Hôm thứ Năm (14/12), các nhà chức trách ở Đan Mạch, Đức và Hà Lan thông báo, bảy người, trong đó có bốn nghi phạm là các thành viên của tổ chức Hamas, đã bị bắt ở ba quốc gia châu Âu này vì bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công các cơ sở Do Thái ở châu Âu.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt tổ chức Hamas ở Dải Gaza. Cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và Hamas bắt nguồn từ vụ tấn công xuyên biên giới của các chiến binh Hồi giáo Palestine nhằm vào các thị trấn của Israel hôm 7/10.

Trong một thông báo, các công tố viên Đức cho biết, ba trong số các nghi phạm đã bị giam giữ ở Berlin và một nghi phạm khác bị giam giữ ở Hà Lan, cả bốn đều là thành viên lâu năm của Hamas có mối quan hệ chặt chẽ với giới lãnh đạo nhánh quân sự của Hamas.

Một quan chức của Hamas đã phủ nhận những người bị bắt có quan hệ với tổ chức này.

Cảnh sát lưu ý, ba người bị bắt ở Đan Mạch sẽ bị buộc tội theo điều khoản khủng bố của bộ luật hình sự và sẽ bị đưa ra trước một thẩm phán để thẩm vấn sơ bộ. Hiện vẫn chưa rõ liệu có mối liên hệ nào giữa vụ bắt giữ ở Đan Mạch và vụ bắt giữ ở Đức và Hà Lan hay không.

Các công tố viên Đức thông báo, Nazih R quốc tịch Hà Lan đã bị cảnh sát bắt ở thành phố Rotterdam của Hà Lan, trong khi Abdelhamid Al A sinh ở Lebanon và Mohamed B quốc tịch Ai Cập bị bắt ở thủ đô Berlin của Đức.

Theo các công tố viên, Abdelhamid Al A đã được các lãnh đạo Hamas ở Lebanon giao nhiệm vụ tìm các nguồn cung cấp vũ khí. Các vũ khí này sẽ được chuyển đến Berlin và cất giữ sẵn sàng cho các cuộc tấn công khủng bố tiềm ẩn nhằm vào các cơ sở Do Thái.

Trong một thông báo về các vụ bắt giữ, Bộ trưởng Tư Pháp Đức Marco Buschmann cảnh báo: “Sau các vụ tấn công khủng khiếp của Hamas nhằm vào người dân Israel, các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái trong các cơ sở Do Thái ở đất nước chúng ta cũng đã gia tăng trong những tuần gần đây.

Vì vậy, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng người Do Thái ở đất nước chúng ta không phải lo sợ cho sự an toàn của họ nữa.

Phát biểu với hãng tin Reuters, quan chức Hamas Sami Abu Zuhri chỉ trích: “Chúng tôi phủ nhận việc có các thành viên Hamas bị giam giữ ở Đan Mạch, Đức, hoặc bất kỳ quốc gia châu u nào. Việc công bố các cáo buộc này nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến các cuộc biểu tình quy mô lớn ủng hộ Palestine ở châu Âu.

Cảnh sát Hà Lan tiết lộ, hôm thứ Năm (14/12) họ đã bắt giữ một người đàn ông 57 tuổi ở thành phố Rotterdam theo yêu cầu của chính quyền Đức trong một cuộc điều tra phối hợp Đan Mạch – Đức.

Theo một thông báo từ văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cơ quan tình báo Mossad của Israel cho hay, Đan Mạch đã phát hiện “cơ sở hạ tầng của Hamas trên đất châu Âu.” Cả cảnh sát và cơ quan tình báo Đan Mạch đều chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông báo của Israel. Bộ Tư pháp Đan Mạch cũng từ chối bình luận về vấn đề này.

Hãng thông tấn Đan Mạch Ritzau dẫn lời của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo: “Tất nhiên, liên quan đến vấn đề Israel và Gaza, chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận khi ai đó đưa cuộc xung đột ở nơi nào đó trên thế giới vào xã hội Đan Mạch.

Cảnh sát Đan Mạch tuyên bố, các cuộc đột kích hôm thứ Năm (14/12) sau các cuộc điều tra được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài, đã phát hiện ra một mạng lưới những người đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố.

Cảnh sát Đan Mạch cam kết, họ sẽ tăng cường sự hiện hiện ở những nơi công cộng trong những ngày tới, đặc biệt là ở thủ đô Copenhagen và xung quanh các địa phương của người Do Thái. Cộng đồng Do Thái ở Đan Mạch cho hay, họ đã được thông báo ngắn gọn về các cuộc đột kích, nhưng không hề biết gì về các mối đe dọa thực sự nhằm vào các mục tiêu Do Thái.