Một phát ngôn viên của Hamas hôm Chủ nhật (10/12) nói rằng nhóm chiến binh người Palestine này có thể giết tất cả 137 con tin được cho là đang bị họ giam giữ nếu Israel không tuân theo yêu cầu.

xe cuu thuong cho con tin roi Gaza scaled
Các con tin được các xe cứu thương của Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế chở rời khỏi Gaza. (Ảnh minh hoạ: Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Abu Obeida, một phát ngôn viên quen thuộc của Hamas, đã công bố một đoạn video trong đó ông nêu rõ mối đe dọa.

Theo tờ Times of Israel, ông Abu Obeida nói: “Kẻ thù phát xít và giới lãnh đạo kiêu ngạo của nó… cũng như những người ủng hộ nó… sẽ không thể được gặp những con tin của họ mà không có sự trao đổi, đàm phán cũng như đáp ứng các yêu cầu của quân kháng chiến”.

Không rõ liệu Hamas có thực hiện lời đe dọa đó hay không. Các con tin là đòn bẩy duy nhất mà Hamas có đối với Israel và tổ chức này được cho là đã đang sử dụng họ làm lá chắn sống. Các nhà lãnh đạo Hamas lưu vong ở Doha, Qatar cũng có khả năng sẽ giữ cho các con tin còn sống để đảm bảo rằng Israel sẽ đàm phán với họ, thay vì giết những con tin.

Hamas trước đây từng cố gắng sử dụng cái chết của các con tin để ngăn chặn hành động quân sự của Israel. Đơn cử gần đây nhất Hamas tuyên bố, anh Sahar Baruch, 25 tuổi, con tin ở Kibbutz Be’eri, đã thiệt mạng trong một nỗ lực giải cứu của Israel. Phía Israel cho biết anh Baruch đã bị Hamas sát hại và nỗ lực giải cứu đã giết chết một số thành viên Hamas nhưng không tìm thấy con tin nào tại địa điểm họ tấn công.

Một số ý kiến cho rằng lời đe dọa mới có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực quân sự của Israel đang phát huy tác dụng, buộc Hamas phải đưa ra những lời đe dọa kích động để tồn tại.