Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng quan điểm trước đây của bà về diễn biến của lạm phát là sai lầm. 

Embed from Getty Images

Bà Yellen, cùng với các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, trước đây đã khẳng định lạm phát chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, với tình hình lạm phát hiện đã gần mức cao nhất trong 4 thập kỷ, nhiều người buộc phải thay đổi lập trường của họ về vấn đề này.

“Tôi nghĩ lúc đó tôi đã sai về tình hình phát triển của lạm phát”, bà Yellen phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 31/5.

“Như tôi đã đề cập, đã có những cú sốc lớn và không lường trước được đối với nền kinh tế khiến giá năng lượng và thực phẩm tăng cao, cũng như việc tắc nghẽn nguồn cung đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của chúng ta mà tôi – vào thời điểm đó, tôi đã không hiểu hết, nhưng bây giờ chúng tôi đã nhận ra điều đó.”

Bà Yellen chỉ ra, nước Mỹ hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, và bà không mong đợi nhìn thấy sự tăng trưởng kinh tế và việc làm mạnh mẽ mà Hoa Kỳ đã được hưởng trong thời kỳ phục hồi sau đại dịch. Thay vào đó, trọng tâm của chính quyền sẽ là tăng trưởng ổn định và giảm thiểu lạm phát.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào tháng Ba, bà Yellen đã dự đoán tỷ lệ lạm phát hàng năm vẫn sẽ ở mức “rất cao” trong năm tới.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), một thước đo lạm phát, đã được ghi nhận ở mức cao nhất trong 40 năm là 8,5% vào tháng Ba. Một tháng sau đó, lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao 8,3%.

Bà Yellen đã tham gia cuộc họp ngày 31/5 giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.

Theo Bộ trưởng Tài chính, Tổng thống đã phát biểu trong cuộc họp, ông “tin tưởng mạnh mẽ” vào sự độc lập của Fed trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm lạm phát. Bà Yellen cho biết, Tổng thống hiểu được “gánh nặng lớn” của lạm phát đối với các hộ gia đình Mỹ.

Trước cuộc gặp với ông Powell, ông Biden đã tuyên bố, giải quyết lạm phát là “ưu tiên hàng đầu” của mình.

Tổng thống Biden đề cao tính độc lập của Fed và khẳng định sẽ không can thiệp và “công việc cực kỳ quan trọng” của tổ chức này. Ông Biden chỉ ra hai trách nhiệm lớn của Fed, đó là “giá cả ổn định” “toàn dụng lao động” (trạng thái của nền kinh tế mà tất cả mọi người thuộc lực lượng lao động đều có việc làm, trừ những người không chấp nhận mức lương chung của thị trường).

“Chủ tịch Powell và các nhà lãnh đạo khác của Fed đã lưu ý, tại thời điểm này, họ đang tập trung vào việc giải quyết lạm phát, giống như tôi vậy,” ông Biden cho hay.

“Với việc xác nhận bổ nhiệm thêm nhiều thành viên hội đồng hơn, tôi biết rằng chúng tôi sẽ áp dụng các chính sách tiền tệ để giải quyết tình trạng giá cả đang tăng lên đối với người dân Mỹ.”

Bà Cecilia Rouse, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng, cũng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNN rằng Washington đã sai lầm khi dự đoán lạm phát sẽ không phải là vấn đề lâu dài.

Bên cạnh đại dịch, những sự kiện không lường trước được như cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, các biến thể Delta và Omicron COVID-19 đã làm gián đoạn việc “đưa chúng ta trở lại trạng thái cân bằng”, bà Rouse nhận định. Tuy nhiên, bà vẫn lạc quan và hy vọng lạm phát sẽ giảm bớt “trong những tháng tới”.

Dân biểu Bill Johnson cho rằng chính quyền Biden phải chịu trách nhiệm về lạm phát do các chính sách kinh tế và năng lượng đầy thiếu sót của họ.

Ông Johnson trả lời phỏng vấn với kênh NTD, “số tiền khổng lồ” mà chính quyền bơm vào nền kinh tế đã làm mất giá đồng USD và khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn.

Một báo cáo do Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) công bố vào tháng Năm dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022 ở mức 4%, cao gấp đôi so với mục tiêu của Fed là 2%.

Trong năm 2023 và 2024, CBO dự kiến ​​lạm phát sẽ giảm xuống do tốc độ tăng giá cả hàng hóa sẽ chậm hơn so với tốc độ tăng giá dịch vụ, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng cũng sẽ giảm đi và Cục Dự trữ liên bang sẽ thực hiện nhiều biện pháp để kiềm chế lạm phát. 

Vy An (Theo The Epoch Times)