Về bầu cử Tổng thống Đài Loan năm sau, đàm phán liên kết giữa Quốc dân đảng (phe Xanh), Đảng Nhân dân (phe Trắng), cùng người sáng lập Hon Hai (Foxconn) Quách Đài Minh (Terry Gou) hôm 24/11 đã không thành. Giới chuyên gia có nhận định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan, hy vọng hợp tác này sẽ chiến thắng Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP), nhưng kế hoạch đã thất bại.

bau cu Dai Loan
Tại khách sạn Grand Hyatt ở Đài Bắc vào chiều ngày 23/11, ứng viên tổng thống Quốc dân đảng Hầu Hữu Nghi (thứ 2, bên phải) đã có buổi gặp gỡ công khai với ứng viên tổng thống Đảng Nhân dân Kha Văn Triết (trái) và người sáng lập Hon Hai Quách Đài Minh (thứ 2, bên trái). Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu (giữa) và Chủ tịch Quốc dân đảng Chu Lập Luân (phải) cũng tham dự. (Ảnh: Thông tấn xã Trung ương Đài Loan)

Trước hạn chót vào ngày 24/11 đăng ký các ứng viên tổng thống và phó tổng thống của Đài Loan, ứng viên tổng thống của Đảng Nhân dân Kha Văn Triết (Ke Wenzhe) đã mời các ứng viên tổng thống Quốc dân đảng Hầu Hữu Nghi (Hou Youyi) và ông Quách Đài Minh đến khách sạn Grand Hyatt để đàm phán 3 bên về vấn đề liên kết. Ông Quách Đài Minh tưởng rằng đây là cuộc gặp 3 người, nhưng ông không ngờ rằng cựu Tổng thống Mã Anh Cửu và Chủ tịch Quốc dân đảng Chu Lập Luân cũng đến, trở thành cuộc họp 5 người.

Kế hoạch liên kết không thành

id14064193 2308301257022378 600x400 1
Ngô Sắt Chí – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Đài Loan (Ảnh: Trung Nguyên/Epoch Times)

Ông Ngô Sắt Chí (Wu Sezhi) – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Đài Loan – nói với Epoch Times rằng các ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống và phó tổng thống Đài Loan vào năm 2024 đã được xác định, với 3 trụ cột là Lại Thanh Đức, Hầu Hữu Nghi và Kha Văn Triết. Sau khi kế hoạch liên kết Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân thúc đẩy thời gian qua không thành và ứng viên Quách Đài Minh xác nhận rút lui, điều này có nghĩa là kịch bản mà ĐCSTQ mong đợi trong cuộc bầu cử gần như bị xé nát, minh chứng mục tiêu can thiệp của ĐCSTQ thất bại.

Sáng nay, ông Hầu Hữu Nghi và Kha Văn Triết lần lượt thông báo các ứng viên phó phó tổng thống của họ, còn người sáng lập Tập đoàn Hon Hai là ông Quách Đài Minh đã ra tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử, đánh dấu kết thúc thúc đẩy liên kết các bên đối đầu với Đảng Dân chủ Tiến bộ.

id14099411 2310191245222378 600x400 1
Ông Vương Hồng Nhân, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Đài Loan (Ảnh: Trung Nguyên/Epoch Times)

Ông Vương Hồng Nhân (Hung-Jen Wang) Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Đài Loan, phân tích trên Epoch Times rằng việc ĐCSTQ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Foxconn đã khiến ông Quách Đài Minh rút lui khỏi cuộc bầu cử, điều này cũng giúp các doanh nhân Đài Loan khác [trong kiểm soát của ĐCSTQ] có được lựa chọn dễ dàng dưới điều phối của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu, khiến hợp tác giữa phe Xanh và Trắng đủ mạnh đối đầu phe ông Lại Thanh Đức, bằng cách đó giúp ĐCSTQ dễ dàng kiểm soát hướng đi của chiến dịch bầu cử ở Đài Loan, bởi chỉ cần nhắm vào một nhóm ứng viên tổng thống liên kết phe Xanh và phe Trắng. Ngoài ra, điều này giúp dễ dàng hơn để chi phối các ghế Quốc hội Đài Loan, vì khả năng tổng số ghế phe Xanh và Trắng trở thành phe đa số sẽ cao hơn. Nhưng cục diện này đã không thành.

Ông Vương Hồng Nhân cho biết, các nhóm sẽ có những điều chỉnh chiến lược sau khi 3 nhóm ứng viên tổng thống Đài Loan được xác nhận. Tổng thống và phó tổng thống là những người phụ trách quốc phòng, đối ngoại và quan hệ hai bờ eo biển, nếu phe thân ĐCSTQ lên nắm quyền thì sẽ có nhiều khả năng bị ĐCSTQ thống nhất. Mỹ sẽ phải mệt mỏi hơn về chính phủ mới của Đài Loan bị ĐCSTQ ảnh hưởng, người dân Đài Loan cũng sẽ lo lắng về việc liệu họ có phải chịu chế độ “một quốc gia, hai chế độ” như Hồng Kông hay không, cũng như Đài Loan có nguy cơ bị ĐCSTQ thống nhất hay không.

