Vào Thứ Tư (10/5), cựu Tổng thống Mỹ Trump đã tham dự sự kiện của CNN tại Tòa thị chính bang New Hampshire, bắt đầu chiến dịch truyền thông đầu tiên của ông cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Donald Trump Town Hall
Vào Thứ Tư (10/5), cựu Tổng thống Mỹ Trump đã tham dự sự kiện của CNN tại Tòa thị chính bang New Hampshire. (Ảnh chụp màn hình CNN)

Sự kiện do người dẫn chương trình “CNN This Morning” là Kaitlan Collins điều hành đã kéo dài 1:10 phút, ông Trump đã nhận câu hỏi từ các đảng viên Cộng hòa và cử tri trung lập.

Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trên CNN kể từ cuộc bầu cử năm 2016.

Bang New Hampshire, nơi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa trên toàn nước Mỹ, là nơi có nhiều cử tri dao động. Hồi năm 2016 và 2020, ông Trump đều dễ dàng giành chiến thắng trong bầu cử sơ bộ tại bang này, nhưng lại thua tại bang này trong cả hai cuộc tổng tuyển cử.

Theo các cuộc thăm dò mới nhất, ông Trump hiện là người dẫn đầu các ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Người dẫn chương trình của CNN đã hỏi cựu tổng thống một loạt câu hỏi gây tranh cãi, bao gồm suy nghĩ của ông về kết quả bầu cử năm 2020, nhận xét về phụ nữ và các vấn đề pháp lý mà ông phải đối mặt. Câu trả lời của ông Trump thỉnh thoảng gây ra những tràng cười và vỗ tay từ khán giả.

Khi được hỏi về vụ gian lận bầu cử tổng thống năm 2020, ông Trump nói: “Đất nước chúng ta phải có những cuộc bầu cử trung thực”. Ông nêu ví dụ cử tri cần mang theo căn cước (ID) để đi bỏ phiếu.

Liên quan đến biến cố tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021, người dẫn chương trình đã hỏi ông Trump tại sao sau nhiều giờ những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol thì ông mới lên tiếng kêu gọi họ rút lui. Ông Trump rút từ trong túi ra vài tờ giấy có ghi dòng tweet ngày 6/1 của ông rồi đọc và cho hay ông đã luôn yêu cầu những người tham dự giữ hòa bình.

Trả lời câu hỏi về việc liệu ông có tha thứ cho những người biểu tình bị buộc tội trong cuộc bạo loạn ngày 6/1 hay không, ông Trump trả lời: “Tôi có xu hướng tha thứ cho rất nhiều người trong số họ … Hầu hết họ là người tốt”.

Vấn đề trần nợ công

Khi được khán giả hỏi về tình trạng căng thẳng trần nợ công của Mỹ, ông Trump cho biết: “Nếu họ (Đảng Dân chủ) không cắt giảm (chi tiêu), thì chúng ta sẽ lâm cảnh phải vỡ nợ”.

Ông Trump tin sẽ không vỡ nợ vì Đảng Dân chủ chắc chắn sẽ nhượng bộ, không ai muốn để xảy ra vỡ nợ. Ông nói chính phủ hiện tại “tiêu tiền như một thủy thủ say rượu”.

Khoản nợ liên bang của Mỹ đang chạm đến giới hạn nợ theo luật định hiện tại là 31.400 tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết vào đầu tháng 5 rằng chậm nhất cũng chỉ là ngày 1/6 Chính phủ Mỹ có thể không thanh toán được đúng hạn các hóa đơn nếu trước đó Quốc hội không nâng mức trần nợ.

Lần gần nhất trần nợ công Mỹ được nâng lên là vào năm 2021, khi đó Đảng Dân chủ kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện, nhưng lần này Đảng Dân chủ chỉ kiểm soát Thượng viện, điều này chắc chắn khiến vấn đề khó giải quyết hơn.

Nếu được bầu lại, sẽ bảo vệ Tu chính án thứ hai

Ông Trump đã nói rằng nếu tái đắc cử vào năm 2024, ông sẽ bảo vệ Tu chính án thứ hai và tập trung vào giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần.

