Ông Đ.H.H (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – người trúng thầu thuê nhà hàng Thủy Tạ (TP. Đà Lạt) với giá 15,15 tỷ đồng/năm – cao gần gấp 5 lần giá khởi điểm được xác định đã thống nhất hủy kết quả đấu giá, không khiếu kiện, “không lấy lại hơn 608 triệu đồng tiền đặt cọc”.

nguoi trung thau thuy ta da lat bo coc 608 trieu dong
Nhà hàng Thủy Tạ nằm trên đảo nổi 3.876 m2. Quy định đấu thầu yêu cầu người trúng thầu phải giữ nguyên hiện trạng, không được xen cấy thêm công trình. (Ảnh: baolamdong.vn)

Ngày 8/12, UBND TP. Đà Lạt đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng để báo cáo và đề xuất xem xét hủy Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê tài sản trên đất và thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn thuê 10 năm đối với nhà hàng Thủy Tạ tại Quyết định 2194/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 của UBND tỉnh.

Đồng thời với đề xuất hủy kết quả đấu thầu, UBND TP. Đà Lạt đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho tổ chức đấu giá cho thuê nhà hàng Thủy Tạ lần 2 theo trình tự, thủ tục theo phương án tổ chức đấu giá đã được phê duyệt vào ngày 2/10.

Vào ngày 22/11, UBND TP. Đà Lạt nhận được văn bản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng về việc khách hàng Đ.H.H thông báo không tham gia đầu tư vào nhà hàng Thủy Tạ.

Lý do phía ông H. đưa ra là trong phương án kinh doanh sơ bộ có nội dung phải đổi tên nhà hàng Thủy Tạ thành nhà hàng HV. Việc đổi tên này sẽ giúp chủ đầu tư có khoản doanh thu lớn hàng năm, chưa kể đến quảng cáo cho các thương hiệu khác.

Đề nghị đổi tên được kết luận là không có cơ sở để thực hiện vì Nhà hàng Thủy Tạ thuộc khu vực I của hồ Xuân Hương đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia tại Quyết định 1288-VH/QĐ ngày 16/11/1988. Theo đó, việc thay đổi địa danh nhà hàng Thủy Tạ phải được cấp bộ có liên quan xử lý, chấp thuận; UBND TP. Đà Lạt không có thẩm quyền thay đổi địa danh này.

Ngoài ra, phương án tổ chức đấu giá do UBND TP. Đà Lạt phê duyệt vào ngày 2/10 quy định trong vòng 15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kết quả trúng đấu giả, người trúng đấu giả phải nộp số tiền còn lại của tổng tiền thuê cho 10 năm.

Sau khi ông H. trúng thầu, ngày 8/11, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng có thông báo cho ông H. nộp số tiền còn lại theo quy định, nhưng đến nay ông H. vẫn chưa nộp tiền trúng đấu giá đã phê duyệt, đến ngày 21/11 có văn bản ông H. thông báo về việc không đầu tư nhà hàng Thủy Tạ.

Theo UBND TP. Đà Lạt, trường hợp của ông H. là người trúng đấu giá từ chối kết quả, từ chối nộp tiền trúng đấu giá nên người trúng đấu giá phải mất tiền đặt trước, việc hủy kết quả trúng đấu giá là phù hợp với Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Ngày 23/11, UBND TP. Đà Lạt có tờ trình đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng hủy quyết định trúng thầu ngày 8/11. Tuy nhiên, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng căn cứ vào quy chế phương án đấu giá đã được UBND TP.Đà Lạt phê duyệt và luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì chưa đầy đủ cơ sở pháp lý để UBND TP. Đà Lạt tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định hủy kết quả đấu giá.

Từ đề xuất của Sở Tài chính đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất, ngày 1/12, UBND TP. Đà Lạt trả lời bằng văn bản đối với đề nghị của ông H. khi thông báo từ chối đầu tư vào nhà hàng Thủy Tạ, mời ông H. ngày 8/12 đến UBND TP.Đà Lạt để trao đổi trực tiếp.

Tại văn bản phúc đáp, ông H. đưa ra lý do bận công tác nên không sắp xếp được thời gian để đến trao đổi trực tiếp về việc không đầu tư vào nhà hàng Thủy Tạ vào ngày 8/12, đề xuất phương pháp làm việc qua văn bản, qua điện thoại và tin nhắn thoại.

Ông H. nhắc lại việc các bên đã ký văn bản thỏa thuận hủy bỏ Quyết định số 2194/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 8/11/2023. Ông H. “cam kết không khiếu kiện, không khiếu nại đến bất kỳ cơ quan tổ chức nào về việc hủy bỏ kết quả đấu giá này”, “không lấy lại số tiền đã đặt cọc hơn 608 triệu đồng” để thể hiện thiện chí

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Cái “mẹo” để rút thầu

Nhà hàng Thủy Tạ nằm trên đảo nổi có tổng diện tích 3.876 m2, cùng với đảo Bích Câu nằm trong danh thắng Quốc gia hồ Xuân Hương.

Nhà hàng Thủy Tạ đối diện vòng xoay Thủy Tạ, gần các địa điểm du lịch của thành phố như quảng trường Lâm Viên, chợ đêm Đà Lạt, vườn hoa Thành phố, sân golf Đồi Cù.

Vào ngày 30/10, ông Đ.H.H (Hà Nội) được công bố đã trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ (thời hạn 10 năm) với giá trúng thầu lên đến 15,15 tỷ đồng/năm, cao gấp 5 lần giá khởi điểm (3,04 tỷ đồng/năm). Theo quy định đấu giá, người trúng thầu phải thanh toán toàn bộ tiền thuê trong thời hạn 10 năm, tổng số tiền là 151,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – ông Trần Văn Hiệp đề cập đến thông tin bỏ thầu Nhà hàng Thủy Tạ với thái độ “biết trước”. Tại cuộc họp HĐND tỉnh Lâm Đồng ngày 8/12, ông Hiệp nói: “Sau khi nhận thông tin về kết quả đấu giá nhà hàng Thủy Tạ, tôi biết ngay người trúng đấu giá sẽ bỏ cọc. Làm gì mỗi tháng có khoảng 1,2 tỷ để trả tiền đất, chưa nói đến doanh số, đầu tư…”

Ông Hiệp cho rằng xin phép đổi tên nhà hàng Thủy Tạ chỉ là cái “mẹo” để người trúng thầu rút lui, vì Thủy Tạ đã là câu chuyện mang tính truyền thống, mang tính lịch sử, “không thể bán đứng chuyện đó được…” (lời ông Hiệp).

Minh Sơn