Chiều 19/10, Chủ tịch nước Việt Nam – ông Võ Văn Thưởng gặp lãnh đạo Tập đoàn Huawei, ZTE tại Bắc Kinh (Trung Quốc) nhân việc tham dự Hội nghị Vành đai và Con đường. Nhiều nước phương Tây đã lo ngại vấn đề bảo mật, an ninh quốc gia nên cấm các nhân viên cơ quan nhà nước sử dụng các thiết bị Huawei, ZTE.

chu tich nuoc vo van thuong
Ông Võ Văn Thưởng tham gia vào Hội nghị Vanh đai và Con đường do Chính quyền Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình: Youtube/VTV)

Truyền thông nhà nước đưa tin, chiều 19/10, ông Thưởng đã lần lượt gặp gỡ Chủ tịch Tập đoàn Huawei và ZTE tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) trong khi tham gia vào Hội nghị Vành đai và Con đường.

Theo đó, ông Thưởng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vấn đề nền kinh tế số và kêu gọi sự hợp tác của các bên, từ cấp Chính phủ cho đến tư nhân.

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp lớn, có trình độ khoa học công nghệ cao, hiện đại đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Cuối năm ngoái, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) hôm thứ Sáu (25/11/2022) đã cấm việc phê duyệt thiết bị viễn thông mới từ Huawei Technologies và ZTE của Trung Quốc vì chúng gây ra “rủi ro không thể chấp nhận được” đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Reuters đưa tin.

Còn vào năm 2020, theo Chính phủ Anh, các nhà mạng nước này sẽ bị cấm lắp đặt mới thiết bị 5G của Huawei từ tháng 9/2021.

Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng đã thông báo đa dạng hóa chuỗi cung ứng 5G, bao gồm khoản đầu tư ban đầu trị giá 250 triệu bảng Anh (khoảng 333,4 triệu USD), trong đó hợp tác thử nghiệm với công ty NEC (Nhật Bản) và thiết lập các cơ sở nghiên cứu.

Gần đây nhất, vào tháng 8/2023, Giám đốc ngành công nghiệp EU – Thierry Breton kêu gọi nhiều nước EU tham gia 10 nước đã hạn chế hoặc cấm Huawei của Trung Quốc và ZTE từ mạng viễn thông 5G của họ, với lý do rủi ro đối với an ninh tập thể của khối.

Breton trong những tuần gần đây đã lên tiếng lo ngại rằng một số quốc gia EU vẫn nhận thấy các thành phần rủi ro cao trong mạng lõi 5G của họ, trích dẫn luật pháp của nước thứ 3 xâm nhập vào tình báo quốc gia và an ninh dữ liệu – ám chỉ Trung Quốc.

Hướng dẫn của Liên minh châu Âu được thông qua 2 năm trước kêu gọi 27 quốc gia thành viên đánh giá hồ sơ rủi ro của các nhà cung cấp ở cấp quốc gia hoặc EU và hạn chế hoặc cấm các nhà cung cấp 5G có rủi ro cao từ các bộ phận cốt lõi của mạng viễn thông của họ.

“Cho đến nay, chỉ có 10 người trong số họ đã sử dụng các đặc quyền này để hạn chế hoặc loại trừ các nhà cung cấp có rủi ro cao.

Điều này quá chậm, và nó đặt ra một rủi ro an ninh lớn và phơi bày an ninh tập thể của Liên minh, vì nó tạo ra sự phụ thuộc lớn cho EU và các lỗ hổng nghiêm trọng”, ông Breton nói trong một cuộc họp báo.

Ông Breton cho biết các quyết định của các nước EU nhằm hạn chế hoặc chặn Huawei và ZTE là hợp lý và phù hợp với hướng dẫn 5G của khối, đồng thời kêu gọi các nhà khai thác viễn thông làm điều tương tự.

Đức đang kiểm tra các thành phần của Trung Quốc trong mạng 5G của mình, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết vào tháng Tư, trong khi Bồ Đào Nha tháng trước đã ban hành một nghị quyết có thể cấm các nhà khai thác viễn thông sử dụng thiết bị Trung Quốc trong mạng di động 5G và nền tảng 4G của họ.

Đức Minh