Bộ Y tế công bố vắc-xin Nano Covax – vắc-xin COVID-19 do Việt Nam sản xuất – đang trong giai đoạn thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành sau gần 2 năm nghiên cứu, phát triển. 

Ngày 19/3, truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang có 3 ứng viên vắc-xin COVID-19 sản xuất trong nước và chuyển giao công nghệ đang thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Trong đó, vắc-xin Nano Covax đang được thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành.

Vắc-xin Nano Covax do Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen (sau đây gọi là Công ty Nanogen) và Học viện Quân y nghiên cứu, phát triển từ tháng 5/2020. Theo công bố của Công ty Nanogen, vắc-xin Nano Covax sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp (các vắc-xin Pfizer và Moderna sử dụng công nghệ mRNA), liệu trình 2 liều tiêm cách nhau 28 ngày.

Theo tin của Bộ Y tế, vắc-xin Nano Covax đã được nghiệm thu kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vào tháng 8/2021; được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (Bộ Y tế) đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai giai đoạn 3 với dữ liệu tính đến ngày 13/12/2021.

Hiện, vắc-xin Nano Covax tiếp tục được thu thập dữ liệu đánh giá tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ thử nghiệm lâm sàng giai giai đoạn 2 và giai đoạn 3 theo đề cương nghiên cứu.

Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) đã họp thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành vắc-xin này và đề nghị công ty sản xuất, các đơn vị nghiên cứu khẳng định về tính chính xác của dữ liệu nghiên cứu.

Theo công bố của Công ty Nanogen, giai đoạn 1, vắc-xin Nano Covax được thử nghiệm trên 60 người (từ ngày 18/12/2020), giai đoạn 2 thử nghiệm trên 560 người (từ ngày 26/2/2021), giai đoạn 3 thử nghiệm trên 13.000 người (từ ngày 11/6/2021).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là nhân vật nổi bật nhất tham gia tuyên truyền vắc-xin Nano Covax khi công bố tham gia tiêm thử vắc-xin này, tiêm mũi 2 vào cuối tháng 3/2021 (đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2). Ngoài ra, truyền thông nhà nước cũng công bố Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã tiêm mũi 2 vắc-xin Nano Covax, cùng ngày với ông Đam, tại Học viện Quân y.

Ngày 18/3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ ra văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu xem xét việc cấp giấy đăng ký lưu hành đối với vắc-xin Nano Covax của Công ty Nanogen.

Công ty Nanogen (trụ sở tại TP.HCM) do ông Hồ Nhân thành lập vào năm 1997. Ông Nhân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Nanogen. Từ cuối năm 2021 (theo cập nhật tại Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp vào ngày 29/12/2021), bà Nguyễn Thị Hồng Vân – vợ ông Nhân đã thay ông Nhân làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Nanogen và đảm nhận vị trí Tổng giám đốc công ty này.

Tại thời điểm ngày 17/4/2017, Nanogen có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, thành phần cổ đông gồm ông Nhân (70% cổ phần), bà Vân  (25%) và ông Hồ Vũ Thành (5%).

Sau khi chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài, các cổ đông nước ngoài tham gia góp vốn, tỷ lệ cổ phần của ông Nhân và bà Vân giảm còn ông Thanh thoái hết vốn tại công ty này.

Cập nhật tại lần thay đổi gần nhất (26/3/2021), Nanogen có số vốn điều lệ 806,25 tỷ đồng; trong đó, vợ chồng ông Nhân nắm giữ 74,21% cổ phần, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam sở hữu 0,202%, số cổ phần còn lại thuộc về 8 nhà đầu tư ngoại.

Năm 2019, Công ty Nanogen báo lỗ 26,5 tỷ đồng, năm 2020 có lãi trở lại với chỉ hơn 1 tỷ đồng.

Từ ngày 19/3, những bức ảnh thân thiết giữa ông Nhân với ca sĩ Hiền Hồ xuất hiện dày trên các trang mạng giải trí. Ông Nhân khẳng định 2 người là anh em họ, nói “anh em nương tựa”, trang Zing tối 20/3 dẫn lời. Trên trang Facebook cá nhân vào chiều 21/3, mẹ vợ ông Nhân – bà Nguyễn Thị Sơn – người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim Group cho hay “Im lặng là vàng… Những người chủ của những gia đình đó chịu trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình họ”.

Nguyễn Minh