Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với chương trình buổi tối của Norah O’Donnell trên CBS News, ông Joe Biden nói rằng cựu tổng thống Donald Trump không nên được nhận các báo cáo tình báo nữa vì “hành vi thất thường không liên quan đến cuộc nổi dậy.”

Donald Trump Joe Biden
(Ảnh: Gage Skidmore / Wikimedia)

Ông Biden đã nhắc lại việc ông tin rằng cựu TT Trump là một “mối đe dọa hiện hữu” và “nguy hiểm”. Khi được hỏi về việc ông lo điều gì nhất nếu ông Trump tiếp tục nhận được các báo cáo tình báo, ông Biden từ chối suy đoán nhưng cho rằng ông không thấy rằng ông Trump nên được tiếp tục nhận thông tin tình báo.

“Tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy không cần thiết nhận các báo cáo tình báo nữa,” ông Biden nói. “Việc đưa cho ông ấy bản tóm tắt tình báo có mang lại giá trị nào không? Ông ấy sẽ làm được gì ngoài việc thực tế là ông ấy sẽ có thể lỡ miệng và tiết lộ điều gì đó?”

Đầu tuần này, Nhà Trắng cho biết họ đang xem xét để xác định liệu ông Trump có nên tiếp tục nhận báo cáo tình báo sau khi rời nhiệm sở hay không. 

Theo thông lệ tại Mỹ, các cựu tổng thống của nước này sẽ vẫn được nhận các bản tóm tắt thông tin tình báo hàng ngày và cũng có thể tiếp cận các thông tin mật.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, Dân biểu Dân chủ Adam Schiff (bang California) đã nói rằng ông Trump không nên được nhận các bản tóm tắt thông tin tình báo.

“Vị tổng thống này không nên được nhận báo cáo tình báo nữa, không trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bây giờ không, tương lai cũng không”, ông Schiff nói với kênh CBS. “Tôi không nghĩ ông ta bây giờ có thể được tin tưởng để nhận báo cáo tình báo, và trong tương lai, chắc chắn ông ta cũng không thể được tin tưởng”.

Quan điểm đó của ông Schiff nhận được sự đồng thuận của bà Susan Gordon – từng làm phó giám đốc tình báo quốc gia dưới thời ông Trump. Bà Gordon đã viết một bức thư ngỏ đăng trên Washington Post lập luận rằng ông Trump nên bị tước quyền nhận báo cáo tình báo từ ngày 20/1.

Bà Gordon viết rằng ông Trump không nên được báo cáo tin tức tình báo bởi vì ông vẫn có ý định tham gia chính trị, vẫn đang cáo buộc [gian lận bầu cử] mà không có bằng chứng, và rằng “hiện không rõ ông có hiểu được các kỹ năng nghiệp vụ đối với những thứ mà ông được xem, có hiểu được những lý do mà ông cần phải giữ bí mật những tin tức ông thu thập được, hoặc có hiểu được những ý định và các khả năng của kẻ thù và đối thủ cạnh tranh, những thế lực mà sẽ sử dụng bất kỳ cách thức nào để thúc đẩy lợi ích của họ trả bằng tổn thất của chúng ta”.

Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Ron Klain, từ giữa tháng Một, đã nói rằng đội ngũ của TT Biden sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia tình báo trước khi đưa ra quyết định về việc có hay không tiếp tục cho phép ông Trump tiếp cận các báo cáo tin tức tình báo thường xuyên.

“Điều đó đang được rà soát, nhưng chưa có kết luận cuối cùng”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trả lời báo giới hôm 1/2.

Lê Vy (t/h)

Xem thêm: