Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết trong tuần qua, trung bình mỗi ngày tỉnh này phát sinh thêm 400 – 700 ca mắc đau mắt đỏ. Dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát trên diện rộng tại hầu hết các cơ sở giáo dục và khả năng cũng sẽ xuất hiện tại các khu công nghiệp.

dic dau mat do
Con mắt của bé gái đỏ sọng vì mắc đau mắt đỏ. (Ảnh minh họa: Mama Belle and the kids/Shutterstock)

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bến Tre, từ ngày 11-25/9, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 10.500 ca đau mắt đỏ ở 406 cơ sở giáo dục.

Số ca bệnh tập trung lớn nhất tại huyện Ba Tri, với gần 2.000 ca. Tiếp đến là huyện Mỏ Cày Nam với hơn 1.800 ca, huyện Giồng Trôm hơn 1.500ca. Huyện Chợ Lách có số ca nhiễm bệnh đau mắt đỏ thấp nhất, nhưng cũng đã lên đến 60 ca.

Dù cơ quan y tế của tỉnh nhận định dịch bệnh có chiều hướng lây lan chậm lại so với những ngày trước đó nhưng vẫn số ca mắc mới vẫn ở mức cao. Trong 2 ngày 24-25/9, toàn tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm hơn 1.400 ca mắc mới.

Số cơ sở giáo dục có ca nhiễm bệnh tăng từ 394 (tính đến ngày 22/9) lên 406 cơ sở (tính đến ngày 25/9).

Sở Y tế tỉnh Bến Tre dự báo trong thời gian sắp tới, dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát trên diện rộng tại hầu hết các cơ sở giáo dục và khả năng cũng sẽ xuất hiện tại các khu công nghiệp.

dau mat do ben tre
Trong 15 ngày, từ ngày 11/9 đến 25/9, tỉnh Bến Tre phát sinh 10.501 ca đau mắt đỏ, tại 406 cơ sở giáo dục. (Nguồn: CDC Bến Tre)

Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu học sinh, giáo viên tuân thủ khuyến cáo “Khẩu trang – Khử khuẩn” nhằm phòng tránh lây nhiễm tại lớp học có ca bệnh; không sử dụng chung các vật dụng cá nhân; không tiếp xúc hoặc hạn chế tối đa việc tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ. Riêng các trường hợp có triệu chứng của đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp thì phải đeo khẩu trang, không tiếp xúc với các bạn và thông báo cho giáo viên để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra tình trạng sức khỏe học sinh trước mỗi buổi học để phát hiện sớm ca bệnh. Khi lớp học phát hiện ca bệnh nghi ngờ cần di chuyển các em sang khu vực riêng để tránh lây nhiễm chéo, đồng thời thông báo cho Trạm Y tế để phối hợp xử lý dịch.

Hiện các cơ sở giáo dục trong tỉnh Bến Tre cho các em học sinh có triệu chứng mắc bệnh đau mắt đỏ nghỉ học ít nhất 5 ngày kể từ ngày khởi phát bệnh đến khi hết triệu chứng lâm sàng.

dau mat do
5 biện pháp phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ do Bộ Y tế khuyến cáo. (Nguồn: Văn phòng Bộ Y tế)

Bộ Y tế cho biết hiện nay bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Bệnh đau mắt đỏ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với dịch tiết từ mắt qua bàn tay nhiễm khuẩn hoặc dùng chung đồ dùng, vật dụng bị nhiễm mầm bệnh.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo 5 biện pháp phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ:

1. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; không dùng chung vật dụng cá nhân như: lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang…

2. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường.

3. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh.

4. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ.

5. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế.

Sơn Nguyên