Ngày 27/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã công bố kết quả của cuộc điều tra kéo dài 90 ngày truy tìm nguồn gốc SARS-CoV-2  gây đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Báo cáo nói rằng họ không thể xác định được nguồn gốc của COVID-19 vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ chối cung cấp thông tin quan trọng. Một cựu quan chức ngoại giao của ĐCSTQ tuyên bố rằng phản ứng của ĐCSTQ đối với báo cáo cho thấy đã nâng cấp vấn đề lên cấp độ quân sự.

shutterstock 1658787640
(Nguồn: Shutterstock)

Không thể kết luận vì ĐCSTQ tiếp tục không hợp tác

Bản tóm tắt báo cáo cho biết: “Cộng đồng tình báo đánh giá SARS-CoV-2 (virus gây đại dịch COVID-19) có thể đã xuất hiện và lây nhiễm sang người thông qua tiếp xúc quy mô nhỏ với thời điểm sớm nhất không muộn hơn tháng 11/2019. Cụm trường hợp bị COVID-19 xuất hiện được biết đến đầu tiên ở Vũ Hán – Trung Quốc vào tháng 12/2019”.

Bản tóm tắt cho biết thêm: “Chúng tôi đánh giá rằng virus này không phải vũ khí sinh học. Hầu hết các cơ quan cũng đánh giá rằng SARS-CoV-2 có thể không phải là kỹ thuật gen; tuy nhiên, hai cơ quan cho rằng không có đủ bằng chứng để kết luận. Cuối cùng, cộng đồng tình báo đã đánh giá các quan chức Trung Quốc (ĐCSTQ) không hề hay biết về virus này trước đợt bùng phát COVID-19 ban đầu”.

Báo cáo chỉ ra rằng Chính phủ Trung Quốc cần hợp tác toàn diện với cuộc điều tra để xác định nguồn gốc của virus: “Cần sự hợp tác của Trung Quốc để đưa ra đánh giá kết luận về nguồn gốc của COVID-19. Tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục cản trở các cuộc điều tra toàn cầu, từ chối chia sẻ thông tin và đổ lỗi cho các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ”.

Theo báo cáo, các nhà điều tra ủng hộ hai giả thuyết khác nhau, và các bên tham gia điều tra đều cho rằng cả hai giả thuyết đều “hợp lý”. Giả thuyết đầu tiên là sự tiếp xúc tự nhiên của con người với động vật mang virus đã gây ra đại dịch, và giả thuyết thứ hai là “sự cố liên quan đến phòng thí nghiệm”.

Tổng thống Biden cho biết trong một tuyên bố rằng “ngay từ đầu” Bắc Kinh đã gây cản trở các cuộc điều tra về nguồn gốc virus. Ông nói: “Thế giới xứng đáng có câu trả lời, và tôi sẽ không bỏ qua cho đến khi tôi nhận được câu trả lời… Nước chịu trách nhiệm không được trốn tránh tránh nhiệm trước phần còn lại của thế giới”.

Cựu quan chức: ĐCSTQ nâng cấp vấn đề truy cứu nguồn virus lên mức quân sự

Khi mà báo cáo truy tìm nguồn gốc COVID-19 của cộng đồng tình báo Mỹ chưa được công bố thì giới ‘ngoại giao sói chiến’ của ĐCSTQ đã ra tay trước, yêu cầu Mỹ ngừng “thao túng chính trị” và thúc giục Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành điều tra căn cứ quân sự Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina. Có cựu quan chức ngoại giao của ĐCSTQ phân tích rằng ĐCSTQ đã nâng cấp vấn đề truy tìm nguồn gốc của virus lên cấp độ quân sự.

Liên tục nhiều ngày qua, Bắc Kinh không chỉ biện minh trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, mà Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Bộ Ngoại giao và Văn phòng đại diện của ĐCSTQ tại Geneva Thụy Sỹ cũng đã liên tiếp đưa ra các văn bản yêu cầu WHO tiến hành điều tra truy xuất nguồn gốc của virus ở Mỹ. Vào ngày 24/8, đại diện của Trung Quốc tại Geneva là Trần Húc (Chen Xu) đã gây sức ép đối với Tổng Giám đốc WHO tiến hành điều tra căn cứ quân sự Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina ở Mỹ. Vào ngày 25/8, Cục trưởng Phó Thông (Fu Cong) của Cục Kiểm soát quân sự Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã phát biểu tại một cuộc họp báo rằng “bôi nhọ Trung Quốc không giúp Mỹ được minh bạch”, nếu Mỹ kiên định quan điểm về rò rỉ trong phòng thí nghiệm thì họ nên “làm gương” và mời WHO tiến hành điều tra căn cứ quân sự Fort Detrick và Đại học Bắc Carolina.

Vào ngày 27/8 người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Triệu Lập Kiên đã hỏi Mỹ 7 câu hỏi về nguồn gốc của virus, nhắc lại rằng Mỹ cần phải làm rõ mối liên hệ có thể có giữa Fort Detrick và virus và chấp nhận cuộc điều tra của WHO.

Trần Dụng Lâm (Chen Yonglin), cựu viên chức lãnh sự chính trị của ĐCSTQ tại Sydney (Úc) nói với Đài Á châu Tự do rằng việc lần này Bắc Kinh cho Cục trưởng Cục Kiểm soát quân sự của Bộ Ngoại giao tham gia lên tiếng cho thấy, ĐCSTQ đã đưa vấn đề lên cấp độ quân sự, trả lại vấn đề tạo vũ khí sinh học cho phía Mỹ. Ông Trần nói: “Trung Quốc (ĐCSTQ) không đủ sức trả chi phí cho trách nhiệm virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nên họ sẽ không bao giờ nhận hóa đơn này, sẽ chống đến cùng”. Ông Trần Dụng Lâm cũng cho rằng các nước phương Tây đã thấy bản chất của ĐCSTQ thông qua chính sách ‘ngoại giao sói chiến’, theo đó xu thế Chiến tranh Lạnh mới có thể đang dần hình thành.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: