Nhà hàng Thủy Tạ (hồ Xuân Hương) tại Đà Lạt được một cá nhân ở Hà Nội thuê lại với mức 15,15 tỷ đồng/năm, gần gấp 5 lần giá khởi điểm. 

thuy ta da lat
Nhà hàng Thủy Tạ (hồ Xuân Hương) từ trên cao. (Ảnh: CravenA/Shutterstock)

Ngày 30/10, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng) tổ chức đấu giá cho thuê đất và tài sản trên đất nhà hàng Thủy Tạ. Giá khởi điểm hơn 3,04 tỷ đồng/năm, gồm: giá thuê nhà 378 triệu đồng/năm; giá thuê đất 2,662 tỷ đồng/năm trong thời hạn 10 năm.

Sau 2 giờ đấu giá, kết quả ông Đ.H.H (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) trúng thầu với giá 15,15 tỷ đồng/năm – cao gần gấp 5 lần giá khởi điểm.

Để được quyền sử dụng nhà hàng Thủy Tạ, người trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ tiền thuê trong thời hạn 10 năm, tổng số tiền là 151,5 tỷ đồng.

Theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá, nhà hàng Thủy Tạ và khu đất quanh nhà hàng chỉ được sử dụng cho thương mại dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống. Người trúng đấu giá phải giữ nguyên hiện trạng sẵn có, không được xen cấy thêm công trình.

Khu đất vàng nhà hàng Thủy Tạ là một trong hai đảo nổi (cùng với đảo Bích Câu) nằm trong danh thắng Quốc gia hồ Xuân Hương. Tổng diện tích đảo nổi này là 3.876 m2. Trên đảo nổi có công trình có mái che 383 m2, bồn hoa 893 m2 và 2.600 m2 là khuôn viên, sân bãi.

Nhà hàng này đối diện vòng xoay Thủy Tạ, gần các địa điểm du lịch của thành phố như quảng trường Lâm Viên, chợ đêm Đà Lạt, vườn hoa Thành phố, sân golf Đồi Cù.

Hồi đầu tháng 9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long (NTL Group) đề nghị tài trợ dự án nhạc nước tại hồ Xuân Hương (TP. Đà Lạt) với kinh phí 39,9 tỷ đồng, đổi lại là quyền sử dụng miễn phí bán đảo Bích Câu hoặc nhà hàng Thủy Tạ trong vòng 10 năm để làm khu vực dịch vụ kinh tế đêm (dịch vụ ẩm thực).

Tại thời điểm này, nhà hàng Thủy Tạ đang được thực hiện các thủ tục đấu giá cho thuê đất với giá khởi điểm 30,04 tỷ đồng trong 10 năm. Bán đảo Bích Câu mới được thu hồi sau khi chấm dứt hợp đồng với đơn vị sử dụng trước đó.

Minh Sơn