Giá dầu tiếp tục tăng vào thứ Ba (23/5) khi các nhà đầu tư dự đoán thị trường sẽ thắt chặt hơn do nhu cầu xăng dầu tăng theo mùa và việc cắt giảm nguồn cung từ các nhà sản xuất OPEC+. 

Dầu thô Brent tăng 28 cent, tương đương 0,37%, lên 76,27 USD/thùng vào lúc 03:20 GMT, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ ở mức 72,36 USD/thùng, tăng 31 cent, tương đương 0,43%.

Đây là ngày tăng thứ hai liên tiếp sau khi dầu Brent tăng 0,5% vào thứ Hai (22/5). Dầu WTI tăng 0,6%, trong bối cảnh giá xăng sắp tới tại Mỹ tăng 2,8% vào dịp nghỉ  lễ Ngày Tưởng niệm 29 tháng 5, cũng là thời điểm đánh dấu bắt đầu của mùa hè, nhu cầu nhiên liệu lên cao điểm. 

Ông Hiroyuki Kikukawa, chủ tịch của NS Trading, một đơn vị của Nissan Securities, cho biết: “Giá dầu đang tăng tới hạn, được hỗ trợ bởi nhu cầu xăng dầu của Mỹ tăng theo mùa từ tuần tới, việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ từ tháng này và kế hoạch mua hàng của Mỹ để bổ sung cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR)”. 

Tuần trước, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết họ sẽ mua 3 triệu thùng dầu thô giao hàng vào tháng Tám để bổ sung cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). 

Việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+), có hiệu lực trong tháng này được cho là sẽ khiến thị trường dầu mỏ thắt chặt.

Các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo hôm thứ Hai (22/5) rằng họ “dự kiến ​​thâm hụt (cung cấp dầu) từ tháng Sáu khi việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ được thực hiện đầy đủ và nhu cầu tăng hơn nữa.”

Châu Á sẽ dẫn đầu mức tăng trưởng nhu cầu dầu, thêm khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày vào mức tiêu thụ trong nửa cuối năm nay, giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng Vitol cho biết hôm 22/5. 

Dù vậy, giới đầu tư cũng đang tập trung vào các cuộc đàm phán nâng trần nợ của Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới. Việc Mỹ vỡ nợ có thể sẽ gây ra sự hỗn loạn trên thị trường tài chính và lãi suất tăng đột biến, ảnh hưởng đến tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu cả trong nước và toàn cầu.

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy đã kết thúc các cuộc thảo luận vào thứ Hai (22/5) mà không đạt được thỏa thuận nào về tăng trần nợ lên 31,4 nghìn tỷ đô la và sẽ tiếp tục đàm phán trong thời gian chỉ còn 10 ngày trước khi có thể xảy ra vỡ nợ.

Anh Nguyên