Thủ tướng Anh Rishi Sunak gặp Tổng thống Zelensky tại Kyiv, cam kết gói quốc phòng 60 triệu USD; Tổng thống Biden không biết trước về việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt cho việc điều tra ông Trump; Ukraine điều tra cáo buộc hành quyết hơn 10 tù binh Nga; Phần Lan xây hàng rào biên giới với Nga … là những tin tức nổi bật trong Bản tin sáng ngày 20/11 của Trí Thức VN.

vlcsnap 00109
Thủ Tướng Anh Sunak gặp TT Zelensky tại Kyiv (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video Facebook TT Zelensky)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak gặp Tổng thống Zelensky tại Kyiv, cam kết gói quốc phòng 60 triệu USD

Trong chuyến thăm thủ đô Ukraine hôm thứ Bảy, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố đất nước của ông sẽ sát cánh cùng Kyiv “cho đến khi Ukraine giành chiến thắng”.

“Tôi ở đây hôm nay để nói rằng Vương quốc Anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng với các bạn… cho đến khi Ukraine giành được hòa bình và an ninh mà đất nước này cần và xứng đáng,” ông Sunak nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kyiv.

Nhà lãnh đạo Anh cũng đã công bố gói hỗ trợ quốc phòng mới trị giá 50 triệu bảng Anh (60 triệu USD) cho Ukraine, trong đó bao gồm “120 súng phòng không, radar và thiết bị chống máy bay không người lái”.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Kyiv của tân Thủ tướng Anh, quốc gia đã là một đồng minh vững chắc của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh với Nga vào tháng Hai.

Ukraine điều tra cáo buộc hành quyết hơn 10 tù binh Nga

Quân đội Ukraine hôm thứ Bảy (19/11) cho biết, họ đang xác minh tính xác thực của các video mà Moscow nói cho thấy Kyiv đã hành quyết binh sĩ Nga đã đầu hàng.

“Trước khi mở cuộc điều tra phải có căn cứ. Chúng tôi đang trong quá trình xác định xem những video này có phải là giả mạo hay không”, phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Bogdan Senyk nói với AFP.

Ông Senyk cho biết những video gây tranh cãi đã được giao cho “các chuyên gia”, đồng thời lưu ý tình trạng dàn dựng video giả mạo đã gia tăng trong thời gian gần đây.

Trước đó trong tuần, một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh những người lính Nga bị sát hại sau khi đầu hàng. Các video không thể hiện rõ vị trí và thời điểm sự việc này xảy ra.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu đã cáo buộc Ukraine phạm “tội ác chiến tranh” khi sát hại tàn bạo hơn 10 quân nhân Nga đã buông vũ khí. Moscow nhận định những video lan truyền trên mạng cho thấy lính Ukraine đã “cố tình và tinh vi sát hại quân nhân Nga đang bị khống chế”.

Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau việc đối phương ngược đãi tù binh và phạm tội ác chiến tranh sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2.

Phần Lan xây hàng rào biên giới cao 3m với Nga, gắn camera, đèn và loa

Phần Lan tuyên bố sẽ xây hàng rào dọc theo biên giới với Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia tiếp tục xấu đi do cuộc chiến tại Ukraine của Moscow và nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan.

Hàng rào biên giới này, theo kế hoạch, sẽ trải dài 200km, nghĩa là chỉ một phần của đường biên giới dài khoảng 1.340km giữa Phần Lan và Nga.

Theo AFP, “Hàng rào sẽ cao hơn ba mét với dây thép gai ở trên cùng. Tại những khu vực đặc biệt nhạy cảm sẽ được trang bị camera nhìn đêm, đèn và loa,” giám đốc dự án Ismo Kurki giải thích trong một cuộc họp báo.

Ông Trump gọi việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt của chính quyền Biden là ‘lạm dụng quyền lực khủng khiếp’

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố để đáp lại việc Tổng chưởng lý Merrick Garland chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra ông, với việc gọi động thái này là “lạm dụng quyền lực khủng khiếp”, “vũ khí hóa Bộ Tư Pháp”, một “trò lừa bịp” và là một phần của chuỗi “săn lùng phù thủy” có động cơ chính trị.

Phát biểu của ông Trump vào tối thứ Sáu (giờ Mỹ) tại Mar-a-Lago được đưa ra sau khi ông Garland, người đứng đầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), thông báo bổ nhiệm ông Jack Smith làm công tố viên đặc biệt cho hai cuộc điều tra tội phạm liên bang—một liên quan đến việc cựu Tổng thống Trump xử lý hồ sơ tổng thống và các tài liệu có đánh dấu mật, và một là về khả năng có cá nhân hoặc tổ chức can thiệp vào việc chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Việc chính quyền Biden bổ nhiệm công tố viên đặc biệt diễn ra vài ngày sau khi ông Trump cho biết ông sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Năm 1999, ông Jack Smith gia nhập DOJ và vào năm 2008, ông chuyển đến Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague (La Hay), Hà Lan, trong vai trò giám sát các cuộc điều tra về tội ác chiến tranh.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau thông báo bổ nhiệm của Tổng chưởng lý Garland, Smith cho biết ông sẽ tiến hành các cuộc điều tra về ông Trump “một cách độc lập và theo truyền thống tốt nhất của Bộ Tư pháp.”

