Phó thủ tướng Hà Lập Phong nói với một bộ trưởng cấp cao của Pháp tại Bắc Kinh hôm 29/7, Trung Quốc hy vọng Pháp có thể “ổn định giọng điệu” trong quan hệ EU-Trung Quốc, khi các nhà lãnh đạo châu Âu tranh luận về cách “giảm rủi ro” trong khi vẫn hợp tác với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Embed from Getty Images

Ông cũng khẳng định với Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire rằng, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Pháp trong các lĩnh vực truyền thống như tài chính cũng như đổi mới khoa học và công nghệ, trái ngược với việc Bắc Kinh thận trọng hơn mặc dù thẳng thắn trong các cuộc đàm phán với các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ.

“Hy vọng rằng Pháp sẽ giúp thúc đẩy hợp tác thân thiện giữa Trung Quốc và EU,” ông nêu rõ trong bài phát biểu khai mạc trước buổi thảo luận tại Nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc tin rằng quan hệ song phương của họ với Pháp “có nền móng vững chắc”.

Trong khi các chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen xoay quanh cuộc nói chuyện về việc “tách rời”, quan chức thương mại hàng đầu của Pháp đã đề xuất “thời hạn cuối năm 2024 để củng cố các hoạt động kinh tế và tài chính của chúng ta” trước thềm Đối thoại Kinh tế – Tài chính lần thứ 9 giữa hai nước.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Pháp sau Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ, nhưng các công ty Pháp đang ngày càng quan ngại về việc có thể bị cuốn vào cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai siêu cường kinh tế của thế giới.

Các chính phủ Liên minh châu Âu hồi tháng trước cũng đã thông qua đợt trừng phạt thứ 11 đối với Nga, động thái có thể ảnh hưởng đến các công ty Trung Quốc được coi là lách các biện pháp đã được áp dụng.

Theo Bộ trưởng Le Maire, ba thách thức mà hai nước nên cùng nhau giải quyết là chuyển đổi xanh, tổ chức lại chuỗi giá trị và cách mạng công nghệ, đồng thời đặt ra vấn đề tiếp cận thị trường cho các công ty Pháp trong ngành ngân hàng, hạt nhân, mỹ phẩm và nông nghiệp.

“Điều cần thiết là nghĩ về việc mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính giữa Pháp và Trung Quốc,” ông La Maire cho hay. “Chúng tôi hoan nghênh các khoản đầu tư lớn mới từ Trung Quốc vào lãnh thổ Pháp.”

Trong cuộc họp báo sau các cuộc thảo luận, ông Le Maire cho biết quan hệ Pháp-Trung đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực mỹ phẩm, hàng không vũ trụ, thực phẩm và đồ uống cũng như tài chính. Đáng lưu ý, phía Trung Quốc đánh giá cao quyết định của Pháp gia hạn giấy phép 5G của Huawei tại một vài thành phố ở Pháp.

Ông Hà Lập Phương bày tỏ, cuộc họp là một “tín hiệu tích cực cho thấy Trung Quốc và Pháp sẽ hợp tác để giải quyết các thách thức và mang lại sự ổn định cho một thế giới không chắc chắn” – một thế giới đã “tăng tốc vào một tình huống bất ổn và không chắc chắn mới” chưa từng thấy trong 100 năm.

Nhật Minh (Theo Reuters)