“Không phải súng tự bóp cò, mà là con người gây ra”, ông trả lời câu hỏi về các vụ xả súng hàng loạt.

Ông cho biết nếu đắc cử sẽ “làm rất nhiều” để giải quyết các vụ xả súng hàng loạt, bao gồm cả việc thuê thêm nhân viên bảo vệ cho các trường học và kế hoạch tăng cường an ninh tại lối vào của các trường học.

“Cần bảo đảm an toàn đặc biệt cho các trường học”, ông Trump nói.

Vấn đề chiến tranh Nga xâm lược Ukraine

Khi đề cập đến vấn đề chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, ông Trump từ chối trả lời trực tiếp liệu ông có muốn Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến hay không. “Tôi hy vọng hai bên ngừng gieo rắc chết chóc”, ông nói.

Ông Trump nói rằng chiến tranh sẽ không xảy ra nếu ông là tổng thống: “Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ giải quyết vấn đề này trong một ngày”. Ông nói thêm rằng ông sẽ gặp Tổng thống Zelensky của Ukraine và Tổng thống Putin của Nga.

Tất cả họ đều có điểm yếu, họ cũng đều có điểm mạnh, cuộc chiến sẽ kết thúc trong vòng 24 giờ [từ khi tôi đắc cử]”, ông Trump nói.

Khi bị người dẫn chương trình hỏi dồn, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ về việc ai thắng ai thua. Tôi nghĩ về mặt giải quyết vấn đề: chúng ta cần ngừng giết hại nhau… Tôi muốn cả hai bên ngừng chết. Người Nga và người Ukraine đang chết trong chiến tranh”.

Vấn đề làn sóng nhập cư tại biên giới phía nam

Ông Trump cho biết, vào thứ Năm (11/5) khi Tiêu đề 42 (Title 42) chấm dứt, ông dự tính hàng chục ngàn người sẽ tràn vào nước Mỹ.

Tiêu đề 42 được ban hành dưới thời ông Trump như một biện pháp phòng ngừa trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, cho phép Mỹ dễ dàng trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp hơn và ngăn họ xin tị nạn vì lý do sức khỏe cộng đồng.

Chính quyền Tổng thống Biden đã huy động 1500 binh sĩ đến biên giới phía nam để đối phó với vấn đề gia tăng người nhập cư sau khi Tiêu đề 42 kết thúc.

Lật lại vấn đề phá thai là ‘chiến thắng lớn’

Ông Trump cho biết việc Tòa án Tối cao lật lại phán quyết về vụ án phá thai (quyết định về vụ án Tổ chức Sức khỏe Phụ nữ Jackson lật ngược quyết định của vụ án Roe kiện Wade) là “thắng lợi lớn”.

Ông nói, điều đó mang lại một số thời gian đàm phán cho những người quan tâm đến sự sống không ủng hộ việc phá thai. Trong nửa thế kỷ qua, các tổng thống của Đảng Cộng hòa đã luôn muốn lật ngược vụ án Roe v. Wade, nhưng mục tiêu này chỉ đạt được từ những thẩm phán mà ông Trump bổ nhiệm mới.

Không lực Một không phát sóng

Tổng thống Biden đương nhiệm dường như không chú ý đến sự kiện cử tri của ông Trump trên đường trở về Washington tối cùng ngày. Đoàn báo chí của Nhà Trắng đi cùng tổng thống đã đưa tin rằng tivi trên máy bay của tổng thống Biden đã được chuyển sang kênh CNN trên chuyến bay đến New York sáng sớm hôm đó, nhưng đã chuyển sang kênh MSNBC trên chuyến bay trở về vào thời điểm cuộc họp ở tòa thị chính của ông Trump bắt đầu.

Khoảng vài phút sau khi ông Trump kết thúc sự kiện của CNN tại Tòa thị chính, tài khoản Twitter cá nhân của Tổng thống Biden đã đăng lời kêu gọi gây quỹ kèm bức ảnh của ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris: “Đơn giản thôi các bạn. Bạn có còn muốn (Trump) thêm 4 năm nữa không? Nếu không muốn, hãy quyên góp cho nhóm chiến dịch của chúng tôi”.