Song song với số ca bệnh đậu mùa khỉ tăng liên tiếp tại TP.HCM, 18/20 ca bệnh đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã được xác định nhiễm HIV. 

dau mua khi 1
Bệnh đậu mùa khỉ lây qua các chất tiết có mang virus từ các sang thương phát ban đậu mụn nước, mụn mủ. (Ảnh minh họa: Marina Demidiuk/Shutterstock)

Ngày 23/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến tối 22/10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đang được điều trị cho 20 ca mắc đậu mùa khỉ, trong đó 18 ca (gồm 17 nam, 1 nữ) mắc hội chứng truyền nhiễm do virus HIV gây ra.

Hiện có 2 ca lâm sàng diễn tiến nặng với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, nhiễm trùng tầng sinh môn, giang mai ác tính, áp xe phổi/mủ màng phổi đang dẫn lưu, nhiễm trùng da…

Những ca bệnh đậu mùa khỉ trên được phát hiện đơn lẻ trong cộng đồng kể từ ca bệnh đầu tiên được xác định vào ngày 23/9, là một nam thanh niên quê Đồng Nai, tạm trú và làm việc tại TP.HCM.

Sau 3 ca bệnh đầu tiên được phát hiện trong năm 2023 (từ ngày 23-28/9), tại cuộc họp diễn ra vào ngày 2/10, TS.BS. Nguyễn Vũ Thượng, Viện phó Viện Pasteur TP.HCM cho biết cả 3 ca bệnh hiện vẫn chưa rõ nguồn lây, chưa tìm thấy yếu tố tiếp xúc với người nước ngoài, nhều khả năng là các ca bệnh “nội địa”. Các tỉnh thành chưa ghi nhận ca mắc không có nghĩa là không có ca nào, vẫn có khả năng đã có ca mắc trong cộng đồng nhưng chưa được phát hiện.

Vào tuần 15-22/10, số ca nhiễm bệnh được phát hiện tại TP.HCM lên đến 15 ca, nâng tổng số ca bệnh đậu mùa khỉ được xác định lên 34 ca (27 ca đang được cách ly điều trị).

Theo trang Sức Khỏe và Đời Sống – cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ lây qua các chất tiết có mang virus từ các sang thương phát ban đậu mụn nước, mụn mủ. Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc gần bao gồm qua tiếp mặt với mặt, cọ sát da với da, miệng với miệng hoặc miệng với da, gồm cả quan hệ tình dục.

BS CKII Huỳnh Thị Thúy Hoa – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ qua các trường hợp được báo cáo trong đợt bùng phát Mpox tại hơn 100 quốc gia trên thế giới vào năm 2022-2023, bệnh Mpox hiện nay có 2 đặc điểm quan trọng:

(1) Hầu hết bệnh xảy ra trên những người đồng tính nam (MSM), người song tính (bisexual) và đáng chú ý những người có nhiều bạn tình hoặc người mới có bạn tình là nhóm có nguy cơ rất cao. Bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lây qua đường quan hệ tình dục.

(2) Đa số bệnh nhân đậu mùa khỉ có phát ban, bóng nước xuất hiện ở bộ phận sinh dục: dương vật, tinh hoàn, môi âm hộ, âm đạo, hậu môn.. do liên quan đến đường lây là quan hệ tình dục không an toàn, không dùng bao cao su bảo vệ.

Theo đó, bác sĩ Hoa xác định: “Bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng. Bệnh đậu mùa khỉ có cách lây gần giống HIV do tiếp xúc, cọ sát với mụn nước, quan hệ tình dục với người đang mắc bệnh”.

Các nhóm nguy cơ được xác định như dễ lây nhiễm bệnh như đồng tính nam (MSM), người song giới (bisexual), người có nhiều bạn tình quan hệ tình dục không an toàn, không sử dụng bao cao su…

“Tuy nhiên, bệnh đậu mùa khỉ sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và lành bệnh nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt. Bệnh đậu mùa khỉ chỉ diễn tiến nặng thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng đối với người suy giảm miễn dịch (AIDS, xơ gan, tiểu đường,…).” – bác sĩ Hoa cho hay.

Minh Sơn