Mặc dù bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đe dọa, phiên điều trần thứ hai của Quốc hội Mỹ về nguồn gốc của COVID-19 vẫn được tổ chức như dự kiến, có hai cựu quan chức tình báo đã tiết lộ thêm thông tin.

Screen Shot 2023 04 21 at 07.04.11
Ngày 18/4/2023, Tiểu ban Lựa chọn của Hạ viện Mỹ về Đại dịch Coronavirus đã tổ chức phiên điều trần thứ hai để điều tra nguồn gốc của COVID-19. Trong ảnh là các nhân chứng được mời tham gia (Ảnh chụp màn hình video).

Vào thứ Ba (18/4), Tiểu ban Lựa chọn của Hạ viện Mỹ về Đại dịch Coronavirus (Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic) đã tổ chức phiên điều trần thứ hai về nguồn gốc của COVID-19.

Trước khi khai mạc phiên điều trần đã có thông tin về các email đe dọa từ Đại sứ quán ĐCSTQ, theo đó Đại sứ quán ĐCSTQ bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về phiên điều trần và cho biết họ “kiên quyết phản đối”. Email được nghị sĩ của Quốc hội Mỹ công khai cũng đã được truyền thông Mỹ đưa tin rộng rãi.

Sau đây là 4 điểm điểm chính liên quan đến buổi điều trần.

Nguồn gốc phòng thí nghiệm là lời giải thích đáng tin cậy nhất

Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe dưới thời chính quyền Trump đã làm chứng: “Trong năm đầu tiên bùng phát và đại dịch COVID-19, với tư cách là người được tiếp xúc nhiều nhất với hoạt động tình báo của Chính phủ Mỹ, đánh giá của tôi luôn cho rằng [nguồn gốc COVID-19] do rò rỉ phòng thí nghiệm là lời giải thích đáng tin cậy duy nhất dưới sự hỗ trợ từ thông tin tình báo, cơ sở khoa học và lẽ thường”.

Ông Ratcliffe giữ chức Giám đốc Tình báo từ tháng 5/2020 đến ngày 21/1/2021.

Chính trị đã ảnh hưởng Cộng đồng Tình báo Mỹ

Ông Ratcliffe chỉ ra, vào năm 2020 Chính phủ Mỹ cùng nhiều cơ quan truyền thông và mạng xã hội đã mô tả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm về nguồn gốc của COVID-19 là thuyết âm mưu. Ông cho rằng vào thời điểm đó chính trị đã ảnh hưởng đến phân tích của cộng đồng tình báo Mỹ.

Lấy ví dụ từ báo cáo tháng 1/2021 của quan chức giám sát CIA, ông Ratcliffe nói rằng, báo cáo không muốn đưa ra phân tích về Trung Quốc, và vì họ thường không đồng ý với các chính sách của chính quyền ông Trump, họ chỉ cho hay: “Tôi không muốn thông tin tình báo của chúng tôi được sử dụng để hỗ trợ các chính sách này”.

Ông nói: “Nếu Chính phủ Tung Quốc (ĐCSTQ) minh bạch hơn, khi đó họ có thể đã giảm thiểu sự lây lan của virus và cứu sống được hàng triệu người trên toàn cầu. ĐCSTQ cần bị kết tội vì cố gắng che đậy nguồn gốc của virus”.

Thí nghiệm tăng chức năng virus có thể gây thảm họa

Đề cập đến số người chết vì COVID-19, cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Feith đã làm chứng rằng “tính nghiêm trọng của virus nhân tạo nên được đặt ở mức báo động như bom hạt nhân”.

Ông nói, nếu COVID xuất hiện từ một phòng thí nghiệm, đặc biệt là một thí nghiệm virus học lợi dụng chức năng sử dụng công nghệ được phát minh cách đây vài năm, thì hành vi đó “tương tự như sự cố ở Hiroshima”, bộc lộ tính nguy hiểm của công nghệ cao hiện đại mới mà nền văn minh nhân loại và thậm chí cả loài người phải đối diện.

Ông cho biết một số quan chức và nhà khoa học có liên quan đã làm việc cùng nhau để thuyết phục Chính phủ Mỹ và công chúng không điều tra nguồn gốc của COVID, ít nhất là không theo hướng có thể chỉ ra nguồn gốc từ phòng thí nghiệm, vấn đề này ông lên án rằng cho thấy những nhà khoa học đó không công tâm trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Đe dọa sẽ không hiệu quả

Chủ tịch Brad Wenstrup của Tiểu ban Lựa chọn của Hạ viện Mỹ về Đại dịch Coronavirus cho biết: “Chúng tôi có thông tin muốn nói cho Bắc Kinh rằng những chiến thuật hù dọa của họ sẽ không hiệu quả, sẽ không làm chậm công việc của chúng tôi và chúng tôi sẽ không dừng lại”.

Ông cho hay sau phiên điều trần ông sẽ viết thư cho đại sứ ĐCSTQ tại Mỹ, yêu cầu Bắc Kinh ngừng các chiến thuật đe dọa và hợp tác với cuộc điều tra. Ông nói: “Mặc dù nguồn gốc chính xác của COVID-19 có thể không rõ ràng 100%, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng về một sự cố liên quan đến nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm. Điều rõ ràng là Bắc Kinh không muốn thế giới biết nguồn gốc của COVID-19”.

Chủ tịch của Tiểu ban này cảnh báo ĐCSTQ đã né tránh mọi nỗ lực hợp pháp để điều tra nguồn gốc của COVID, đã liên tục ngăn cản hoạt động điều tra quốc tế minh bạch về nguồn gốc loại virus gây thảm họa toàn cầu này.