Nhà Trắng: Tổng thống Biden không biết trước về việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt cho việc điều tra ông Trump

Tổng thống Joe Biden đã không hay biết trước về việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt cho việc điều tra cựu Tổng thống Trump của Tổng chưởng lý Merrick Garland, Nhà Trắng cho biết vài giờ sau thông báo bổ nhiệm.

“Không, ông ấy không hề hay biết. Chúng tôi không biết,” thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Washington.

Bà Jean-Pierre cho biết Bộ Tư pháp (DOJ), do Garland đứng đầu, đã “đưa ra quyết định về cuộc điều tra tội phạm của mình một cách độc lập.”

Elon Musk tạo thăm dò ý kiến ​​về việc đưa Trump trở lại Twitter: Nhận được khoảng 1 triệu phiếu bầu mỗi giờ

Cuối ngày thứ Sáu (giờ Mỹ), Elon Musk đã bắt đầu một cuộc thăm dò trên Twitter về việc có nên khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên nền tảng mạng xã hội này hay không. Kết quả cho thấy khoảng 52% số người tham gia bỏ phiếu đồng ý.

Musk đã tweet rằng, có khoảng 1 triệu người đã bỏ phiếu mỗi giờ, sau đó tweet thêm rằng, “Thật thú vị khi xem cuộc thăm dò về Twitter của Trump!”

CEO của Tesla và SpaceX cho biết trước đó trong ngày rằng, quyết định khôi phục tài khoản Twitter của cựu Tổng thống Trump vẫn chưa được đưa ra, trong bối cảnh nền tảng này đã khôi phục một số tài khoản đã bị cấm hoặc tạm ngưng trước đó, bao gồm trang web châm biếm Babylon Bee và diễn viên hài Kathy Griffin.

Cựu Giám đốc NASA Bridenstine: Hoa Kỳ lên Mặt trăng ‘Để ở lại’

Cựu Giám đốc NASA Jim Bridenstine nói với Newsmax hôm thứ Bảy (giờ Mỹ), rằng sứ mệnh Artemis I đang chuẩn bị cho việc Hoa Kỳ quay lại mặt trăng và hoạt động cả trên quỹ đạo cũng như bề mặt mặt trăng trong một thời gian dài.

“[Artemis] là một sáng kiến ​​​​của chính quyền [cựu Tổng thống Donald] Trump-[Mike] Pence,” ông Bridenstine, một người được Trump bổ nhiệm, quản lý NASA từ năm 2018-21, cho biết hôm thứ Bảy. “Đó là một kế hoạch quay trở lại mặt trăng. Lần này là bền vững. Nói cách khác, chúng tôi sẽ ở lại.”

Video: NASA phóng thành công tàu vũ trụ mang sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng

Siêu lừa công nghệ Elizabeth Holmes lĩnh án hơn 11 năm tù

Tại San Jose, California, hôm thứ Sáu (giờ Mỹ), Thẩm phán Edward Davila đã kết án người sáng lập Theranos Elizabeth Holmes 11 năm 3 tháng tù vì tội lừa đảo các nhà đầu tư trong công ty khởi nghiệp xét nghiệm máu hiện đã không còn tồn tại, khép lại một scandal thuộc diện chấn động và kéo dài nhất của thung lũng Silicon thời gian qua. Công ty Theranos của Holmes từng được định giá 9 tỷ USD.

Trước đó, hồi tháng 1 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã buộc tội Holmes (38 tuổi) 4 tội danh liên quan đến âm mưu và lừa đảo nhà đầu tư, sau phiên tòa kéo dài 3 tháng.

Năm 2014, Forbes đã gọi Holmes là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Holmes khi ấy 30 tuổi và sở hữu cổ phần trong Theranos trị giá 4,5 tỷ USD. Theranos sụp đổ sau một loạt bài báo điều tra của Wall Street Journal vào năm 2015.

Gordon Chang: Khoản nợ 1 nghìn tỷ USD của Mỹ với Trung Quốc ‘Thực sự đáng sợ’

“Tôi không thích việc Trung Quốc sở hữu quá nhiều nợ của chúng ta,” Chuyên gia về Trung Quốc, nhà bình luận Gordon Chang nói với Newsmax vào chiều thứ Sáu (giờ Mỹ). “Vấn đề ở đây là, chúng ta không nên mắc nợ gì cả… điều đó thực sự đáng sợ.”

Trung Quốc đang sở hữu khoản nợ trị giá khoảng 1,08 nghìn tỷ USD của Hoa Kỳ.

Tuy vậy, mắc nợ một đối thủ không phải là mối lo ngại duy nhất của ông Chang liên quan đến Trung Quốc. Ông Chang cũng lo lắng về việc TikTok đang được Bắc Kinh sử dụng cho các mục đích thu thập dữ liệu – trong khi được coi là trò giải trí vô hại đối với người tiêu dùng Mỹ.

“TikTok là vũ khí của Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ,” ông Chang nói, đồng thời nói thêm rằng các công ty Trung Quốc đang thu thập dữ liệu từ “hàng chục triệu” người Mỹ cả tin.

Thiện Chính