Các quốc gia đang áp đặt hoặc xem xét các biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tái bùng phát ở quốc gia này.

shutterstock 1744360544
Tại một sân bay ở Ý. (Nguồn: MARCO SOLBIATI/ Shutterstock)

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ sẽ áp dụng xét nghiệm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID) bắt buộc đối với du khách đến từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 5/1. Tất cả hành khách đi máy bay từ 2 tuổi trở lên sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính không quá 2 ngày trước khi khởi hành từ Hoa Lục, Hồng Kông, hoặc Ma Cao. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng cho biết người Mỹ cũng nên xem xét lại việc đi du lịch đến Hoa Lục, Hồng Kông, và Ma Cao.

Ấn Độ

Bộ trưởng Y tế cho biết nước này đã yêu cầu báo cáo xét nghiệm âm tính với virus viêm phổi Vũ Hán đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, và Thái Lan. Hành khách từ các quốc gia đó sẽ bị cách ly nếu họ có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính.

Nhật Bản

Nhật Bản sẽ yêu cầu xét nghiệm âm tính với virus viêm phổi Vũ Hán lúc khách đặn chân đến đối với du khách từ Hoa Lục. Ai có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được yêu cầu cách ly trong 7 ngày. Các biện pháp biên giới mới này đối với Trung Quốc sẽ có hiệu lực bắt đầu từ nửa đêm ngày 30/12. Chính phủ cũng sẽ hạn chế các yêu cầu từ các hãng hàng không tăng chuyến bay đến Trung Quốc.

Italy

Ý đã đặt hàng gạc kháng nguyên virus viêm phổi Vũ Hán và giải trình tự vi rút cho tất cả khách du lịch đến từ Trung Quốc. Sân bay chính của Milan, Malpensa, đã bắt đầu thử nghiệm hành khách đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải. “Biện pháp này là cần thiết để đảm bảo giám sát và phát hiện các biến thể có thể có của virus nhằm bảo vệ người dân Ý,” Bộ trưởng Y tế Orazio Schillaci cho biết.

Đài Loan

Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương Đài Loan cho biết tất cả hành khách trên các chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc, hoặc đi thuyền tới, sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR khi đến nơi, bắt đầu từ ngày 1/1.

Một số quốc gia đang trong tình trạng giám sát.

Úc

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc đang tiếp tục theo dõi tình hình liên quan đến Trung Quốc “khi chúng tôi tiếp tục theo dõi tác động của virus viêm phổi Vũ Hán tại Úc cũng như trên toàn thế giới.”

Philippines

Bộ trưởng Giao thông vận tải Jaime Bautista cho biết, quốc gia Đông Nam Á này đang “rất thận trọng” và có thể áp dụng các biện pháp như yêu cầu xét nghiệm đối với du khách đến từ Trung Quốc, nhưng không phải là lệnh cấm hoàn toàn.

Quốc gia hiện tuyên bố chưa có dự kiến áp đặt kiểm soát.

Vương quốc Anh

Người phát ngôn của Chính phủ Anh cho biết hôm thứ Năm (29/12), khi được hỏi về một báo cáo của Daily Telegraph cho biết nước này sẽ xem xét hạn chế đối với những người đến từ Trung Quốc, nhưng trước mắt chưa có kế hoạch nào.

Hàn Quốc

Cơ quan phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nhánh BF.7 của chủng đột biến “Omicron” ở Trung Quốc lây nhiễm nhiều hơn và họ đang hết sức chú ý đến xu hướng đột biến của virus. Vào ngày 30/12, cơ quan này sẽ đưa ra quyết định về việc có đưa Trung Quốc vào danh sách mục tiêu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh hay không.

Triều Tiên

Một số cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ ảnh chụp màn hình “Nhắc nhở quan trọng về chính sách xuất nhập cảnh điểm đến” trên Weibo. Trong đó Triều Tiên cũng đưa ra tuyên bố rằng: “Công dân Trung Quốc tạm thời bị cấm nhập cảnh vào đất nước này, ngoài ra những người khác bao gồm tất cả những công dân Triều Tiên nhập cảnh trong thời gian gần đây  đều phải chịu sự cách ly giám sát trong 30 ngày.”

p3265721a690346455 ss
Một cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ ảnh chụp màn hình “Lời nhắc quan trọng về các chính sách xuất nhập cảnh tại điểm đến” trên Weibo. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc) dường như không hài lòng với việc các quốc gia thắt chặt phòng chống dịch bệnh ở biên giới. Ngày 27/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh tin rằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh của các quốc gia phải khoa học và phù hợp, không nên ảnh hưởng đến các hoạt động qua lại của mọi người.