Thủ tướng Ý Meloni từng cam kết sẽ rút khỏi “Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường” (BRI) trước khi đắc cử. Truyền thông Ý tiết lộ rằng sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 27/7, bà Meloni đã lên kế hoạch cử hai phái đoàn đến Bắc Kinh vào tháng 9. Mục đích chuyến đi là để tìm thời điểm và cách tốt nhất rút khỏi BRI mà không tạo ra căng thẳng.

53028950157 f4444d86f9 b
Tổng thống Joe Biden chào đón Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tại phiên họp Hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 20/5/2023 tại Nhật Bản. (Nguồn: Adam Schultz/ Nhà Trắng)

Bà Meloni cử phái đoàn đến Bắc Kinh vào tháng 9

Thủ tướng Ý Meloni xác nhận việc cử phái đoàn tới Bắc Kinh sẽ là nhiệm vụ tiếp theo sau khi kết thúc chuyến thăm Nhà Trắng. Rome sẽ có 2 phái đoàn, bao gồm phái đoàn ngoại giao và một nhóm do Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Antonio Tajani dẫn đầu, để chuẩn bị cho việc không tiếp tục tham gia “Vành đai và Con đường” và chuyến thăm của tổng thống tới Trung Quốc vào năm tới.

Truyền thông Ý Le Formiche đưa tin vào hôm 28/7 rằng đúng như dự đoán của nhiều người, trong cuộc gặp giữa ông Joe Biden và bà Giorgia Meloni, họ đã đề cập đến Trung Quốc và cả “Sáng kiến ​​​​Vành đai và Con đường”.

Bà Meloni đảm bảo rằng tổng thống Mỹ hay chính quyền của ông không gây bất cứ áp lực nào cho việc rút khỏi “Vành đai và Con đường” của Ý. Bà Meloni giải thích trong một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm: “Mỹ chưa bao giờ hỏi chúng tôi Ý nên làm gì, và nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận về Trung Quốc liên quan đến sự đối đầu rộng lớn hơn của Trung Quốc với phương Tây.”

Bản tin chỉ ra rằng ý định lớn nhất của Rome khi cử đại diện ngoại giao đến Bắc Kinh là tìm thời gian và phương pháp tốt nhất, để không ký tiếp “Vành đai và Con đường” trong tình huống không tạo ra tình hình căng thẳng, đồng thời để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Sergio Mattarella diễn ra một cách suôn sẻ. Ông Sergio Mattarella đã lên lịch cho chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 700 năm ngày mất của Marco Polo vào đầu tháng 1 năm sau. 

Bà Meloni cũng xác nhận rằng chuyến thăm Bắc Kinh sẽ là một trong những “nhiệm vụ tiếp theo” của bà, nhưng không đề cập đến ngày cụ thể. Dự kiến không lâu nữa 2 phái đoàn của Rome ​​sẽ đến Bắc Kinh, phái đoàn đầu tiên là phái đoàn ngoại giao và phái đoàn thứ hai do Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Antonio Tajani dẫn đầu.

ĐCSTQ sẽ tổ chức Diễn đàn thượng đỉnh hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” vào tháng 10 năm nay, đồng thời kỷ niệm 10 năm sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường”. Các báo cáo tin tức của Ý cho thấy, việc bà Meloni tham gia diễn đàn khó có thể xảy ra, đặc biệt nếu Ý quyết định rút khỏi sáng kiến.

Bà Meloni cho biết, Ý “sẽ đưa ra quyết định về việc có rút khỏi Sáng kiến ‘​​Vành đai và Con đường’ trước thời hạn tháng 12 hay không”. Bà cũng nhắc lại rằng “điều quan trọng là phải duy trì một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Bắc Kinh”. Trước đó, bà Meloni từng nói rằng không gia hạn sáng kiến thì ​​cũng vẫn có thể duy trì quan hệ tốt với Bắc Kinh.

Bà Meloni đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên truyền thông Ý Il Messaggero hôm 28/5: “Mặc dù Ý là quốc gia duy nhất trong số các thành viên G7 tham gia sáng kiến ​​”Vành đai và Con đường”, nhưng đó không phải là một nền kinh tế và đối tác thương mại chặt chẽ với Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể có quan hệ tốt với Bắc Kinh, ngay cả trong những lĩnh vực quan trọng, không nhất thiết phải là một phần trong kế hoạch chiến lược tổng thể.”

Trước đó, truyền thông đưa tin, Chính phủ Ý đang xem xét từ bỏ việc tham gia “Vành đai và Con đường”. 

Ý là thành viên duy nhất của G7 tham gia Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc, đây là sáng kiến ​​liên kết Trung Quốc với châu Á, châu Âu và các nơi khác với một loạt các dự án cơ sở hạ tầng.

Theo Reuters, bản ghi nhớ hợp tác “Vành đai và Con đường” được Trung Quốc và Ý ký vào tháng 3/2019 sẽ hết hạn vào tháng 3/2024, trừ khi một trong hai bên thông báo cho bên kia rằng họ sẽ rút lui và thông báo cho bên kia trước ít nhất 3 tháng, nếu không bản ghi nhớ sẽ tự động gia hạn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters trước chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử ở Ý vào tháng 9 năm ngoái, bà Meloni nói rõ rằng bà không tán thành hành động năm 2019. Bà cho biết “không có ý chí chính trị … tán thành Trung Quốc mở rộng đến Ý và châu Âu”.

Năm 2019, Thủ tướng Ý khi đó là ông Giuseppe Conte đã ký một biên bản ghi nhớ với Trung Quốc, đưa nước này trở thành thành viên duy nhất của G7  tham gia “Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường” cho đến nay.