Ai Cập đã soạn thảo một kế hoạch “hòa bình” cho Gaza nhằm cứu Hamas khỏi bị hủy diệt và trao cho tổ chức này quyền góp mặt trong chính phủ cùng với Chính quyền Palestine sau khi chiến tranh với Israel kết thúc. 

GettyImages 1499013164 scaled
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly tham dự cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại Kyiv, Ukraine. (Ảnh: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine, Getty Images)

Kế hoạch hòa nình nêu trên được tờ Times of Israel đưa tin và trích dẫn các nguồn tin trên phương tiện truyền thông Saudi, sẽ tiến hành theo ba giai đoạn như sau:

Giai đoạn đầu tiên sẽ là tạm dừng giao tranh trong hai tuần, có thể kéo dài thành ba hoặc bốn tuần, để đổi lấy việc thả 40 con tin – phụ nữ, trẻ vị thành niên và người già, đặc biệt là những người ốm yếu.

Đổi lại, Israel sẽ thả 120 tù nhân an ninh Palestine cùng loại. Trong thời gian này, xung đột sẽ chấm dứt, xe tăng của Israel sẽ rút lui và viện trợ nhân đạo sẽ vào Gaza.

Giai đoạn thứ hai là một “cuộc đàm phán quốc gia Palestine” do Ai Cập tài trợ nhằm chấm dứt sự chia rẽ giữa các phe phái Palestine – chủ yếu là Chính quyền Palestine và nhóm Hamas – và thành lập một chính phủ kỹ trị* ở Bờ Tây (của sông Jordan) và Gaza, chính phủ này sẽ giám sát việc tái thiết Gaza và mở đường cho các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống của người Palestine.

(* Kỹ trị là hình thức chính phủ trong đó những người đứng đầu được lựa chọn trên cơ sở chuyên môn của họ trong một lĩnh vực nhất định, đặc biệt liên quan đến những kiến thức khoa học hoặc kỹ thuật.)

Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn toàn diện, thả các con tin Israel còn lại, bao gồm cả binh lính, để đổi những tù nhân Palestine có liên kết với Hamas và nhóm chiến binh Thánh chiến Hồi giáo Palestine trong các nhà tù của Israel – bao gồm cả những người bị bắt sau ngày 7 tháng 10 và một số kẻ bị kết án tội khủng bố nghiêm trọng. 

Trong giai đoạn này, Israel sẽ rút lực lượng khỏi các thành phố ở Dải Gaza và sẽ cho phép người dân Gaza bị di dời khỏi vùng đất phía bắc trở về nhà của họ.

Thủ tướng Israel Benjamin đã nhiều lần nói rằng Israel sẽ không dao động trước mục tiêu loại bỏ năng lực quân sự và năng lực quản lý của Hamas. Ông cũng nói rằng Israel sẽ không cho phép Chính quyền Palestine quản lý Gaza. Do đó, kế hoạch của Ai Cập hòng mong Israel đầu hàng – giống như sự kích thích Israel trên đà tiêu diệt Hamas.

Tuy nhiên, kế hoạch hòa bình này không bị Israel bác bỏ hoàn toàn. Hơn nữa, tờ Times of Israel còn đưa tin rằng Israel đang xem xét cho phép các thủ lĩnh Hamas ở địa phương, chẳng hạn như Yahya Sinwar, rời Gaza và sống lưu vong ở Qatar.

Vai trò của Ai Cập trong cuộc xung đột bị giám sát chặt chẽ, vì thực tế Hamas chỉ có thể có được số lượng lớn vũ khí nếu Ai Cập nhắm mắt làm ngơ trước nạn buôn lậu qua biên giới; và vì thực tế là Ai Cập đã dựng lên những rào cản lớn ở biên giới Gaza để ngăn người Palestine chạy trốn khỏi cuộc xung đột.