Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn từ giữa tháng 3, gần như sớm nhất trong các quốc gia trong khu vực, tuy vậy lượng khách quốc tế năm 2022 đạt khoảng 3,5 triệu lượt, thấp hơn mục tiêu mà Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đề ra là 5 triệu lượt. Quốc gia láng giềng Thái Lan bỏ xa Việt Nam với việc vừa tổ chức lễ chúc mừng đón được 10 triệu lượt khách quốc tế, thu về hơn 14 tỷ USD.

baokhanhhoa
Chính sách visa bất cập và phụ thuộc nguồn khách Trung Quốc, Nga khiến du lịch Việt Nam bỏ lỡ cơ hội phục hồi sau đại dịch. (Ảnh minh họa: baokhanhhoa.vn)

Tại Hội nghị phục hồi kinh tế do Ban Kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức hôm 16/12, ông Chris Farwell – Đại diện Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) cho biết thực tế đáng buồn khi Việt Nam chỉ đón được khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế năm 2022, dù là nước dẫn đầu trong việc gỡ bỏ các hạn chế đi lại trong khu vực và quốc tế.

Trong khi các quốc gia láng giềng như: Thái Lan, Singapore, Indonesia,… đều vượt mục tiêu về thu hút khách quốc tế, phục hồi du lịch thì Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau COVID-19, theo Tuổi Trẻ.

Dù mở cửa sau Việt Nam đến khoảng 3 tháng, nhưng Thái Lan đã đón được hơn 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2022, mang lại tổng thu từ du khách là 14 tỷ USD.

Được biết, chính sách thị thực (visa) nhập cảnh của Thái Lan thông thoáng, miễn visa đối với 65 quốc gia và thời gian miễn kéo dài từ 30 – 45 ngày, một số trường hợp là 90 ngày.

Đối với Việt Nam, nhiều du khách phàn nàn về thực trạng khó xin visa tại các Đại sứ quán khi bị yêu cầu có Công ty du lịch bảo lãnh hoặc bị  giới thiệu qua các đại lý dịch vụ cấp visa với phí thường rất cao từ 200 – 500 USD đối với các visa xin gấp vào thời hạn cuối, trong khi lệ phí chính thức cấp visa chỉ là 25 USD.

Theo ông Đinh Việt Phương – Giám đốc điều hành của Vietjet, năm 2022 xảy ra chiến tranh giữa Nga – Ukraine nên mất lượng khách Nga rất lớn và thị trường Trung Quốc rất quan trọng với hàng không đến nay vẫn đóng cửa.

Bên cạnh đó, hệ thống thị thực điện tử thực sự cần mở rộng danh sách quốc gia được cấp thị thực điện tử; thay đổi tên miền để khách nước ngoài dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm trực tuyến, trả lời kết quả cho khách nộp hồ sơ nhanh hơn, có thể trong 24 giờ.

TS Lương Hoài Nam chỉ ra việc du lịch nội địa tăng trưởng tốt trong năm 2022 vì không có rào cản nào về phòng dịch. Còn du lịch quốc tế thì cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực và gặp rào cản lớn nhất là visa khi Việt Nam miễn visa với 25 nước, thời hạn visa là 15 ngày.

Phần lớn các đơn vị tham gia Hội nghị đều cho rằng Việt Nam cần miễn visa với khách quốc tế thông thoáng như Thái Lan mới có cơ hội gia tăng lượng khách đến từ nhiều thị trường khác.

Bình luận về vấn đề trên, độc giả Duy góp ý: “Ngoài rào cản về Visa, mình cũng nên xem xét những sản phẩm du lịch của chúng ta có gì hấp dẫn hơn Thái Lan và các nước xung quanh. Thật sư khi du khách vào TP.HCM, chúng ta có quá ít sản phẩm du lịch để níu chân du khách ở lâu ngày và tiêu xài. Thành phố nên xem xét và đầu tư thích đáng (hợp tác công tư) cho các sản phẩm du lịch đặc sắc cho thành phố”.

binh luan
Ảnh chụp màn hình: Tuoitre.vn

Còn bạn Đào Huy Giám đồng tình: Từ nhiều năm nay, khâu thủ tục nhập cảnh (visa) vẫn là trở ngại chính với kinh tế du lịch và hàng không. Rất cần nghiên cứu nghiêm túc và sớm có giải pháp thỏa đáng”.

binh luan 2
Ảnh chụp màn hình: Tuoitre.vn

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch TAB cho hay Ban IV và Hội đồng tư vấn Du lịch sẽ kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực lên bằng Thái Lan; tăng số ngày được miễn từ 15 lên 30 hoặc 45 ngày; bỏ điều kiện yêu cầu khách phải mua bảo hiểm COVID-19.

Ngoài ra, ông Bình kiến nghị các doanh nghiệp cũng cần thúc đẩy đầu tư, đưa ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá đến du khách, v.v…

Năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 ập đến, Thái Lan đã đón 40 triệu du khách nước ngoài, những người đã đóng góp doanh thu khoảng 2.000 tỷ baht cho ngành du lịch xứ sở Chùa Vàng. Năm 2022, hầu hết lượng khách đến Thái Lan vào nửa cuối năm nhờ gỡ bỏ các hạn chế đi lại do COVID-19.

Với 10 triệu lượt du khách nước ngoài mà Thái Lan thu hút trong năm nay đã chi khoảng 500 tỷ baht (14,4 tỷ USD), trung bình 50.000 baht (1.442 USD) mỗi người trong chuyến thăm quốc gia này.

Bên cạnh đó, cơ quan TAT dự kiến lượt khách đến từ Nga sẽ đạt 311.000 trong năm nay và sẽ chi tiêu 24 tỷ baht (690 triệu USD).

TAT dự báo tổng lượt khách quốc tế đến Thái Lan sẽ đạt khoảng 20 triệu vào năm 2023 và tạo ra doanh thu 1.500 tỷ baht. TAT cho biết 857.930 lượt khách từ Ấn Độ đã đến thăm đất nước này trong năm nay, với thời gian lưu trú trung bình là 7,43 đêm/người và đã chi tiêu trung bình là 40.000 baht/người.

Đức Minh