Giá dầu thế giới biến động tăng sau khi nhóm Hamas tấn công bất ngờ vào Israel. Sáng nay ngày 9/10, mỗi thùng dầu Brent tăng 4,9% lên mức 88,7 USD. Còn loại dầu thô Mỹ – WTI cũng tăng 5,1% lên 87 USD.

shutterstock 1742498723
Giá dầu thế giới biến động tăng nhưng còn tùy vào sự leo thang của cuộc chiến ở “cửa ngõ” của Trung Đông. (Ảnh: Fotogrin/Shutterstock)

Hôm 7/10, nhóm vũ trang Hamas tấn công vào Israel, qua đó phát động chiến dịch quân sự lớn nhất nhằm vào quốc gia này trong nhiều thập kỷ qua. Ngay lập tức, Israel trả đũa bằng các cuộc không kích liên tiếp trên Dải Gaza.

Một ngày sau, Israel cho hay các vụ đụng độ với những tay súng Hamas đã khiến ít nhất 600 dân thường và binh sĩ nước này thiệt mạng, trong khi các quan chức Gaza báo cáo số người chết là 370.

“Bất ổn chính trị tại Trung Đông sẽ hỗ trợ giá dầu. Biến động trong thời gian tới được dự kiến càng lớn”, các nhà phân tích tại ANZ nhận xét.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 9/10, mỗi thùng Brent tăng 4,9% lên 88,7 USD. Dầu thô Mỹ WTI cũng tăng 5,1% lên 87 USD.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine bùng lên vào cuối tuần vừa rồi.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng ảnh hưởng đối với giá dầu sẽ chỉ ở mức hạn chế nếu xung đột không leo thang cao hơn và lan rộng hơn.

Israel có 2 nhà máy lọc dầu với tổng công suất khoảng 300.000 thùng/ngày. Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (IEA), nước này gần như không sản xuất dầu thô hay khí ngưng tụ. Lãnh thổ Palestine cũng không sản xuất dầu.

Cả Israel và Palestine đều không phải là những nhà cung cấp lớn trên thị trường dầu lửa, nhưng xung đột này xảy ra tại Trung Đông – “vựa” dầu lớn của thế giới, và xung đột có khả năng leo thang cao hơn.

Phiến quân Hamas – lực lượng mà Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh coi là một tổ chức khủng bố – đã mở một cuộc tấn công 3 mũi trên bộ, trên biển và trên không nhằm vào Israel vào hôm thứ Bảy vừa rồi, đúng vào một dịp lễ lớn của người Do Thái.

Theo số liệu từ hãng tin Reuters sáng 9/10, cuộc tấn công của Hamas đã khiến khoảng 700 người Israel thiệt mạng và hàng chục người khác bị bắt cóc.

Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hamas đã khiến hơn 300 người thiệt mạng. Chưa kể, mỗi bên còn có hàng nghìn người khác bị thương.

Trọng Minh (t/h)