Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba (16/5) loan báo rằng một đợt tấn công chính xác bằng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal đã phá hủy một hệ thống phòng không Patriot tại Kyiv. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã bác bỏ tuyên bố này và chỉ thừa nhận một hệ thống Patriot tại Ukraine bị hư hại.

Patriot được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất của Mỹ. Hệ thống này bao gồm các tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Hệ thống cũng có các máy phóng kèm radar và các phương tiện hỗ trợ khác.

Theo hãng tin RT của Nga, Bộ Quốc phòng nước này hôm 16/5 tuyên bố rằng họ đã phá hủy được một hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ lắp đặt tại Kyiv. Nga đã sử dụng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal tấn công ban đêm vào thủ đô của Ukraine và phá hủy được một hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Quân đội Nga không cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công nêu trên. Đây là lần đầu tiên Moscow tuyên bố đánh trúng hệ thống phòng thủ tên lửa mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Quân đội Nga đã xác nhận cuộc tấn công đó trong cuộc họp báo thường nhật hôm 16/5, tuyên bố rằng lực lượng Nga đã sử dụng các vũ khí chính xác tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự, trong đó bao gồm “các vị trí binh lính Ukraine đồn trú, các nơi trữ đạn, vũ khí và thiết bị quân sự mà Kyiv nhận được từ các quốc gia phương Tây”.

Theo RT, một video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một bệ phóng Patriot được triển khai tại Kyiv đã bắn nhiều tên lửa vào các mục tiêu của Nga đang lao đến. Sau đó vài giây, xảy ra một vụ nổ lớn.

Trong khi đó, theo Reuters, hai quan chức Mỹ giấu tên hôm 16/5 nói rằng một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ được sử dụng tại Ukraine khả năng đã bị hư hại. Hai quan chức này nói thêm rằng hệ thống đó chưa bị phá hủy.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington và Kyiv đang thảo luận về cách thức tốt nhất để sửa chữa hệ thống tên lửa vừa bị hư hại và thời điểm này hệ thống phòng thủ này sẽ không phải di chuyển khỏi Ukraine.

Cũng quan chức Mỹ nêu trên nói thêm rằng Washington muốn hiểu biết thêm về sự vụ trong một vài ngày tới và thông tin có thể thay đổi theo thời gian.

Ukraine trước đó tuyên bố rằng họ đã bắn rơi 18 tên lửa của Nga trong đêm, trong đó có 6 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bác bỏ tuyên bố trên của Ukraine, theo hãng tin RIA.

Trao đổi với truyền thông Nga, các nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng nước này đã gọi tuyên bố của Ukraine là “mơ tưởng hão huyền”.

Một số hãng tin của Nga cho rằng Kyiv đã xác nhận sai các mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo Iskander là tên lửa Kinzhal.

Hải Đăng