmin Moghbeli của NASA. Ngoài ra, phi hành đoàn bao gồm nhà du hành vũ trụ Andreas Mogensen của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, Satoshi Furukawar của Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản và nhà du hành vũ trụ Konstantin Borisov của Cơ quan vũ trụ Nga.

Khi đến ISS, phi hành gia sẽ tiến hành các hoạt động thí nghiệm khoa học kéo dài 6 tháng, bao gồm thu thập mẫu vật ngoài không gian để nghiên cứu. Bên cạnh đó, họ sẽ tiến hành thí nghiệm để đánh giá sự khác biệt về mặt sinh lý giữa giấc ngủ trên Trái Đất và trong không gian.

Phan Anh

Video: Người Trung Quốc đua nhau mua muối sau khi Nhật Bản xả thải phóng xạ