110329235059100311
Ông Lâm Bảo Hoa – người sáng lập Đoàn Thanh niên Cứu quốc Đài Loan. (Ảnh: Trung Nguyên/Epoch Times)

Nhà bình luận thời sự Lâm Bảo Hoa (Lin Pao-hua) – người sáng lập Đoàn Thanh niên Cứu quốc Đài Loan – nói với Epoch Times rằng vào ngày 15/11, dưới sự chứng kiến ​​của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu thúc đẩy đồng thuận 6 điểm ký kết giữ các ông Kha Văn Triết, Chu Lập Luân, và Hầu Hữu Nghi, nhưng vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn, ngoài việc họ không đồng thuận, tất nhiên còn liên quan đến việc can thiệp từ ĐCSTQ. Ông cho rằng điều ĐCSTQ cần nhất chính là Quốc dân đảng, còn ông Kha Văn Triết là người cơ hội và hay thay đổi khiến ĐCSTQ không dám tin tưởng. Sau khi ĐCSTQ kiểm tra thuế Foxconn chỉ phạt 20.000 nhân dân tệ và ông Quách Đài Minh rút lui khỏi cuộc bầu cử, giới quan sát phổ biến cho rằng đã hòa giải.

Đòn nặng đối với “quốc sư” Vương Hỗ Ninh

Ông Ngô Sắt Chí chỉ ra rằng ông Chủ tịch Chính hiệp ĐCSTQ Vương Hỗ Ninh phụ trách công tác Đài Loan, xem vấn đề can thiệp vào cuộc bầu cử của Đài Loan là trụ cột trong chính sách Đài Loan. Chuyện liên kết phe Xanh phe Trắng là lập trường của ĐCSTQ đối với cuộc bầu cử ở Đài Loan, nhưng cũng để kiểm tra mức độ hợp tác giữa các “đại diện” ở Đài Loan và các lực lượng thân ĐCSTQ. Kết quả cho thấy hai phe Xanh và Trắng đi theo con đường riêng, thậm chí tấn công lẫn nhau, đây có lẽ là kết quả mà ông Vương Hỗ Ninh không ngờ tới. Thất bại liên kết này là một đòn giáng nặng đối với ông Vương.

Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình yêu cầu ông Vương Hỗ Ninh tham gia xây dựng chính sách thống nhất Đài Loan, ông Vương chịu trách nhiệm về mặt trận thống nhất tại Đài Loan. Ông đã có nhiều trải nhiệm vấn đề Đài Loan, từ việc đề xuất các chiến lược của Đài Loan, chẳng hạn như tham vấn dân chủ vào năm 2023, thao túng dư luận về chiến tranh và hòa bình, lôi kéo truyền thông Đài Loan, can thiệp quyền lực vào bầu cử Đài Loan… Nhưng ông Ngô Sắt Chí chỉ ra rằng việc ĐCSTQ can thiệp vào tình hình chính trị của Đài Loan thường sẽ phản tác dụng.

Ông Lâm Bảo Hoa thì cho hay năm 2024 là năm Đài Loan bầu cử tổng thống, ĐCSTQ muốn tổ chức “Hội nghị thượng đỉnh nhân sự truyền thông xuyên eo biển Bắc Kinh” nhằm thao túng truyền thông Đài Loan, tuy nhiên không thành công. Sau đó, ĐCSTQ lại mở “Hội nghị thượng đỉnh văn hóa Trung Hoa” lần đầu tiên, ông Vương Hỗ Ninh đã đích thân tham dự, mục đích cũng là nhắm vào kiểm soát dư luận ở Đài Loan. Một nhóm “người vì hòa bình” ở Đài Loan đã cáo buộc Đảng Dân chủ Tiến bộ hiếu chiến, nhưng họ không chỉ trích hay lên án ĐCSTQ, nếu ĐCSTQ không luôn muốn xâm chiếm Đài Loan thì ai muốn hiếu chiến?

Khả năng chiến thắng cao cho ông Lại Thanh Đức

Ông Ngô Sắt Chí phân tích rằng tình hình cạnh tranh và đối lập lẫn nhau giữa các phe ở Đài Loan có thể ngày càng gay gắt sau khi tan vỡ ý định liên kết phe Trắng và Xanh, nếu cạnh tranh quá mức, thậm chí không ngừng gia tăng thành thù địch nhau thì có thể sẽ có cơ hội hơn cho ĐCSTQ trong ý đồ khiến Viện Lập pháp khóa sau của Đài Loan sẽ thân ĐCSTQ.

id14078770 2309172225372378
Ông Lại Vinh Vĩ, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Truyền cảm hứng Đài Loan. (Ảnh: Epoch Times)

Ông Lại Vinh Vĩ (Lai Rongwei) – Giám đốc điều hành của Hiệp hội truyền cảm hứng Đài Loan (TIA), nói với Epoch Times rằng lãnh đạo ĐCSTQ muốn “thống nhất” hai bờ eo biển Đài Loan, đây là quan điểm mà ĐCSTQ đã tính từ lâu, kế hoạch này được thúc đẩy qua “Đồng thuận 1992”, có nghĩa là Đài Loan là một phần của ĐCSTQ.

Ông cho biết, phe Trắng từng nói về “ứng xử bình đẳng giữa các cường quốc”, theo đó nhấn mạnh cần ứng xử như nhau giữa Mỹ (nước đang hỗ trợ Đài Loan) và Trung Quốc (nước đang thúc đẩy tắm máu ở Đài Loan). Còn ông Kha Văn Triết thì quan điểm rằng “hai bên eo biển Đài Loan là một nhà”, liệu ông có phớt lờ các cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ xung quanh Đài Loan? Những kiểu quan điểm như vậy là không phân biệt bạn và thù.

Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ hy vọng Đài Loan vào năm tới sẽ bầu một tổng thống thân ĐCSTQ, nhưng hiện tại kế hoạch liên kết phe Xanh và Trắng không thành, mở ra khả năng chiến thắng cao cho ông Lại Thanh Đức.