Một đài phát thanh công cộng đưa tin vào thứ tư cho biết, mưa xối xả gây lũ lụt ở miền Tây và miền Bắc Rwanda, làm ít nhất 129 người thiệt mạng.

Rwanda
Lũ lụt ở Rwanda. (Ảnh chụp màn hình video)

“Đây có thể là số người chết do thảm họa cao nhất từng được ghi nhận ở nước này trong thời gian ngắn nhất, theo số liệu sẵn có từ những năm gần đây,” tờ New Times do chính phủ hậu thuẫn đưa tin.

Ông Francois Habitegeko, thống đốc tỉnh miền Tây của Rwanda, nói với các phóng viên rằng công tác tìm kiếm thêm các nạn nhân đang được tiến hành sau trận mưa lớn vào đêm thứ Ba và sáng thứ Tư.

Mưa bão lớn bắt đầu vào tuần trước, gây ra lũ lụt và lở đất cuốn trôi một số ngôi nhà trên khắp Rwanda, khiến một số con đường không thể tiếp cận được.

Cơ quan Khí tượng Rwanda đã cảnh báo rằng sẽ có nhiều mưa hơn.

Trước đây, chính phủ đã yêu cầu cư dân sống ở vùng đất ngập nước và các khu vực nguy hiểm khác phải di dời.

Các tỉnh phía Tây và phía Bắc và thủ đô Kigali đặc biệt nhiều đồi núi nên dễ bị sạt lở đất trong mùa mưa.

Bộ Quản lý Khẩn cấp đã báo cáo vào tháng trước rằng từ tháng 1 đến ngày 20/4, các thảm họa liên quan đến thời tiết đã làm 60 người thiệt mạng, phá hủy hơn 1.205 ngôi nhà và làm hư hại 2.000 héc-ta đất trên khắp Rwanda.

Các khu vực ở Đông Phi, bao gồm cả phía Tây Nam của Uganda, cũng đang có lượng mưa lớn.

Ít nhất 3 người chết đuối trong lũ lụt vào tuần trước sau khi một con sông vỡ bờ ở quận Rukungiri xa xôi của Uganda.

Anh Nguyên