Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật (10/12) nói rằng các thành viên Hamas nên đầu hàng ngay lập tức. Ông cũng nói rằng lúc này là thời điểm “bắt đầu kết thúc” tổ chức bị nhà nước Do Thái và các đồng minh phương Tây liệt là tổ chức khủng bố.

Trong những ngày gần đây, hàng chục tên khủng bố Hamas đã đang đầu hàng lực lượng của chúng tôi. Bọn chúng đang hạ vụ khí và giao nộp cho các chiến binh anh hùng của chúng tôi”, ông Netanyahu nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, được phiên dịch sang tiếng Anh.

Sẽ cần thêm thời gian, cuộc chiến tranh này đang trong lúc nóng bỏng nhất, nhưng đây là lúc bắt đầu kết thúc Hamas”, ông Netanyahu nói tiếp. “Tôi nói với những kẻ khủng bố Hamas: Mọi chuyện đã kết thúc. Đừng chết vì [lãnh đạo Hamas] Yahya Sinwar. Hãy đầu hàng ngay lập tức”.

Tuy nhiên, Israel chưa đưa ra bằng chứng các thành viên Hamas đang đầu hàng, và Hamas đã bác bỏ các tuyên bố của phía nhà nước Do Thái.

Hamas, nhóm chiến binh người Palestine, nói rằng Isarel sẽ không thể nhận lại được bất kỳ con tin nào nếu họ không chấp nhận đàm phán về các thỏa thuận trao đổi có điều kiện.

Hãng tin Al Jazeera của Qatar hôm Chủ nhật (10/12) phát đi tuyên bố của một phát ngôn viên của Lữ đoàn al-Qassam, một cách quân của Hamas, nói rằng Israel sẽ không thể giải phóng con tin bằng vũ lực và cho biết thêm rằng một trong những nỗ lực dùng vũ lực để giải phóng con tin như vậy của Israel đã không thành công.

Phát ngôn viên của Lữ đoàn al-Qassam cũng nói các chiến binh Hamas đã phá hủy một phần hoặc hoàn toàn 180 xe chở quân, xe tăng và xe ủi đất của Israel trong 10 ngày kể từ khi chiến tranh nối lại sau thời gian tạm ngừng bắn 7 ngày.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố xe tăng của họ hôm Chủ nhật (10/12) đã tiếp cận khu vực Khan Younis của Gaza.

Israel sau khi bị Hamas bất ngờ tấn công hôm 7/10 giết 1.200 người và bắt cóc 240 con tin, đã cam kết sẽ tiêu diệt hoàn toàn nhóm chiến binh người Palestine vốn đã kiểm soát Gaza từ năm 2007.

Theo các quan chức y tế của Hamas, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza từ sau 7/10 đến nay đã gây ra cái chết của hơn 18.000 người, trong đó hầu hết là phụ nữ, trẻ em và người già.

Liên Hợp Quốc ước tính 1,9 triệu trong tổng số khoảng 2,4 triệu người dân tại Gaza đã phải di tản sau ngày 7/10, trong đó gần một nửa là trẻ em. Nhiều người bị ép di chuyển về phía Nam của Gaza và hiện cũng gần như không còn nơi an toàn để đến trong toàn dải đất hẹp ven biển bị bao vây này.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Nga Putin khoảng gần một giờ hôm Chủ nhật (10/12). Trong cuộc trao đổi này, lãnh đạo Israel đã bày tỏ thất vọng với lập trường của Nga về cuộc xung đột Israel-Hamas đang tiếp diễn.

Nga đã đang thường xuyên lên án Isarel, bao gồm cả trong các cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi cuối tháng Mười lại tiếp đón một phái đoàn của Hamas tại Moscow.

Ông Putin trong cuộc điện đàm đã nói với ông Netanyahu rằng Nga phản đối khủng bố, nhưng không ủng hộ tình huống “thảm khốc” đối với thường dân tại Gaza.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trên CNN rằng thời gian kết thúc cuộc chiến tranh với Hamas tại Gaza là do Israel quyết định chứ không phải Mỹ.

Hải Đăng (T/h)