Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 16/5 cho biết 6 nhà lãnh đạo châu Phi có kế hoạch tới Nga và Ukraine “càng sớm càng tốt” để giúp tìm ra giải pháp cho cuộc chiến.

Embed from Getty Images

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã “đồng ý tiếp phái đoàn và các nguyên thủ quốc gia châu Phi, ở cả Moscow và Kyiv”, ông Ramaphosa cho biết.

Ông Ramaphosa cho biết ông đã tổ chức “các cuộc điện đàm riêng” với các nhà lãnh đạo Putin và Zelensky vào cuối tuần qua, nơi ông trình bày một sáng kiến do Zambia, Senegal, Cộng hòa Congo, Uganda, Ai Cập và Nam Phi đưa ra.

“Tôi đã đồng ý với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky để bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc gặp với các nguyên thủ quốc gia châu Phi,” ông Ramaphosa nói.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có những cuộc thảo luận chuyên sâu,” ông nói trong một cuộc họp báo ở Cape Town trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Ông Ramaphosa cho biết thêm, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Liên minh châu Phi (AU) đã được thông báo về sáng kiến này và hoan nghênh nó.

Ông Ramaphosa không đưa ra thời gian cụ thể cho chuyến thăm hoặc các chi tiết khác, chỉ nói rằng cuộc xung đột là “tàn khốc” và châu Phi “cũng đang phải chịu đựng rất nhiều” từ nó.

Các nước châu Phi đã bị ảnh hưởng nặng nề do giá ngũ cốc tăng cao và những tác động chung đến thương mại thế giới.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi ông Ramaphosa cho biết Nam Phi đã chịu “áp lực phi thường” để chọn bên trong cuộc xung đột, sau những cáo buộc từ Hoa Kỳ rằng Pretoria đã cung cấp vũ khí cho Moscow – một động thái sẽ phá vỡ sự trung lập đã tuyên bố của nước này.

Nhiệm vụ này của châu Phi sẽ là nhiệm vụ mới nhất trong một loạt các nỗ lực ngoại giao không thành công cho đến nay để chấm dứt chiến tranh.

Một đặc phái viên Trung Quốc dự kiến sẽ đến Kyiv trong chuyến thăm hai ngày vào thứ Ba để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình do Bắc Kinh đứng đầu.

Tuần trước, ông Guterres nói với một tờ báo Tây Ban Nha rằng các cuộc đàm phán hòa bình “không thể thực hiện được vào thời điểm này” khi cả hai bên “tin chắc rằng họ có thể giành chiến thắng”.

Nhưng ông Ramaphosa cho biết sáng kiến của châu Phi đã nhận được “sự ủng hộ thận trọng” ở Washington và một số thủ đô châu Âu.

Nỗ lực này có thể giúp Pretoria khôi phục lại hình ảnh của mình với tư cách là một bên trung lập và trung gian hòa giải, sau những cáo buộc rằng họ đã đứng về phía Nga.

Chỉ huy lực lượng mặt đất của Nam Phi đã có mặt tại Moscow để thảo luận về hợp tác quân sự vào thứ Hai, trong một loạt sự cố mới nhất mà các nhà phê bình coi là bằng chứng nghiêng về Điện Kremlin.

Tuần trước, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Pretoria nói rằng Hoa Kỳ tin rằng vũ khí và đạn dược đã được chất lên một tàu chở hàng của Nga cập cảng tại căn cứ hải quân Cape Town vào tháng 12.

Nhật Minh (theo AFP)