Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã đe dọa các công ty Trung Quốc sẽ phải gánh “hậu quả” nếu họ cung cấp linh kiện hoặc thiết bị cho quân đội Nga. Trong chuyến công du kéo dài nhiều ngày tới Bắc Kinh, bà Yellen cũng cáo buộc Trung Quốc đang làm bão hòa thị trường toàn cầu bằng hàng hóa giá rẻ.

Yellen
Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. (Ảnh minh hoạ)

“Bà Yellen nhấn mạnh rằng các công ty, bao gồm cả những công ty ở Trung Quốc, không được cung cấp hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến của Nga – Ukraine, bao gồm hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố được đưa ra sau khi bà Yellen gặp phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) tại Quảng Châu vào thứ Sáu (5/4).

Bà Yellen cảnh báo rằng các công ty này sẽ phải đối mặt với “những hậu quả đáng kể nếu họ làm như vậy”.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần cảnh báo các công ty Trung Quốc không được làm ăn với quân đội Nga kể từ khi Moscow bắt đầu hoạt động ở Ukraine vào năm 2022. Cảnh báo mới nhất của Yellen được đưa ra khi các quan chức Mỹ giấu tên nói với Bloomberg rằng các công ty Trung Quốc đang cung cấp thiết bị vi điện tử và máy công cụ để sản xuất xe tăng, và quang học và chất đẩy để sử dụng trong tên lửa.

Cả Moscow và Bắc Kinh đều không bình luận về báo cáo này, mặc dù cả hai đều liên tục phủ nhận cáo buộc của Mỹ rằng quân đội Nga đã mua đạn dược và công nghệ “lưỡng dụng” (với cả ứng dụng quân sự và dân sự) từ Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tăng cường hợp tác quân sự và ngoại giao trong hai năm qua, với việc cả hai nhà lãnh đạo đều tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn” vào tháng 2 năm 2022. 

Mối quan hệ đối tác đó đã đưa Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc, trong khi Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos tuyên bố vào tháng Ba rằng họ có thể hợp tác với Trung Quốc để xây dựng lò phản ứng hạt nhân tự động trên mặt trăng vào năm 2035.

Phát biểu với các quan chức Trung Quốc và các doanh nghiệp Mỹ hôm thứ Sáu, bà Yellen nói rằng Mỹ sẽ “theo đuổi mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Trung Quốc”. Tuy nhiên, bà đã đưa ra một số chỉ trích rõ ràng đối với Bắc Kinh, cáo buộc Trung Quốc trợ cấp quá mức cho các ngành công nghiệp của mình đến mức các nhà sản xuất Trung Quốc đang sản xuất nhiều hàng hóa để xuất khẩu “hơn mức mà thị trường toàn cầu có thể chịu đựng”.

Thanh Tâm, theo RT