Ngày 6/2 – ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chứng kiến số lượng hành khách tăng cao tại 2 sân bay là Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội). Theo Cổng thông tin Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 101.000 lượt khách ngày 6/2 (mùng 6 Tết), cao nhất từ đầu dịp Tết.

mt.gov .vn2
Số lượng hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lên tới hơn 101.000 người vào ngày 6/2. (Ảnh: mt.gov.vn)

Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết trong ngày 6/2, tổng số chuyến bay khai thác là hơn 670 chuyến với lượng khách hơn 101.000 người. Trong đó, lượng khách bay đi từ sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 31.700 khách, lượng khách từ các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao, đạt hơn 70.000 khách (tăng 4.000 khách so với hôm ngày 5/2).

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết ga quốc nội đi trong ngày hôm 6/2 đông nhất trong khung giờ từ 7-8 giờ sáng với hơn 2.800 khách. Trong khi đó, ga quốc nội đến bắt đầu tăng mạnh từ khoảng 9 giờ sáng. Trung bình mỗi giờ có khoảng 3.500 khách. Khung giờ đông nhất ga quốc nội đến là 16-17 giờ với hơn 4.700 khách. Kế đó là các khung 12-13 giờ với hơn 4.100 khách, khung 18-19 giờ với gần 3.900 khách.

Đặc biệt, khung giờ tối từ 21 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm ngày 7/2, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất liên tục ở mức cao, dao động trong khoảng từ 3.700 đến hơn 4.300 khách mỗi giờ. Khách bắt đầu giảm dần từ 1 giờ sáng: từ 1-2 giờ sáng, có gần 3.000 khách đến, từ 2-3 giờ sáng có hơn 1.600 khách đến.

Phía sân bay Nội Bài, ngày 6/2 là ngày cao điểm nhất, sân bay này phục vụ 372 lượt chuyến bay cất/hạ cánh, với 63.500 khách, tăng gấp 3 lần so với Tết Nguyên đán năm 2021.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết lượng hành khách vào ngày cao điểm năm nay tăng mạnh so với Tết năm trước do đã gỡ bỏ các rào cản về y tế và giới chức các địa phương thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ là không ngăn cản người dân về quê đón Tết. Năm trước, vào ngày cao điểm, sân bay Nội Bài chỉ có 383 chuyến bay với khoảng 29.000 lượt khách, báo Việt Nam Plus đưa tin.

Lượng khách đến tăng nhanh còn gây ra tình trạng thiếu xe taxi trầm trọng tại sân bay Tân Sơn Nhất từ nhiều ngày nay. “Lượng taxi cung ứng chậm vì xe quay đầu không về kịp và thiếu xe, khách xếp hàng chờ và đón xe khá lâu. Một số khách đã kéo hành lý ra đường Trường Sơn tìm đón taxi”, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Nam cho hay.

Tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 7/2, lượng khách đến được thống kê là 68.834 khách, giảm hơn 1.500 khách so với ngày hôm qua. Theo báo Tuổi Trẻ, việc khách bắt taxi đã thoải mái và thông thoáng hơn từ sáng đến trưa ngày 7/2. sân bay Tân Sơn Nhất đã làm việc với Sở Giao thông vận tải TP.HCM sắp xếp lại làn xe tại ga quốc nội, tránh tình trạng chờ lâu, ùn tắc. Ngoài ra, hành khách tự sắp xếp xe cá nhân đưa đón tại sân bay nên tình hình chen chúc đợi taxi không còn lặp lại như những ngày vừa qua.

Quang Minh

Xem thêm: