Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan được cho là đã nói với các nhà lãnh đạo Israel hôm thứ Năm (14/12) rằng họ nên chấm dứt giai đoạn giao tranh “dữ dội” chống lại Hamas ở Gaza trong vài tuần tới – nghĩa là ngay trước khi bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan phát biểu trong cuộc họp giao ban hàng ngày tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại Washington DC
Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan phát biểu trong cuộc họp giao ban hàng ngày tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 4 năm 2023, tại Washington, DC. (Win McNamee/Getty Images)

Ông Biden đang gặp khó khăn về mặt chính trị vì chiến tranh đã chia rẽ Đảng Dân chủ. Đảng Cộng hòa cũng cho rằng chiến tranh sẽ không bao giờ nổ ra nếu không có chính sách đối ngoại yếu kém của ông Biden; không có cuộc chiến nào tương tự như của Hamas chống lại Israel trong nhiệm kỳ 4 năm của cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo Thời báo Israel:

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, ở Israel trong 2 ngày (14 và 15 tháng 12), nói với Kênh 12 rằng ông và nhóm của ông đã tổ chức “các cuộc đối thoại chi tiết, căng thẳng” với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nội các chiến tranh về thời điểm Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuyển từ giao tranh “căng thẳng cao độ” ở Gaza thành giao tranh cường độ thấp hơn, bao gồm việc nhắm vào các thủ lĩnh hàng đầu của Hamas.

“Israel sẽ tiếp tục tiến hành các nỗ lực quân sự của mình để truy đuổi Hamas trong một thời gian vì họ sẽ tiếp tục truy lùng các thủ lĩnh hàng đầu của Hamas là Sinwar, Deif và Issa, và chúng tôi không biết chính xác việc đó sẽ mất bao lâu”, ông Sullivan nói. “Vì vậy, vấn đề là khi nào Israel chuyển từ các hoạt động quân sự cường độ cao như hiện nay sang một giai đoạn khác của cuộc xung đột này, một giai đoạn chính xác hơn, có mục tiêu rõ ràng hơn, hướng tới những thứ cá nhân nòng cốt của Hamas?… Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng về những giai đoạn này”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant lại có cách tiếp cận khác, ông công khai với ông Sullivan rằng cuộc chiến sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa để đảm bảo Hamas bị tiêu diệt, ít nhất là về mặt quân sự và hành chính.

Trợ lý an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby không xác nhận nội dung cuộc trò chuyện giữa ông Sullivan và các quan chức Israel, nhưng nói với các phóng viên rằng ông Sullivan “đã nói về khả năng ‘chuyển đổi’, đó là những gì chúng ta đang thấy họ làm để giảm cường độ chiến dịch vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần”.

Ông Biden đã bị chỉ trích vì thời gian của cuộc rút quân thảm khốc ở Afghanistan, ông đã chuyển sang lễ kỷ niệm 20 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9, sớm hơn thời hạn dự định vài tuần. Sếp cũ của ông, cựu Tổng thống Barack Obama, bị chỉ trích vì áp dụng mốc thời gian rút quân khỏi Iraq, thay vì rút quân dựa trên việc đạt được các mục tiêu quân sự.

Các quan chức Israel nói rằng một cách tiếp cận chiến tranh cẩn thận hơn để tránh thương vong cho dân thường cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn và Nhà Trắng không thể mong chờ một cuộc chiến đáp ứng cả hai tiêu chí: nhanh chóng và tránh nhiều thương vong cho dân thường hơn.

Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống đầu tiên của Đảng Dân chủ sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 2 năm 2024 tại Nam Carolina.

Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên thông qua các cuộc họp kín ở Iowa vào ngày 15 tháng 1 năm 2024.