Bộ Tài chính đề xuất người dân Việt Nam có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng qua các giấy tờ xác minh có thể vào chơi tại các casino. Hiện nay, chỉ có casino Phú Quốc cho phép người Việt được tham gia. Còn UBND TP Đà Lạt cũng vừa đề xuất có thể làm casino tại Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu.

casino
Sau 2 năm đầu mở cửa, có 240.560 lượt khách vào chơi casino Phú Quốc, trong đó người Việt Nam chiếm hơn 65%. (Ảnh: Visualize Creative/Shutterstock)

Đây là một trong những nội dung được đề xuất tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 102/2017 hướng dẫn một số điều Nghị định 03/2017 về kinh doanh casino.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết các giấy tờ chứng minh thu nhập, gồm chứng thực thu nhập hàng tháng kèm sao kê tài khoản ngân hàng nhận thu nhập, bảng lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương có xác nhận của cơ quan trong 3 tháng gần nhất.

Các giấy tờ chứng minh thu nhập, gồm chứng thực thu nhập hàng tháng kèm sao kê tài khoản ngân hàng nhận thu nhập, bảng lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương có xác nhận của cơ quan trong 3 tháng gần nhất kể từ ngày vào chơi.

Với doanh nghiệp kinh doanh casino phải lưu trữ hồ sơ chứng minh thu nhập của người chơi trong 5 năm. Các đơn vị xác nhận, chứng thực phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của chứng từ.

Cả nước hiện có 9 dự án casino được phép hoạt động tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang. Trong số này, dự án casino tại Phú Quốc (Kiên Giang) đang là nơi duy nhất cho người Việt vào chơi với điều kiện phải đủ 21 tuổi, có năng lực tài chính…

Vừa qua, hôm 8/2, UBND TP Đà Lạt cho biết đã trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế đêm cho địa phương này.

Theo đó, Đà Lạt dự kiến sẽ có casino ở Thung Lũng Tình Yêu và có chợ đêm mới thay thế chợ đêm Đà Lạt hiện nay.

Bình luận về việc này trên tờ Tuổi Trẻ, bạn đọc Nguyên Anh viết: “Tôi lên hưởng không khí, môi trường, cảnh vật của Đà Lạt, tôi không có nhu cầu và thời gian đi casino”

“Bây giờ khắc phục môi trường trước đi rồi tính, một năm mà có tới tận hàng chục héc ta rừng thông bị phá, mà chính những cái cánh rừng đó lại là thứ thu hút khách du lịch”.

Cùng nói về tầm nhìn quy hoạch, bạn đọc Quang cho rằng các cấp lãnh đạo của Đà Lạt càng làm càng cho thấy Đà Lạt chẳng ra cái gì, toàn là lo kiếm tiền chứ không quan tâm về thiên nhiên, môi trường.

Đức Minh