Trong vài tháng qua, nhiều chi nhánh, phòng giao dịch (PGD) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo đóng cửa ở các tỉnh thành. Phía ngân hàng cho biết vẫn bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Tại Hà Nội, tiếp tục có 2 PGD bị đóng cửa gồm Phương Mai và Hàng Gà.

ngân hàng SCB NHHH ngân hàng nhà nước SBV
Trước thông tin tiêu cực của ngân hàng SCB, NHNN khuyên người dân không nên rút tiền trước hạn. (Ảnh: Vietnam Stock Images/Shutterstock)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) – Chi nhánh thành phố Hà Nội đã có văn bản số 3212 về việc chấp thuận chấm dứt hoạt động PGD Phương Mai, PGD Hàng Gà của Ngân hàng SCB, báo Thanh Niên đưa tin.

Theo đó, PGD Phương Mai thuộc SCB chi nhánh Hai Bà Trưng (số 75 Phương Mai, Quận Đống Đa); PGD Hàng Gà thuộc SCB chi nhánh Thăng Long (53 Hàng Gà, Quận Hoàn Kiếm) sẽ chấm dứt hoạt động.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ký văn bản chấp thuận này, SCB phải tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để chấm dứt hoạt động PGD nêu trên; có văn bản báo cáo NHNN Chi nhánh Hà Nội về ngày chấm dứt hoạt động PGD.

Trước đó, SCB đã chấm dứt một số PGD ở các tỉnh thành. Ví như PGD Ngô Mây chi nhánh Bình Định (49 Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) chấm dứt hoạt động từ ngày 27/10; PGD Lý Nam Đế chi nhánh Thăng Long (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chấm dứt hoạt động vào ngày 31/10; PGD Bạch Đằng chi nhánh Thăng Long (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chấm dứt hoạt động vào ngày 31/10;

PGD Láng Hạ chi nhánh Hà Nội (35 – 37 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội) chấm dứt hoạt động vào ngày 1/11. Quyền lợi của khách hàng tại những điểm giao dịch này đều được phía ngân hàng bảo đảm thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch của SCB.

Trong thời gian qua, SCB liên tiếp chấm dứt hoạt động của nhiều phòng giao dịch ở TP.HCM. Trong tháng 7 và tháng 8, ngân hàng này cũng đã dừng hoạt động các phòng giao dịch như: Thanh Đa, An Đông Plaza, Trần Quang Khải và Minh Khai.

Tuy nhiên, SCB cho biết đến thời điểm hiện tại các cá nhân trên đều đã được miễn nhiệm chức vụ và không còn công tác tại ngân hàng này.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB) đã được miễn nhiệm từ năm 2014; ông Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB) được miễn nhiệm vào năm 2021.

Ngoài ra, hầu hết cá nhân khác đều đã không còn tham gia vào công tác quản trị điều hành và rời vị trí tại SCB từ nhiều năm trước.

Đức Minh