Nhân kỷ niệm 2 năm ngày Nga phát động tấn công vào Ukraine, 4 nhà lãnh đạo phương Tây đã tới Kiev hôm thứ Bảy (ngày 24/2) để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.

Embed from Getty Images

Ngày 23/2/2024, “Bức tường tưởng niệm binh lính Ukraine tử vong trong chiến tranh” ở trung tâm Kiev, Ukraine. (Ảnh: ROMAN PILIPEY/AFP qua Getty Images)

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đi chuyến tàu đêm từ Ba Lan đến Kiev.

Ukraine
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) đứng phát biểu hai bên ông Zelensky tại Kiev. (Ảnh chụp màn hình video)

Mặc dù tình trạng thiếu nguồn cung cấp quân sự ngày càng tăng của Ukraine đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nước này trên chiến trường, nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây này vẫn hy vọng thông qua chuyến thăm để nhấn mạnh cam kết của phương Tây đối với Ukraine.

Bà Von der Leyen viết trên mạng xã hội X rằng bà đến Kiev để “chúc mừng cuộc kháng chiến phi thường của người dân Ukraine”.

Bà nói thêm: “Chúng tôi ủng hộ Ukraine một cách kiên định hơn bao giờ hết. Về tài chính, kinh tế, quân sự và đạo nghĩa. Cho đến khi đất nước này cuối cùng được tự do.”

Bà Meloni và ông Trudeau dự kiến ​​sẽ ký thỏa thuận an ninh với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Gần đây, Pháp và Đức cũng đã ký kết các thỏa thuận an ninh dài hạn trị giá hàng tỷ USD với Ukraine.

Tuy nhiên, khoản viện trợ 61 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Biden hứa hẹn đã bị đảng Cộng hòa chặn lại, khiến Kiev khó có thể đẩy lùi quân đội đông hơn và được trang bị tốt hơn của Nga.

Ông Biden sẽ tham gia cuộc họp video của các nhà lãnh đạo các nước G7 vào thứ Bảy, do bà Meloni chủ trì và ông Zelensky cũng sẽ được mời tham gia thảo luận.

Trong nỗ lực khiến phương Tây tập trung vào Ukraine, ông Zelensky cảnh báo rằng nếu Nga chiến thắng, quân đội Nga có thể sẽ không dừng lại ở biên giới Ukraine.

Các sự kiện kỷ niệm sẽ được tổ chức trên khắp Ukraine vào thứ Bảy (ngày 24/2), bao gồm lễ tưởng niệm các nạn nhân ở thị trấn Butcha, phía bắc Kiev, nơi quân đội Nga tàn sát dân thường.

Tổng công tố Ukraine hôm thứ Sáu cho biết Ukraine đã triển khai điều tra 122.000 vụ án bị nghi ngờ là tội ác chiến tranh trong hai năm qua.

Nga luôn phủ nhận việc phạm những tội ác này.

Hiện nay, cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tranh chiến hào có tính tiêu hao. Khung cảnh gợi nhớ đến Thế chiến thứ Nhất. Hàng ngàn binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng vì hỏa lực pháo binh hạng nặng, có khi chỉ tiến được vài km.

Tuy nhiên, Nga có dân số đông hơn để bổ sung quân đội và ngân sách quân sự lớn hơn. Điều này càng khiến tình hình Ukraine trở nên bấp bênh hơn. Một số lượng lớn làng mạc, thị trấn và thành phố ở Ukraine đã bị san bằng, quân đội kiệt quệ, thiếu đạn dược và các cuộc không kích của Nga hầu như diễn ra hàng ngày.

Trong tháng này, Nga đã giành được chiến thắng lớn nhất trong 9 tháng, chiếm được thị trấn Avdiivka ở phía đông.

Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn giữ thái độ lạc quan trước ngày kỷ niệm.

Ông nói với các nhà ngoại giao trong một bài phát biểu đầy cảm xúc ở Kiev tuần này: “Tôi tin rằng chiến thắng đang chờ đợi chúng ta. Đặc biệt cảm ơn mọi người vì sự đoàn kết và hỗ trợ của mọi người.”

Một báo cáo nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới cho biết việc xây dựng lại nền kinh tế Ukraine có thể tiêu tốn gần 500 tỷ USD. Khoảng 2 triệu ngôi nhà bị hư hại và gần 6 triệu người phải trốn ra nước ngoài.

Ngoài việc huy động tiền và vũ khí để tiếp tục chiến tranh, ông Zelensky đang thúc đẩy quốc hội thông qua luật cho phép Ukraine huy động thêm tới 500.000 người vào quân đội. Một số nhà kinh tế tin rằng mục tiêu này có thể làm tê liệt nền kinh tế.

Cho đến nay, nền tài chính của Nga đã có thể chịu đựng được các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mặc dù xuất khẩu khí đốt tự nhiên giảm nhưng xuất khẩu dầu vẫn ổn định, chủ yếu do Ấn Độ và Trung Quốc mua.

GDP của Nga tăng 3,6% vào năm 2023, mặc dù một số nhà kinh tế tin rằng điều này chủ yếu là do chi tiêu quốc phòng tăng vọt, cùng với tình trạng trì trệ hoặc suy thoái sắp xảy ra.

Theo Trần Đình, Epoch Times